xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc

Hải Định

(NLĐO) - "Những lá cờ được trao tặng hôm nay là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi tiếp tục vươn khơi, trực chỉ 2 ngư trường truyền thống của nước ta là Trường Sa và Hoàng Sa" - ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xúc động

Ngư dân huyện Lý Sơn phấn khởi treo cờ vừa nhận từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động tổ chức

Ngày 28-5, tại huyện đảo Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Báo Người Lao Động và Sở NN-PTNT, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Trong khuôn khổ chương trình này, Báo Người Lao Động đã lồng ghép thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trao 5.000 lá cờ cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để trao tặng lại cho ngư dân địa phương, nhằm động viên ngư dân Quảng Ngãi kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 2.

Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đến thăm, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại Cảng An Hải, huyện Lý Sơn.

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thăm hỏi, động viên ngư dân huyện Lý Sơn cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 4.

Ngư dân huyện Lý Sơn phấn khởi treo Quốc kỳ lên nóc tàu sau khi nhận từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Có mặt tại cảng An Hải, huyện đảo Lý Sơn, chứng kiến buổi trao cờ Tổ quốc cho ngư dân, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, cho hay ông thật sự xúc động. Theo ông, mỗi ngư dân Lý Sơn khi ra khơi đều xác định phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận đối với những bậc tiền bối đã từng cắm mốc xác lập chủ quyền.

"Ngư dân luôn đồng hành cùng lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những con tàu của ngư dân ngày đêm bám biển trên 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa chính là những cột mốc sống, khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa luôn là của Việt Nam" - ông Chinh nhấn mạnh.

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 5.
Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 6.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện Báo Người Lao Động cùng ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 7.

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn trân quý lá cờ Tổ quốc

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 8.

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn phấn khởi nhận cờ Tổ quốc từ chương trình

Nhận cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ngư dân Mai Văn Quân (trú thôn Đông, xã An Hải) cho biết đây là những món quà trân quý. Theo ông, cờ Tổ quốc vừa thể hiện chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm của Việt Nam, vừa là người bạn thân thiết với ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi.

"Những lá cờ được trao tặng hôm nay là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi tiếp tục ra khơi, trực chỉ 2 ngư trường truyền thống của nước ta là Trường Sa và Hoàng Sa" - ông Quân xúc động.

Theo đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Báo Người Lao Động và đơn vị trong 5 năm qua đã có nhiều phối hợp, thực hiện nhiều chương trình, đặc biệt là "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ở khu vực 6 tỉnh miền Trung. Mỗi đợt hoạt động đều có sự phối hợp nhịp nhàng, ý nghĩa rất quan trọng.

Trong đó, đợt hoạt động năm 2022 có ý nghĩa sâu sắc. Trải qua 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân nói chung và ngư dân nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Báo Người Lao Động lại tiếp tục đồng hành, thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại đảo Lý Sơn.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được trở lại những hoạt động thế này, được chia sẻ những phần quà cũng như thực hiện những việc thiết thực đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, những vấn đề an sinh xã hội, với phương châm "không để ai bỏ lại phía sau". Mong rằng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 với Báo Người Lao Động chỉ có điểm bắt đầu mà không có kết thúc, xuyên suốt các hoạt động hằng năm" - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ.

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 9.

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn nhận 5.000 lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 10.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đón nhận cờ Tổ quốc đặc biệt do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng thông qua chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 11.

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ và túi y tế cho ngư dân

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 12.

Ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trao cờ cho ngư dân

Ngư dân Lý Sơn xúc động đón nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc - Ảnh 13.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ, túi thuốc y tế cho ngư dân Lý Sơn

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 830.220 lá cờ Tổ quốc trong tổng số 1 triệu lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành. Trong đó, đã trao và ký kết trao 624.470 lá cờ trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho 22 tỉnh, thành phố có biển; 143.050 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 17 tỉnh, thành và 62.700 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại 12 tỉnh, thành.

Riêng đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 14.000 lá cờ trong số 25.000 lá cờ Tổ quốc đã ký kết. Trước đó, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 5.000 lá cờ cho ngư dân tỉnh Bình Định vào ngày 7-1.

Trân trọng cảm ơn Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đồng hành chương trình.

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" cho hơn 750 học sinh tại Trường THCS An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn). Qua các phần thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích với phần thưởng là giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tiền mặt.

Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Biển đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển" với 110 tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo. Với cuộc thi này, 20 học sinh tại huyện đảo Lý Sơn đã được ban tổ chức động viên, trao giải.

6R2A2703

Cạnh đó, chương trình Tuyên truyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) cho cán bộ, đảng viên, ngư dân huyện đảo Lý Sơn do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức cũng đạt nhiều thành công, thu hút hàng trăm ngư dân tham dự.

Tại chương trình, ban tổ chức, các đơn vị đồng hành cùng Báo Người Lao Động đã trao cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế cùng 100 suất quà cho các ngư dân, hộ gia đình khó khăn tại huyện đảo Lý Sơn.

1c

Ngư dân Lý Sơn dự chương trình, nghe tuyên truyền về biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo