xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5

B.Vân- Đ. Nghĩa

(NLĐO) - Ngư dân ở TP Đà Nẵng cùng với sự giúp sức của lực lượng biên phòng, công an đã cấp tập di chuyển tàu, thuyền lên bờ. Quảng Trị cũng "chạy đua" gặt lúa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số số 5 - bão Conson.

Sáng 10-9, ngư dân ở các phường Mân Thái, Thọ Quang - quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hối hả thực hiện kéo tàu, thuyền lên bờ để phòng tránh bão số 5. Lực lượng biên phòng, công an địa phương cũng được huy động để giúp đỡ ngư dân.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 1.

Hàng trăm tàu cá đã di chuyển vào vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để tránh bão

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 2.

Ngư dân phường Mân Thái cấp tập đưa tàu, thuyền lên bờ

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 3.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng khoảng 300 km về phía Đông.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 4.

Người dân đưa thuyền thúng cùng ngư cụ lên bờ trước giờ bão đổ bộ

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 5.

Hàng chục người được huy động để kéo thuyền thúng lên bờ

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 6.

Theo thống kê của Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, tính đến 9 giờ ngày 10-9 đã có 503 tàu cá vào âu thuyền trú bão, trong đó có 323 tàu cá Đà Nẵng

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 7.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Thọ Quang giúp đỡ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 8.

Ngư dân Sơn Trà hoàn thành di chuyển tàu, bè đến nơi an toàn từ trưa 10-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 10-9, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế bão Conson - bão Côn Sơn) ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13.

Quảng Trị "chạy đua" gặt lúa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 5

Chiều 10-9, ông Trần Thanh Hiền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị đã đề nghị các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thấp nhất thiệt hại trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão CONSON).

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 9.

Người dân tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng"

Theo ông Hiền, ngoài việc khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, sở này cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để phơi sấy, bảo quản, cất giữ nông sản giúp nông dân.

Đến nay, theo thống kê trên địa bàn Quảng Trị vẫn còn khoảng 5.000 ha lúa hè thu chưa chín tới, chiếm khoảng 20% diện tích gieo trồng.

Theo ghi nhận, trong ngày 10-9, nhiều nông dân tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã thuê máy gặt, khẩn trương thu hoạch lúa, vận chuyển về nhà.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 10.

Nông dân huyện Gio Linh thuê máy thu hoạch lúa đưa về nhà cất giữ

Ông Lê Văn Nghi (ngụ xã Gio Quang, huyện Gio Linh) có hơn 2 ha lúa hè thu chưa chín tới. Tuy nhiên, trước thông tin bão số 5 sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, ông Nghi đã thuê máy gặt, thu hoạch lúa để giảm bớt thiệt hại.

"Giờ lúa chưa chín tới, gặt về không đủ chỗ phơi. Nhưng cứ đưa về nhà cho chắc ăn đã rồi tính tiếp" - ông Nghi nói.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 11.

Lực lượng Biên phòng Cảng Cửa Việt giúp ngư dân neo đậu, cố định tàu thuyền trước bão số 5

Trong khi đó, tại vùng biển của tỉnh Quảng Trị công tác phòng chống chống bão số 5 đang được khẩn trương triển khai. Theo thống kê, đến thời điểm này tỉnh Quảng Trị có gần 2.300/7.000 ngư dân đã vào bờ tránh bão số 5 an toàn.

Đến nay, vẫn còn gần 40 tàu cá/400 thuyền viên đang tham gia đánh bắt xa bờ, chủ yếu gần khu vực đảo Cồn Cỏ.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 12.

Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt tuyên tuyền, vận động người dân chằng chóng tàu thuyền trước bão số 5

Thiếu tá Trần Minh Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị - cho biết đến trưa 10-9, vẫn còn 22 chiếc/235 thuyền viên thuộc sự quản lý của đơn vị vẫn đàn hoạt động trên biển, cách đảo Cồn Cỏ từ 20-30 hải lý. Hiện các thuyền viên đã nhận được thông tin về cơn bão số 5 và đang trên đường vào nơi neo đậu an toàn, tránh trú bão.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 13.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt giúp người dân thu gom hải sản

"Trong ngày 10-9, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các xã, thị trấn để thông báo, tuyên truyền người dân kiểm tra, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ. Đồng thời, triển khai cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân vận chuyển, thu gom hải sản và chằng chống cố định các tàu thuyền neo đậu tại cảng cá" - thiếu tá Trần Minh Cương thông tin.

Miền Trung: Ngư dân hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, chạy đua gặt lúa tránh bão số 5 - Ảnh 14.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ tránh trú bão số 5 (Ảnh: Phan Vĩnh)

Được biết, trong chiều 10-9, sau khi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức họp trực tuyến để bàn biện pháp ứng phó với cơn bão này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo