xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không chủ quan, lơi lỏng

HIỀN LƯƠNG

"Ở đây tôi được chăm sóc, điều trị hơn cả sự mong đợi của mình, tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn về điều này".

Ông C.P.S, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 57, quốc tịch Anh được điều trị khỏi bệnh, đã nói như vậy trong ngày xuất viện 5-4.

Đó cũng là niềm vui lớn lao, cảm xúc chân thành của hầu hết những người được điều trị khỏi bệnh do virus SARS-CoV-2. Không chỉ người nước ngoài, mà Tiên Nguyễn, con gái của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, thông báo trên trang cá nhân ngày 31-3 và xúc động bày tỏ: "Hôm nay tôi đã hết bệnh và được xuất viện. Sinh con ra, lo lắng và hy sinh cho con lúc bình yên cũng như sóng gió là cha mẹ. Mở rộng vòng tay đón con trở về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là Tổ quốc Việt Nam".

Ngày 6-4, là thời điểm tròn 1 tháng khi Việt Nam bước vào giai đoạn 2 chống dịch Covid-19 (ngày 6-3 ghi nhận ca mắc số 17, ca bệnh Covid-19 đầu tiên sau 3 tuần không có ca bệnh mới tại Việt Nam). Tới nay, khi dịch bệnh đã lan ra toàn thế giới thì nước ta có 241 người nhiễm bệnh, đứng thứ 96 trên thế giới về số ca nhiễm và là 1 trong 3 nước có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 6-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: "Có thể khẳng định tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh". Theo Phó Thủ tướng, có được kết quả đó vì chúng ta có sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng. Nhưng đặc biệt và trên hết là nhờ có sự tham gia của nhân dân ta với tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch".

Đây thực sự là những kết quả đáng khích lệ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nhiều báo chí nước ngoài đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19, nhìn nhận Việt Nam đã sớm có các biện pháp phòng dịch, minh bạch thông tin, nhất là thông báo tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa cho người dân. Thành công của Việt Nam là sớm nhận ra khủng hoảng, đưa ra các mô hình thành công để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể vui mừng, tự tin với kết quả đạt được vừa qua, nhưng không bao giờ chủ quan, lơi lỏng. Người dân cả nước, từng cá nhân, từng cộng đồng tiếp tục chống dịch với ý thức cao nhất; triệt để tuân thủ khuyến cáo, hướng dẫn cơ quan chức năng để hạn chế thấp nhất nguồn lây; kiểm soát, ngăn chặn, dập dịch và điều trị tích cực cho những trường hợp dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Chúng ta bước vào giai đoạn 3 với rất nhiều thách thức, khó khăn ở phía trước, đòi hỏi nỗ lực và ý chí vượt bậc. Khi qua những ngày cách ly xã hội cùng với kết quả tốt hơn sẽ là nguồn động viên hết sức lớn lao cho toàn thể đất nước ta trong cuộc chiến này. Trong những thời điểm cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa sống còn thì "Bây giờ hoặc không bao giờ" không chỉ là mệnh lệnh của trái tim mà là kỷ cương phép nước, là ý chí thống nhất, là sự đồng lòng, đoàn kết toàn dân theo lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ... Nhất định người dân Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo