xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa vững chắc cho chính quyền TP HCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí trong lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa vững chắc cho chính quyền, cho hệ thống chính trị của TP HCM

Chiều 21-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022); 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022); 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 (31.1.1968 - 31.1.2023); 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18.12.1972 - 18.12.2022).

Đến tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; lãnh đạo Quân khu 7; lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP HCM cùng đông đảo cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, cán bộ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa vững chắc cho chính quyền TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự biết ơn chân thành đến những hy sinh và cống hiến cao cả của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 78 năm qua. Theo ông Nguyễn Văn Nên, buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, cùng nhìn về quá khứ hào hùng một thời với những năm tháng vô cùng oanh liệt nhưng cũng có nhiều đau thương, mất mát.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong suốt 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đấu tranh kiên cường, bất khuất. Lực lượng quân đội đã được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng.

Lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa vững chắc cho chính quyền TP HCM - Ảnh 2.

TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

"Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu hy sinh, từng bước trưởng thành. Quân đội của ta thực sự là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, hình ảnh của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng trong chiến đấu và sáng tạo, bản lĩnh trong thời bình luôn là hình ảnh đẹp trong mắt người dân và trong trái tim của mọi người. 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ sự mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí trong lực lượng vũ trang luôn là điểm tựa vững chắc cho chính quyền, cho hệ thống chính trị của TP HCM. Qua đó, giúp cho đồng bào thành phố yên tâm, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phim tài liệu về 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; lắng nghe ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin một số tình hình nổi bật trong nước và quốc tế.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo