xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngư dân Khánh Hòa nhận cờ Tổ quốc

Bài và ảnh: KỲ NAM

4.000 lá cờ Tổ quốc được Báo Người Lao Động trao tận tay ngư dân tỉnh Khánh Hòa với mong muốn ngư dân vững tin bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Chiều 5-5, tại cảng cá Hòn Rớ - chợ cá Nam Trung Bộ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Báo Người Lao Động phối hợp LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao 4.000 lá cờ Tổ quốc cùng một số túi thuốc và dụng cụ sơ cứu y tế cho ngư dân của 4 nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC), gồm: Phước Đồng, Xương Huân, Vĩnh Trường và Vĩnh Thọ.

Cùng nhau bám biển

Số cờ và quà này là từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động.

Ngay khi nghe tin Báo Người Lao Động tổ chức trao cờ, lão ngư 35 năm trong nghề Mai Thành Phúc, chủ tàu KH98246, ngư đội trưởng ngư đội Trường Sa Lớn, rất vui. Ông nói ủng hộ chương trình của Báo Người Lao Động hết mình. Vừa là chủ tàu vừa là Chủ tịch NĐNC Phước Đồng, hơn ai hết ông Phúc hiểu được tâm ý của các ngư dân suốt ngày lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió khi nhận được những lời động viên, hỗ trợ từ cơ quan, đoàn thể và người dân cả nước.

"Ngư dân chúng tôi khi ra biển phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách. Một chiếc tàu của gia đình tôi từng bị sóng đánh chìm ngay trên vùng biển Trường Sa, thiệt hại nặng nề. Việc khai thác thủy sản hiện nay cũng hết sức khó khăn do sản lượng khai thác bấp bênh, dịch Covid-19 cũng khiến nhu cầu tiêu thụ hải sản tụt giảm nên giá thành thấp. Dù vậy, chưa bao giờ chúng tôi hết yêu biển. Khó khăn càng phải đoàn kết với nhau để cùng nhau đạp sóng, bám biển giữ vững ngư trường, chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa" - ông Phúc bộc bạch.

Ngư dân Khánh Hòa nhận cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Cờ Tổ quốc được ngư dân Khánh Hòa gắn lên đỉnh những cột cờ trên tàu cá

Ông Võ Ngọc Tùng, chủ tàu cá thuộc NĐNC xã Phước Đồng, cho biết chuyến biển vừa rồi ông lỗ gần 100 triệu đồng nhưng anh em trên thuyền bảo nhau đừng nản lòng mà phải tiếp tục ra khơi. "Vì ngư trường, chủ quyền biển đảo của cha ông còn đó. Chúng tôi nhắc nhở bà con cùng nhau treo cờ Tổ quốc, vì sắc đỏ - ngôi sao vàng của Quốc kỳ thiêng liêng là biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết" - ông Tùng chia sẻ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đến hết năm 2020, tổng sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên của tỉnh ước đạt 97.390 tấn. Khánh Hòa hiện có đội tàu hùng mạnh với hơn 1.300 chiếc trên 90 CV và khoảng 10.000 ngư dân tham gia.

Ông Bùi Thanh Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, cho biết là tỉnh có huyện đảo Trường Sa, do đó Công đoàn tỉnh hết sức quan tâm ngư dân. LĐLĐ tỉnh đã thành lập 9 NĐNC (gồm 6 nghiệp đoàn ở TP Nha Trang; TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh mỗi địa phương có 1 nghiệp đoàn). Tổng số đoàn viên nghiệp đoàn khoảng 1.400 đoàn viên - ngư dân.

"Mỗi NĐNC có khoảng 20-30 tàu, chia thành 3-4 tổ khai thác, hỗ trợ nhau khi vươn khơi bám biển. Ngư dân tại các nghiệp đoàn được hỗ trợ vốn, kỹ thuật, dịch vụ hậu cần, nhất là giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro, bất trắc trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Bình cho biết.

Đồng hành với ngư dân

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết 4.000 lá cờ Tổ quốc nói trên nằm trong số 9.000 lá cờ được Báo Người Lao Động trao cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa trong đợt 1.

"Xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo trong việc tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện từ ngày 1-6-2019 đến nay đã kêu gọi hỗ trợ chung sức của người dân cả nước. Qua đó, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 420.000 lá cờ cho ngư dân 19 tỉnh, thành trên cả nước" - ông Bùi Thanh Liêm nói.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện vào tháng 6-2019, chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là người trao những lá cờ đầu tiên cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu tại lễ phát động chương trình. Tháng 8-2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chứng kiến và trao cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Khánh Hòa.

Chương trình cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao cờ cho các ngư dân tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bình Định. Đến ngày 22-12-2019, chương trình vinh dự được nhận thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khi nhận những lá cờ Tổ quốc từ chương trình, ông Huỳnh Văn Dạ, Phó Chủ tịch NĐNC phường Vĩnh Thọ, xúc động: "Cờ Tổ quốc đối với ngư dân rất thiêng liêng, nên mỗi lần ra biển chúng tôi đều treo cờ. Những lá cờ là những cột mốc trên biển. Những lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là hết sức đặc biệt, vì chúng tôi biết phía sau chúng tôi mỗi lần ra khơi là có sự dõi theo và đồng hành của người dân cả nước".

Ông Dạ còn nói những lá cờ ấy đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ ngư trường, biển đảo thiêng liêng của người dân cả nước; là động lực to lớn, thúc đẩy ngư dân bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo. 

Hỗ trợ gia đình ngư dân tử nạn

Cùng ngày, Báo Người Lao Động và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đến thăm viếng, trao quà trị giá 2 triệu đồng cho gia đình ngư dân Phạm Tám (phường Vĩnh Thọ) có tàu cá gặp nạn, bị chìm và tử vong khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Tám là thuyền trưởng tàu cá KH00149TS. Đầu năm 2021, ông cùng 3 thuyền viên ra khơi thì tàu gặp sóng lớn, tàu trôi dạt và va phải đá ngầm. Ông Tám dù đã 63 tuổi nhưng cuộc sống khó khăn nên vẫn phải cùng các thanh niên vươn khơi cho đến ngày gặp nạn.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Ngư dân Khánh Hòa nhận cờ Tổ quốc - Ảnh 3.
Ngư dân Khánh Hòa nhận cờ Tổ quốc - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo