xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Dương Ngọc. Ảnh: Quốc Anh

(NLĐO) - Tối 14-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới sân bay Nội Bài trên chuyên cơ, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến 16-4 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Phó phát ngôn viên thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken tới Hà Nội để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Việt Nam để trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫy chào khi tới Hà Nội tối 14-4, bắt đầu thăm Việt Nam. Ảnh: Quốc Anh

Trong chuyến thăm, ngày 15-4, Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Nhà khách Chính phủ; tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng; tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ; hội kiến với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; dự Lễ động thổ khởi công xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới của Mỹ tại quận Cầu Giấy.

Ngoại trưởng Antony Blinken cũng sẽ có cuộc gặp mặt báo giới và có một số hoạt động khác trong chiều tối 15-4 tại Hà Nội.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiến triển tích cực, nhất là giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục đi vào chiều sâu, là trọng tâm và động lực của quan hệ.

Kim ngạch thương mại hai nước năm 2022 đạt 123 tỉ USD, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch trên 100 tỉ USD và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ.

Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục thu được nhiều kết quả thực chất.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ song phương, góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng khác. Hai bên phối hợp ngày càng hiệu quả trong khuôn khổ các thể chế đa phương và trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Năm 2023, có ý nghĩa quan trọng, là dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Trong cuộc điện đàm cấp cao ngày 29-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí thúc đẩy, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, vì lợi ích của hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển, đề nghị giao các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi các nội hàm cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau. Hai nhà Lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp.

Một số hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại sân bay Nội Bài, Hà Nội tối 14-4:

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, TP Hà Nội trong tiết trời có mưa nhẹ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 3.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao (trái) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chờ đón Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại sân bay Nội Bài

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Antony Blinken tới Hà Nội...

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 6.

... để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 7.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 8.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 9.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 10.

Đón chào Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 11.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo