xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dịch Covid-19: Lên kịch bản diễn biến xấu để tránh bị động

Thế Dũng

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung chống dịch Covid-19 và mua vắc-xin Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 15-7 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố phía Nam từ Phú Yên đến Cà Mau về những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong phòng chống dịch Covid-19.

Đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ dân

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định dịch Covid-19 đã ghi nhận tại 58/63 tỉnh, thành phố. Tại TP HCM và một số tỉnh, thành miền Nam, dịch diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục tăng. 

"Nguy cơ dịch bệnh bùng phát là hiện hữu do người trở về địa phương có lịch sử đi lại, trở về từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nên cần thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát, theo dõi và khai báo y tế" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Hiện các tỉnh đang lập phương án tăng cường thêm số lượng lớn giường điều trị, chỗ cách ly để sẵn sàng cho diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn nữa. Ngoài ra, các địa phương đặc biệt quan tâm việc vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho rằng một trong những ưu tiên phòng chống dịch là bảo đảm an toàn cho hệ thống vận tải biển, cảng biển, hoạt động dầu khí, một số dự án lớn..., đề nghị có gói vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động đang làm việc tại những khu vực này.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu khống chế, giữ sạch các vùng an toàn ở phía Bắc; tăng cường sàng lọc, cách ly F0, hạ mức độ nguy cơ ở khu vực phía Nam. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ quyết tâm trả kết quả xét nghiệm PCR trong 18 giờ...

Dịch Covid-19: Lên kịch bản diễn biến xấu để tránh bị động - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với 27 tỉnh, thành phố về chống dịch Covid-19 Ảnh: Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, TP HCM tiêu thụ từ 9.000-10.000 tấn thực phẩm và đồ tươi sống mỗi ngày, trong khi lượng hàng dự trữ tới 120.000 tấn, tức là đã đủ 12 ngày. Tuy nhiên, do một số biện pháp chống dịch, trong đó có dừng các chợ truyền thống, nên người dân gặp khó khăn hơn trong mua sắm. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ phân công các cơ quan hai bộ phối hợp giải quyết vấn đề khó khăn, sẵn sàng cung ứng đủ hàng hóa cho các địa phương, chống găm hàng - ép giá...

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đến nay, cơ bản các địa phương đã triển khai tốt Nghị quyết 68 về hỗ trợ người dân. TP HCM trong ngày 15-7 đã hoàn thành hỗ trợ 216.000 lao động tự do. Tỉnh Long An triển khai hỗ trợ người dân ngay trong tối 11-7. Tuy vậy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng một số địa phương vẫn chưa kịp thời, thậm chí chờ HĐND họp... trong khi hướng dẫn đã có đầy đủ. Các địa phương cần đẩy nhanh hơn việc này để kịp thời hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn.

Tận dụng thời gian "vàng" để chống dịch

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tận dụng "giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng" để thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn. Dự báo sắp tới, diễn biến dịch bệnh tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam còn phức tạp, khó lường, các ca lây nhiễm có thể tăng lên, còn các ổ dịch tiềm ẩn, chưa phát hiện hết trong cộng đồng.

"Các địa phương phải chuẩn bị các kịch bản, phương án cao nhất cho tình hình diễn biến xấu hơn, không để bị động, lúng túng; cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung cho phòng chống dịch, mua trang thiết bị, bồi dưỡng cho lực lượng chống dịch tuyến đầu, tập trung cho mua vắc-xin" - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nhắc nhở trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 hay những biện pháp cao hơn, các địa phương phải làm tốt công tác tuyên tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để giảm bớt những khó khăn, bức xúc cho người dân.

"Trong lúc này, với TP HCM và các tỉnh có diễn biến dịch bệnh phức tạp, ưu tiên số 1 là tập trung phòng chống dịch hiệu quả nhưng không bỏ qua những cơ hội tận dụng được để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Chỉ những nơi nào đủ điều kiện an toàn mới đẩy mạnh sản xuất kinh doanh" - Thủ tướng kết luận. 

Rà soát quy định xét nghiệm định kỳ cho tài xế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Các giải pháp trong tình hình hiện nay phải thực hiện theo 2 mũi. Mũi thứ nhất là giữ thật chặt các "vùng xanh" còn an toàn và nếu giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm. Mũi thứ hai là truy vết, xét nghiệm, nhanh chóng bốc ngay F0 ra khỏi các ổ dịch, làm sạch địa bàn, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh để "vùng đỏ" dần thành "vùng xanh".

Để giải quyết việc lưu thông hàng hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thống kê toàn bộ lái xe đường dài, tập trung tiêm vắc-xin Covid-19 cho đối tượng này. Bộ Y tế nghiên cứu, rà soát lại quy định xét nghiệm định kỳ cho lái xe vận tải hàng hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo