xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều nơi ở Bắc Bộ

Văn Duẩn - Trọng Đức

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17-8 khiến nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ bị thiệt hại nặng nề.

Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi. Nhiều khu dân cư ở TP Hạ Long chìm trong biển nước. Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long đã lên kế hoạch di dời 40 hộ dân ở các phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh.

Cũng tại TP Hạ Long, một gia đình ở phường Trần Hưng Đạo đang ngủ trong nhà thì bị một bụi tre lớn từ đồi phía sau nhà cùng đất sạt trượt xuống, khiến một bức tường bị đổ, đè vào giường ngủ làm 3 người bị thương.

Ngập lụt cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh, bao gồm TP Cẩm Phả, các huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, Tiên Yên và Đầm Hà. Hiện các địa phương đã cử người canh gác không cho người và phương tiện qua lại một số khu vực, nhất là khu vực đồi núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất. Trong ngày 17-8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tạm thời ngừng cấp điện các phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh (TP Hạ Long), Quang Hanh (TP Cẩm Phả) để bảo đảm an toàn cho người dân. Khoảng 3.000 hộ dân bị cắt điện sẽ được cung cấp điện trở lại sau khi nước rút.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều nơi ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang TP Hạ Long di chuyển người và tài sản của dân bị ngập lụt tại phường Hà Lầm Ảnh: VĂN ĐẢM

Tại tỉnh Điện Biên, lũ quét trên địa bàn các huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo, TP Điện Biên Phủ, gây thiệt hại 14 nhà ở, trong đó có 4 nhà bị lũ cuốn trôi; 128 hộ dân tại thị trấn Nậm Nhừ (huyện Nậm Nhùn) bị chia cắt do nước lũ cuốn trôi ngầm tràn. Mưa lũ cũng làm sạt lở 25 m đường, cuốn trôi 4 phòng học ở huyện Nậm Pồ.

Tại Hà Nội, trận mưa to vào chiều 17-8 đã gây ngập một số tuyến phố ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17-8, xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần biển Đông, tâm ATNĐ nằm ngay trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Dự báo đến 13 giờ ngày 18-8, vị trí tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 19-8, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của ATNĐ mạnh lên thành bão và ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh nên dự báo từ ngày ngày 19 đến 23-8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to trên diện rộng, trong đó có nơi mưa rất to.

Trong ngày 17-8, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 08/CĐ-TWPCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó tình hình mưa bão.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo