xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa bão tiếp tục uy hiếp miền Trung

Nhóm phóng viên

Một cơn bão mới vào biển Đông được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sẽ vào miền Trung, gây mưa lớn từ nay đến ngày 6-11 ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đổ bộ từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ vĩ Bắc; 109,9 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ: từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Mưa bão tiếp tục uy hiếp miền Trung - Ảnh 1.

Nhà dân bị cuốn trôi sau khi thủy điện Đak Mi 4 xả lũ Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Cảnh báo từ đêm 4 đến 6-11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350 mm/đợt; ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt. Từ ngày 5 đến 7-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.

Tại cuộc họp ứng phó với bão diễn ra sáng 4-11, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố được dự báo chịu ảnh hưởng của bão phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 35/CĐ-TW ngày 2-11 của Ban Chỉ đạo về chủ động ứng phó với bão số 10. Theo dõi chặt diễn biến cơn bão, ban hành kịp thời các bản tin cảnh báo; hướng dẫn việc gia cố, di chuyển lồng bè, sẵn sàng sơ tán dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển, lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản, nhất là ở 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Kiến nghị đánh giá sự an toàn thủy điện Rào Trăng 3

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 4-11 cho biết đã có công văn gửi Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) kiến nghị đánh giá mức độ an toàn đối với khu vực nhà máy thuộc dự án thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Cùng ngày, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đi khảo sát, gặp gỡ người dân và có buổi làm việc với các ngành chức năng của huyện Nam Giang cùng đại diện Công ty CP Thủy điện Đak Mi liên quan việc thủy điện Đak Mi 4 xả lũ làm trôi tài sản, hư hỏng nhà dân.

Sau buổi làm việc, ông Bửu cho biết các ngành chức năng của tỉnh khẳng định việc xả lũ của thủy điện Đak Mi 4 là đúng quy trình. Do lượng mưa trên lưu vực hồ thủy điện Đak Mi 4 hôm 28-10 rất lớn, lưu lượng nước về hồ thời điểm cao nhất lên tới hơn 13.300 m3/giây nên thủy điện Đak Mi 4 phải xả lũ với lưu lượng lớn, thời điểm cao nhất hơn 7.000 m3/giây. Đối với thiệt hại của người dân, ông Bửu cho biết UBND huyện Nam Giang đang tiếp tục thống kê. Phía chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Đak Mi cho biết sẵn sàng hỗ trợ, bù đắp thiệt hại cho người dân.

Còn tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh này đã có báo cáo về thiệt hại do bão số 9 trên địa bàn. Về nhà ở có 325 nhà bị sập hoàn toàn, trên 140.000 nhà tốc mái, hư hỏng; 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; hàng ngàn ha lúa, rau màu của người dân bị hỏng... Tổng thiệt hại tài sản của tỉnh Quảng Ngãi ước khoảng 4.480 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng tất cả nguồn kinh phí hiện có để hỗ trợ. Trước mắt ưu tiên hỗ trợ mức tối đa đối với các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, khắc phục khẩn cấp các trường học, trạm y tế bị hư hỏng nhằm phục vụ các yêu cầu thiết yếu của người dân. Do ngân sách của tỉnh rất khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 1.120 tỉ đồng giúp Quảng Ngãi bước đầu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

Tạm dừng tìm kiếm 17 người mất tích do lở núi

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Hồ Thị Lan Ân (9 tuổi) vào trưa 4-11 ở bờ sông Leng, cách hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khoảng 3 km. Đây là thi thể thứ 9 được tìm thấy trong vụ sạt lở đất xảy ra hôm 28-10. Hiện còn 13 người tại khu vực này đang mất tích. Tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) còn 4 người mất tích (trước đó đã tìm được 9 thi thể). Hôm nay, lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm, chờ bão số 10 đi qua.

Tr.Thường

Vì miền Trung ruột thịt

Nhằm kết nối những tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, Báo Người Lao Động phát động chương trình "Trái tim miền Trung". Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp gửi tại Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện:

Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại (ĐT): (024) 39274484.

Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3837623.

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3510889.

TP Cần Thơ: 97 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. ĐT: (0292) 3814462.

Đông Nam Bộ: 16 Nguyễn Du, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0903343439.

Phú Quốc: 58 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông. ĐT: 0909767779.

Báo Người Lao Động đang tổ chức cứu trợ, nhanh chóng chuyển đến đồng bào vùng mưa lũ.

Danh sách tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Trung được đăng chi tiết trên Báo Người Lao Động điện tử tại nld.com.vn.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo