xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 300 kg ma túy và nguy cơ TPHCM trở thành nơi trung chuyển “cái chết trắng”

PHẠM DŨNG - SỸ HƯNG

Bộ Công an, Công an TP HCM đã giáng những đòn mạnh vào các cứ điểm ma túy; không để tội phạm quốc tế chọn Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng trở thành nơi trung chuyển "cái chết trắng"

Ngày 28-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã gửi lời chúc mừng, trao bằng khen đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia đánh sập đường dây ma túy tại ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM, vào tối 27-3.

Lập nhiều chiến công lớn

"Chỉ trong vòng gần 10 ngày mà trên địa bàn TP HCM triệt phá 3 vụ liên tiếp với số lượng ma túy đặc biệt lớn, đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng công an đã rất sâu sát, kịp thời để đánh án" - ông Lê Thanh Liêm khen ngợi.

Báo cáo với lãnh đạo UBND TP HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 27-3, tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (Tổ công tác 363) phối hợp với Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM kiểm tra hành chính tại khu vực ngã tư An Sương, quận 12.

Liên tiếp phá đại án ma túy - Ảnh 1.

895 bánh heroin bị bắt giữ vào tối 27-3 Ảnh: PHẠM DŨNG

Lực lượng công an đã chặn bắt ôtô 4 chỗ BKS 61A-480.37 và 1 xe bán tải BKS 20C-163.22. Hai đối tượng trên xe bỏ chạy nhưng đã bị CSGT đuổi theo bắt giữ. Qua kiểm tra các xe, công an phát hiện 895 bánh heroin, mỗi bánh nặng 350 g, tổng trọng lượng 315 kg. Đến nay, Công an TP HCM xác định đường dây này có 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trong đó đã xác định được lai lịch 3 đối tượng. Một trong 3 người này là Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan) vừa bị bắt giữ. Nhiều khả năng các đối tượng nhập ma túy từ khu vực Tam giác vàng.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, khi bị bắt, Trần Vỹ khai chuyển heroin đến một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn, nơi đồng bọn thuê mở công ty kinh doanh keo dính dán điện. Trước đó 1 tháng, nhóm của Vỹ từng chuyển hàng đến một kho ở quận 10 rồi đưa về xưởng Hóc Môn, sau đó xuất đi Đài Loan bằng đường biển 5 thùng ma túy giống như tang vật thu được trong vụ này.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an cho biết trong 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an và các lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 6.562 vụ tội phạm liên quan đến ma túy, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn. Gần đây nhất, ngày 20-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ đã đánh sập đường dây vận chuyển 300 kg ma túy từ Myanmar qua Lào để vào TP HCM qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) cùng với Thào A Dơ (SN 1982, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (SN 1987, quê Đắk Nông) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Liên quan đến đường dây trên, Bộ Công an phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ thêm 276 kg ma túy đá tại nước này.

Mở rộng điều tra, đến ngày 28-3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an đã bắt được đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 300 kg ma túy đá nói trên là Wu He Shan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc).

Quyết tâm triệt xóa

Vấn đề đặt ra là tại sao chỉ trong 1 tuần mà TP HCM liên tiếp phá những vụ ma túy lớn? Liệu TP HCM có phải là điểm trung chuyển ma túy xuyên quốc gia? Làm thế nào để ngăn chặn?...

Về việc này, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói rằng trước đây, khi còn là đại biểu Quốc hội khóa XI, ông đã cảnh báo nguy cơ Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy và bây giờ đã trở thành hiện thực. "Đó không phải là lỗi của chúng ta, mà do chúng ta ứng phó chưa tương thích với tình hình. Một đất nước hay một thành phố trở thành nơi trung chuyển ma túy qua nước khác là do có kết nối giao thông tốt, nhanh với trung tâm sản xuất ma túy lớn đến các nước tiêu thụ" - Thiếu tướng Minh nói.

Liên tiếp phá đại án ma túy - Ảnh 2.

Nghi phạm Trần Vỹ bị công an bắt giữ Ảnh: PHẠM DŨNG

Thiếu tướng Phan Anh Minh còn cho rằng cảng hàng không và cảng biển ở TP HCM tốt hơn những nơi khác. Do vậy, bọn tội phạm đã chuyển hướng, chọn Việt Nam thành điểm trung chuyển đi các nước.

Trước tình hình trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự, vì cuộc sống yên bình của người dân TP HCM. Theo Trung tướng Phong, thời gian qua, lực lượng Công an TP HCM luôn đặt ra mục tiêu, chuẩn bị nhân lực, vật lực trấn áp các băng nhóm tội phạm và kết quả đã triệt phá hàng loạt nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Trong khi đó, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, đánh giá tội phạm ma túy trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, kẻ cầm đầu đều là người nước ngoài cấu kết với người trong nước hình thành đường dây tinh vi, xảo quyệt. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, C04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ở miền Bắc và miền Trung thì các đối tượng chuyển hướng vào miền Nam hoạt động. Xác định TP HCM là điểm trung chuyển ma túy tiếp theo, C04 đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, đơn vị Đặc nhiệm Công an TP HCM, công an các tỉnh - thành... theo dõi, lên kế hoạch phá án. Sau nhiều tháng kiên trì, ban chuyên án đã triệt phá vụ vận chuyển 300 kg ma túy như nói trên, bắt giữ 20 đối tượng. Qua mở rộng điều tra còn phát hiện thêm nhiều điểm tập kết ma túy khác ở TP HCM.

Thiếu tướng Phạm Văn Các khẳng định thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới, C04 tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan chặn đứng thủ đoạn vận chuyển ma túy do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, không để Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng, bị biến thành các cứ điểm, nơi trung chuyển ma túy. 

Hải quan tích cực tham gia phá án

Vụ bắt giữ lô hàng có 276 kg ma túy đá ở Philippines còn có sự tham gia phối hợp của lực lượng Hải quan Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, chính nhờ có sự phối hợp này mà ngay sau khi bắt giữ 300 kg ma túy vào đêm 20-3, qua kiểm tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện 276 kg ma túy đá cất giấu trong một lô hàng vận chuyển từ cảng Sài Gòn khu vực 1 đến Philippines.

Liên quan đến việc tham gia phá án, ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan TP HCM, khẳng định các chuyên án có liên quan đến những đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu TP HCM, đều có sự tham gia của Cục Hải quan TP. Theo đó, Hải quan TP HCM có trách nhiệm thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu, khi phát hiện nghi vấn sẽ lập tức phối hợp với công an tổ chức theo dõi, xác minh, kiểm tra, bắt giữ vào thời điểm thích hợp.

Cũng theo ông Nam, thời gian qua, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp. Trong đó có nhiều vụ vận chuyển heroin, ma túy đá từ Lào, Campuchia rồi về TP HCM; thuốc lắc các loại từ châu Âu, cocain từ Nam Mỹ... Điều đáng lo ngại là lợi dụng chính sách thông quan của các cảng biển, bọn tội phạm ngụy trang, cất giấu ma túy trong các container. Trước tình hình trên, với quyết tâm không để tội phạm quốc tế lợi dụng biến TP HCM thành nơi trung chuyển ma túy, Cục Hải quan TP đã và đang lập nhiều chuyên án, tăng cường phối hợp với lực lượng công an để phá án.

S.Nhung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo