xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam: Mưa lũ gây chết người, thủy điện vẫn thiếu cả tỉ khối nước

Tr.Thường

(NLĐO) – Mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích ở Quảng Nam; một thanh niên mất tích ở Thừa Thiên - Huế. Điều lạ lùng ở 2 tỉnh này là mưa lớn gây ngập lụt mấy ngày qua nhưng nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước

Chiều tối 10-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính từ 7 giờ ngày 9 đến 13 giờ ngày 10-12, tại tỉnh Quảng Nam có mưa to với lượng mưa trung bình 286 mm. Nhiều địa điểm có lượng mưa tương đối lớn như Tam Kỳ 757 mm, Câu Lâu 692 mm, Hội An 654 mm... Mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn đều ở mức dưới báo động I, riêng mực nước tại trạm thủy văn Tam Kỳ vào lúc 13 giờ ngày 10-12 đạt cao trình 3,14 m, trên báo động III 0,49 m.

Quảng Nam: Mưa lũ gây chết người, thủy điện vẫn thiếu cả tỉ khối nước - Ảnh 1.

Người dân Tam Kỳ chạy lũ

Nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Thăng Bình bị ngập sâu. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức sơ tán 1.830 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê, 9/17 hồ thủy lợi lớn ở Quảng Nam đã tích đầy nước, 5 hồ đạt trên 70%, 2 hồ đạt 60% - 70% và 1 hồ đạt dưới 50%.

Điều kỳ lạ là trong khi ở khu vực đồng bằng bị ngập nặng thì ở miền núi, các hồ thủy điện đang thiếu gần 1 tỉ m3 nước. Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) vào chiều 10-12 đạt cao trình 150/170 m, tương đương dung tích hồ chứa hơn 114,32 triệu m3, thiếu 321 triệu m3 nước.

Thủy điện A Vương (huyện Nam Giang) mực nước hồ đạt cao trình 341/375 m, tương ứng dung tích 5,31 triệu m3, thiếu hụt 222 triệu m3

Thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang) mực nước hồ đạt cao trình 207/220 m, tương ứng dung tích 24,3 triệu m3, thiếu hụt 182 triệu m3 nước.

Thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn) đạt cao trình 247/254 m, tương ứng dung tích đạt 61,2 triệu m3, thiếu hụt hơn 63 triệu m3 nước.

Quảng Nam: Mưa lũ gây chết người, thủy điện vẫn thiếu cả tỉ khối nước - Ảnh 2.
Quảng Nam: Mưa lũ gây chết người, thủy điện vẫn thiếu cả tỉ khối nước - Ảnh 3.

Người dân đồng bằng chới với trong lũ trong khi các thủy điện lại thiếu nước trầm trọng

Báo cáo ghi nhận một số thiệt hại về nông nghiệp, giao thông; không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, chính quyền xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1952; ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình). Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà Hoa bị lũ cuốn trôi khi cố gắng đạp xe vượt qua dòng nước xiết.

Ngoài trường hợp trên, tối 9-12, nước lũ lớn đã cuốn ông Ngô Bình (SN 1964, ngụ khối phố 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) mất tích khi ông này di chuyển trên đường.

Theo ghi nhận, trong tối 10-12, tại TP Tam Kỳ trời vẫn đổ mưa lớn. Nhiều khu vực vẫn đang bị ngập rất nặng. Mưa lũ đã khiến nhiều khu vực tại TP này bị mất điện làm cuộc sống người dân càng thêm khó khăn.

Thừa Thiên - Huế: Một thanh niên mất tích

Ngày 10-12, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Thế Công (21 tuổi, trú ở Hương Hồ), người mất tích khi cố gắng đi qua đập tràn trước đó.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, gây ách tắc giao thông cục bộ vào sáng cùng ngày.

Một số trường tiểu học, mầm non nằm ở vùng trũng ngập cục bộ đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Phong Điền, nhiều khu vực ven sông Ô Lâu ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt, trường học đóng cửa.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lượng mưa chỉ tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển, kéo dài theo từng cơn nên các hồ thủy lợi, thủy điện dung tích lớn vẫn còn thiếu nước. Theo ông Hùng, dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 13-12, phổ biến 100-200 mm. Nếu các hồ chứa không được bù thêm lượng nước đủ theo thiết kế thì mùa khô năm 2019 sẽ căng thẳng về nước sản xuất và sinh hoạt.

Q.Nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo