xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

KỲ TÍCH Ở VÙNG VEN TP HCM (*): Chờ thêm đột phá từ các ứng cử viên

Ý LINH - TRƯỜNG HOÀNG

Dù đã tạo ra kỳ tích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành mọi mặt đời sống nhưng quận 12 vẫn còn những vấn đề dân sinh tồn đọng, rất cần các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM nếu trúng cử chung tay giải quyết

Trao đổi với chúng tôi, hầu hết lãnh đạo các phường thuộc quận 12, TP HCM đều kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 luôn sâu sát cơ sở, cùng thảo luận với người dân và chính quyền địa phương, đưa những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng đến các cấp, các ngành có thẩm quyền để sớm giải quyết, tháo gỡ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Những việc cần tháo gỡ ngay

Theo ông Lê Trường Tồn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, Hiệp Thành hiện là một trong các phường, xã có số dân đông nhất TP HCM. Mỗi năm, cùng với sự gia tăng dân số cơ học, Hiệp Thành có 1.600 - 1.800 học sinh vào lớp 1 nhưng toàn phường chỉ có 3 trường tiểu học là Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Bình và Võ Thị Sáu. Trong đó, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tuyển sinh chung cho cả quận 12.

Để tăng cơ hội cho trẻ em địa phương được tiếp cận dịch vụ giáo dục công, bảo đảm quyền được đến trường, chủ tịch UBND phường Hiệp Thành đề đạt các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM nếu trúng cử cần quan tâm hơn đến việc xây dựng trường lớp mới. Cụ thể, địa phương cũng như quận 12 đã kiến nghị TP xây dựng thêm 2 trường tiểu học trên địa bàn quận. Tuy nhiên, đến nay, việc này còn vướng các vấn đề như quỹ đất (TP chưa thu hồi được đất giao cho quận 12), kinh phí… khiến kế hoạch vẫn chưa được triển khai. Lãnh đạo phường Hiệp Thành hy vọng các đại biểu đắc cử sẽ quan tâm, quyết liệt kiến nghị TP tháo gỡ khó khăn trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND phường Thới An Phạm Quốc Vũ thì kỳ vọng những đại biểu được người dân "chọn mặt gửi vàng" trong nhiệm kỳ tới sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phụng sự nhân dân. Thay mặt cử tri phường Thới An, ông Phạm Quốc Vũ gửi gắm đến các ứng cử viên nếu trúng cử, hãy tích cực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại địa phương, trong đó cần kể đến dự án nâng cấp, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

KỲ TÍCH Ở VÙNG VEN TP HCM (*): Chờ thêm đột phá từ các ứng cử viên - Ảnh 1.

Ứng cử viên Trần Hoàng Danh (thứ 2 từ phải sang) và ứng cử viên Tô Đình Tuân (thứ 3 từ phải sang) tại một buổi tiếp xúc cử tri quận 12, TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Phạm Quốc Vũ đánh giá đây là công trình "xương sống", không chỉ cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn kết nối giao thông đường thủy cho quận 12 cũng như TP HCM đi miền Tây, miền Đông. Theo chủ tịch UBND phường Thới An, hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án này đã cơ bản hoàn thành, vấn đề tiếp theo là xúc tiến thực hiện. Vì vậy, ông đề đạt các ứng cử viên nếu trúng cử, cần quyết liệt đôn đốc TP sớm hoàn thành dự án.

Là người trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thời gian qua, chủ tịch UBND phường Thới An cũng đề đạt vấn đề liên quan chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn. Ông kỳ vọng trong những cuộc họp HĐND TP HCM sắp tới, các ứng cử viên nếu trở thành đại biểu HĐND TP sẽ là cầu nối đưa vấn đề này lên bàn hội nghị, đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, tìm hướng giải quyết.

Trong khi đó, ông Hồ Tấn Thành, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, mong các ứng cử viên đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri lên cơ quan có thẩm quyền, để làm sao tình trạng ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông của địa phương đáp ứng với điều kiện thực tế là tăng dân số cơ học như hiện nay.

Cam kết và kế hoạch đầy tâm huyết

Ứng cử viên Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, khẳng định nếu trúng cử, ông sẽ quan tâm đặc biệt đến vấn đề quản lý đô thị như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…; kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của nhân dân đến với HĐND TP, để có các nghị quyết và giải pháp hợp với nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của TP và quận 12.

"Trong nhiệm vụ công tác của mình, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo để các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân nhanh chóng được giải quyết…" - ứng cử viên Lê Trương Hải Hiếu nêu rõ trong chương trình hành động.

Ứng cử viên Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12, nhấn mạnh luôn giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thường xuyên đi cơ sở, trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. "Với nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ quận, tôi sẽ tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề nhân dân quận 12 quan tâm, nhất là tổ chức thực hiện các dự án về phát triển giao thông để giảm ùn tắc, giảm ngập nước, kiên cố hóa bờ bao, nạo vét kênh rạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh…" - ông cam kết.

Ngoài ra, ứng cử viên Trần Hoàng Danh cho hay sẽ chủ động đề xuất và chỉ đạo tổ chức thực hiện những giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, từ thực tiễn của quận 12, ông sẽ tham gia xây dựng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung những chính sách, giải pháp phù hợp cho sự phát triển chung của TP HCM.

Ứng cử viên Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cam kết nỗ lực hết sức để đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo các phường cũng như của người dân quận 12 nói riêng, TP HCM nói chung.

Trước mắt, ứng cử viên Tô Đình Tuân kiến nghị mở rộng trường lớp, bảo đảm cho con em người lao động được đến trường. Cụ thể, ứng cử viên Tô Đình Tuân cam kết quan tâm tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến để kêu gọi cộng đồng, kêu gọi các mạnh thường quân, đề đạt đến lãnh đạo TP HCM và trung ương nhằm hỗ trợ địa phương tăng trường lớp, tăng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em… Kế đến, với chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động", ông và tập thể Báo Người Lao Động đã và sẽ tiếp tục kịp thời trao nhiều suất học bổng đến tay các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

"Với trách nhiệm giám sát và phản biện của một trong những cơ quan báo chí hàng đầu hiện nay của TP HCM và cả nước, Báo Người Lao Động sẽ tăng cường thông tin về địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy, kêu gọi, hỗ trợ việc giải quyết các bức xúc của bà con" - ứng cử viên Tô Đình Tuân khẳng định. Ông nhấn mạnh Bộ phận Bạn đọc của Báo Người Lao Động sẵn sàng tiếp nhận, viết bài phản ánh, chuyển cơ quan chức năng những bức xúc của người dân. Bộ phận Tư vấn pháp luật của báo sẽ hỗ trợ pháp lý cho người dân và người lao động khi gặp rắc rối về pháp lý.

Ông Tô Đình Tuân chia sẻ thêm, với vai trò là một nhà báo có gần 25 năm công tác ở nhiều cơ quan báo chí của TP HCM, trải qua nhiều vị trí, nhiều địa bàn công tác, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM nên ông có điều kiện, kỹ năng nắm bắt thông tin và phản ánh kịp thời, chính xác đến lãnh đạo các ngành, các cấp ở địa phương và trung ương những vấn đề mà bà con quận 12 quan tâm, kiến nghị giải quyết. Đặc biệt, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, ứng cử viên Tô Đình Tuân đã và sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách bảo vệ người lao động, người yếu thế, giúp đỡ công nhân, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

"Với chuyên môn luật, báo chí, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân TP HCM nói chung và quận 12 nói riêng" - ứng cử viên Tô Đình Tuân nhấn mạnh. 

Trước câu hỏi nghề báo có những thuận lợi gì khi trúng cử, ứng cử viên Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, khẳng định trình độ, năng lực bản thân và vị trí công tác hoàn toàn có thể đáp ứng được kỳ vọng của cử tri.

Thêm nhiều dự án "thông minh"

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Đề án "Xây dựng đô thị thông minh", trong thời gian tới, quận 12 đưa vào áp dựng phần mềm báo tin xấu trên mạng xã hội (Rebo Reputa); phần mềm nhận diện, phân tích đối tượng; phần mềm cảnh báo cháy nhanh; hệ thống cảnh báo tấn công website (cloudrity) của UBND quận 12; hệ thống camera giao thông.

Ngoài ra, quận 12 tập trung thực hiện số hóa dữ liệu dân cư; xây dựng Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh (giai đoạn 2); xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; bệnh án điện tử; hệ thống quản lý thông tin trường mầm non; tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-5

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo