xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mạnh tay trấn áp băng nhóm côn đồ

Nhóm phóng viên

Ở một số địa phương, các băng nhóm tội phạm, côn đồ trỗi dậy. Công an các tỉnh ra quân tăng cường trấn áp, ngăn chặn

Từ đầu tháng 12 đến nay, tình hình băng nhóm tội phạm, côn đồ thanh toán nhau có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Trong đó, nhiều vụ việc côn đồ dùng hung khí đâm, chém, bắn giết nhau với tính chất, mức độ phạm tội rất nghiêm trọng, gây mất an ninh - trật tự xã hội, bất an cho người dân.

Chém, bắn nhau như phim

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong 2 băng nhóm côn đồ tham gia vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 91 (đoạn qua phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sự việc xảy ra vào chiều 5-12. Tài xế Bùi Quốc Quân (31 tuổi; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng 9 thanh niên từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang dự đám cưới. Trong lúc dự tiệc, nhóm thanh niên ở Bình Dương có mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi; cùng ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn). Sau đó, hai bên hẹn nhau đến một khu vực ở thị trấn Núi Sập "giải quyết". Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, còn Tân bị chém 2 nhát, trọng thương. Sau khi gây án, các thanh niên Bình Dương lên xe trở về nhưng trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bị 9 thanh niên trong nhóm của Triết, Tân đuổi theo, chặn xe, đâm chém, khiến 6 người bị thương.

Vụ côn đồ nổ súng, bắn nhau loạn xạ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào rạng sáng 10-12 được mô tả chẳng khác trong phim xã hội đen. Vụ việc xảy ra tại nhà của Nguyễn Tuấn Đăng (29 tuổi; ngụ phường 6, TP Mỹ Tho). Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà của Đăng có tổ chức tiệc, khoảng 10 người tham dự và sử dụng các chất ma túy. Trong lúc tiệc diễn ra, một nhóm khoảng 20 người đi xe máy đến nhà Đăng, trong đó có Nguyễn Ngọc Long (19 tuổi; ngụ phường 8, TP Mỹ Tho). Vụ nổ súng xảy ra ngay sau đó. Cả Đăng và Long đều bị trúng đạn, trong đó Đăng tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khuya 10-12 xảy ra vụ côn đồ kéo đến tận nhà một người, đâm chém kinh hoàng khiến 5 người nhập viện. Trong vụ việc này, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi tham gia giao thông, Phan Văn Thủy (21 tuổi; ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) huy động nhiều người đến tận nhà anh Trần Bảo Quốc (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) để truy sát.

Đó chỉ là những vụ việc điển hình. Tại nhiều địa phương, tình hình băng nhóm tội phạm, côn đồ truy sát, thanh toán nhau diễn ra cũng rất phổ biến. Như tại tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ băng nhóm côn đồ dàn trận thanh toán nhau. Nổi cộm nhất là vụ hai vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) - Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng "xăm", 45 tuổi) cầm đầu một băng nhóm đi giải quyết mâu thuẫn với một băng nhóm khác vào trưa 29-9 tại một khu đất trống ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. 59 đối tượng đã bị bao vây, bắt giữ tại trận.

Còn tại TP Hải Phòng, giang hồ đất cảng cũng đang trỗi dậy, gây ra nhiều vụ phạm tội rất manh động. Trưa 12-12, gần 20 thanh niên do Phạm Đức Hưng (nhân viên bảo vệ một công ty) huy động, mang theo hung khí đến nhà anh C.V.H (36 tuổi) tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng để trả thù do có mâu thuẫn trước. Sau khi anh H. kịp chạy thoát, bọn chúng đập phá tài sản của nhà anh H., ném vỡ cửa kính của hộ dân bên cạnh.

Mạnh tay trấn áp băng nhóm côn đồ - Ảnh 1.

Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên phạm pháp cùng với nhiều hung khí. Ảnh: MINH SƠN

Phải "triệt tận gốc, trốc tận ngọn"

Theo báo cáo của Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ trong tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 169 vụ tội phạm về trật tự xã hội, gây rối, làm chết 1 người, bị thương 16 người. Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thừa nhận tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn, Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương liên tục mở cao điểm tấn công tội phạm. Việc 4 cán bộ, chiến sĩ bị tạm đình chỉ nhiệm vụ liên quan đến vụ nổ súng vào rạng sáng 10-12 thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh này trong trấn áp tội phạm, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo băng nhóm côn đồ đang "trẻ hóa". Các nhóm tội phạm trẻ này sẵn sàng dùng "hàng nóng" để lấy… "số má". Nổi cộm là vụ việc mới đây, một nhóm 7 thiếu niên mang theo mã tấu, dao, kiếm tìm một học sinh để "xử". Bốn trong 7 thiếu niên cũng là học sinh. Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo công an các địa phương tăng cường trấn áp tội phạm, phải "triệt tận gốc, trốc tận ngọn".

Ngoài băng nhóm của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") đã bị triệt phá, ở tỉnh Thái Bình vừa nổi lên vụ băng nhóm bảo kê, "làm luật" do Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", SN 1978; trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cầm đầu. Cường là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, bị bắt giữ vào ngày 14-12 sau khi chỉ đạo đàn em nhiều lần đập phá xe, đánh một chủ xe.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Bình mở 4 đợt cao điểm tấn công tội phạm, qua đó triệt xóa 53 băng nhóm, bắt 288 đối tượng. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình xác định đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với các loại tội phạm. Nhờ đó, một số băng nhóm côn đồ vừa nhen nhóm hình thành lập tức bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá.

Tối 8-12, Công an TP Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên có tên "Hội Thiên Đàng" với khoảng 30 người khi nhóm này đang trên đường đi thanh toán nhau với một băng khác. Đáng lo ngại là ở TP Đà Nẵng ngày càng xuất hiện nhiều băng nhóm thanh thiếu niên muốn lấy "số", như nhóm Thanh Trần, Tam Tòa, Family… Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khẳng định các lực lượng của Công an TP đã có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý địa bàn, triệt xóa ngay từ khi các ổ nhóm côn đồ manh nha. 

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2015 đến nay, toàn quốc xảy ra khoảng 7.000 vụ án giết người, làm hơn 6.100 người chết, 2.300 người bị thương. Trong đó nhiều vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn dã man, tàn bạo, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, ngày 15-12, theo chỉ đạo của Bộ Công an, công an toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án để tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trong đợt cao điểm. "Giám đốc công an các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn và không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu năm..." - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh cùng với các địa phương, lực lượng Công an TP tập trung cao độ, phát hiện và đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, quyết tâm không để tội phạm ngang nhiên lộng hành, gây mất an ninh, an toàn địa bàn thủ đô.

VŨ THỊ XUÂN NHUỆ, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, VKSND TP HCM:

Nền tảng gia đình vẫn là cốt yếu

Thời gian gần đây, nhiều nhóm thanh thiếu niên sẵn sàng dùng hung khí lao vào chém nhau như phim. Nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra chỉ vì một cái liếc mắt, một câu nói bâng quơ hay chỉ vì mở loa kẹo kéo lớn tiếng cũng giết người. Đó là một thực trạng đáng buồn trong xã hội hiện đại. Các em, các cháu thiếu vốn sống, không được quan tâm từ gia đình. Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ chu cấp tiền bạc đầy đủ cho con sẽ khiến con tốt. Nhưng không, nhiều người khi ra tòa mới khóc nức nở vì con mình trở thành bị cáo, bị hại chỉ vì sự háo thắng của tuổi mới lớn và sự thiếu quan tâm, vì nuông chiều.

Thiếu vốn sống, không được quan tâm là vấn đề cốt lõi. Bên cạnh đó, còn do tác hại của phim ảnh, ma túy... Dù bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa thì nền tảng gia đình vẫn là cốt yếu. Cha mẹ, gia đình nên quan tâm, chăm sóc con từ khi còn nhỏ, định hướng cho con sống lương thiện bằng những hoạt động từ thiện cũng là cách giúp con yêu thương gia đình, yêu thương bản thân và những người xung quanh để không dễ lao vào chém nhau vì những chuyện không đâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo