xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi nào hết cảnh "xóa nợ" trên cầu Thuận Phước?

Bài và ảnh: Hải Định

Những ngày đầu tháng 6-2022, người dân đi qua cầu Thuận Phước (nối quận Sơn Trà - Hải Châu, TP Đà Nẵng) không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hàng loạt người nhà ngồi khóc thương, bấu víu để chờ đợi thi thể các nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Chiều 14-6, người đi đường bất ngờ chứng kiến anh Nguyễn H.H (SN 1998, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) leo qua lan can cầu Thuận Phước rồi gieo mình xuống sông tự tử. Nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân mới được lực lượng chức năng tìm thấy khi đang trôi nổi trên sông Hàn.

Trước đó, trưa 12-3, người dân phát hiện bà T.T.L.Th (SN 1975, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhảy cầu Thuận Phước. Bà Th. không nhảy xuống nước mà đáp trúng vào vị trí mố cầu nên tử vong ngay lập tức. Tại vị trí bà Th. tử vong, lực lượng cứu nạn tá hỏa phát hiện thêm một nam giới đã tử vong từ tối hôm trước, là anh N.Đ.M (SN 2003, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Khi nào hết cảnh xóa nợ trên cầu Thuận Phước? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vất vả thuyết phục nam thanh niên bỏ ý định nhảy cầu Thuận Phước nhưng bất thành

Ông Nguyễn Tuấn Anh (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho hay vì có nhà ngay sát chân cầu Thuận Phước nên ông nhiều lần chứng kiến các vụ nhảy cầu tự tử. Chính vì vậy, từ năm 2021, ông cùng bạn bè lập hội xuồng ca-nô cứu nạn, mong muốn hạn chế số người muốn "xóa nợ" tại cây cầu này. Tuy nhiên, việc cứu nạn chỉ dừng lại ở mức tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Vì cầu Thuận Phước cách mặt nước đến gần 30 m, ông chưa từng thấy trường hợp nào nhảy cầu tại đây mà thoát chết.

"Nên chăng cần thí điểm việc mắc lưới ngăn tự tử như cầu Cổng Vàng (San Francisco, Mỹ)? Điều này dù tốn kém nhưng sẽ hạn chế được tình trạng nhảy cầu, tiết kiệm nhân lực, vật lực của lực lượng chức năng khi tìm kiếm thi thể. Nếu không làm, khi nào mới hết cảnh "xóa nợ" trên cầu Thuận Phước?" - ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ.

Thiếu tá Lê Văn Lưu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên sông, Công an TP Đà Nẵng - nhận định tần suất nhảy cầu tự tử gần đây trở nên dày đặc. Trong năm 2021, có 46 vụ gieo mình xuống sông. Từ đầu năm 2022 đến nay đã có 23 vụ nhảy cầu. Riêng tháng 5-2022, có 7 trường hợp nhảy cầu Thuận Phước. "Trước tình trạng đó, lực lượng đã tăng cường nhiều cán bộ phối hợp tuần tra, nhắc nhở và thuyết phục nhiều trường hợp. Thế nhưng, việc ngăn chặn tự tử khi một ai đó đã quyết tâm thì quả thật là khó" - Thiếu tá Lê Văn Lưu cho biết.

Về các đề xuất của người dân, đại diện Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng (đơn vị quản lý cầu Thuận Phước) cho biết đã từng xem xét, tính toán phương án. Tuy nhiên, vì cầu Thuận Phước là cầu dây võng nên việc lắp đặt thêm các hạng mục như lưới chắn, phao cứu sinh, dây điện…đều phải tính toán kỹ vì sẽ ảnh hưởng đến độ cản gió của cầu. "Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương về việc lắp bổ sung các thanh inox giữa 2 thanh lan can cầu (gần vị trí tủ điện) nhằm không có khoảng hở để chân có thể tiếp cận, leo qua lan can thanh cầu" - đại diện Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng cho hay.

Liên tục nhảy cầu Cửa Đại

Hai tháng nay, tại cầu Cửa Đại (giáp ranh huyện Duy Xuyên và TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) liên tục xảy ra các vụ nhảy cầu tự tử.

Chấn động nhất là vụ việc xảy ra vào trưa 17-5, khi một người đàn ông quê tỉnh Quảng Trị ôm đứa con gái 6 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông Thu Bồn. Thi thể người đàn ông được tìm thấy ngay sau đó còn cháu bé đến tối 18-5 mới tìm được.

Tiếp đến, ngày 11-6, một cô gái 22 tuổi ở huyện Quế Sơn cũng tìm đến cầu Cửa Đại để kết liễu sự sống. Chỉ trong ngày 16-6, tại cầu Cửa Đại có 2 phụ nữ nhảy cầu. Rất may mắn cả 2 đều giữ được mạng sống nhờ các ngư dân đánh cá ở bên dưới sông Thu Bồn phát hiện, cứu vớt.

Tr.Thường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo