xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân căng băng rôn đòi sổ hồng chung cư, đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết Bộ Xây dựng đang sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý, vận hành nhà chung cư

Ngày 3-11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tình trạng chủ đầu tư chậm trả giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư (sổ hồng), đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đưa ra giải pháp cụ thể, chế tài như thế nào để khắc phục tình trạng này.

Cũng theo đại biểu Tạ Thị Yên, thời gian qua ở một số dự án nhà ở, xảy ra tình trạng cư dân căng băng rôn, thậm chí tập trung đông người, yêu cầu chủ đầu tư phải trả sổ hồng cho người mua căn hộ.

Người dân căng băng rôn đòi sổ hồng chung cư, đại biểu chất Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết việc quản lý vận hành chung cư được quy định tương đối đầy đủ, từng bước đi vào nề nếp, khắc phục cơ bản các tồn tại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hiện tượng như đại biểu phản ánh do quy định pháp luật hiện nay chưa đảm bảo. Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, nhận thấy nổi lên 5 nhóm vấn đề tranh chấp nhà chung cư, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất.

"5 nội dung này nổi lên, trong thời gian qua, với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng đã tiến hành thanh tra xử lý các hành vi vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các hạn chế trong quá trình quản lý, vận hành nhà chung cư"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định để xác định rõ, quy định chặt chẽ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành chung cư, đảm bảo quyền lợi của người dân sinh sống tại chung cư.

Người dân căng băng rôn đòi sổ hồng chung cư, đại biểu chất Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về giải pháp cho tình trạng ngập úng đô thị và tắc nghẽn giao thông khi mật độ dân cư quá đông.

Theo đại biểu Lâm, tình trạng ngập úng đô thị xảy ra khắp nơi, từ núi cao đến ven biển, hay như Hà Nội cũng "mưa là lụt, không mưa cũng ngập". Trong khi đó, kẹt xe, tắc nghẽn giao thông ngày càng trầm trọng và chưa thấy có lối ra.

Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận việc này chưa được giải quyết căn bản, làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Cho biết có nhiều nguyên nhân gây ra thực trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nêu 5 nguyên nhân chính gồm: Biến đổi khí hậu; quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khiến diện tích bề mặt bê-tông tăng nhanh, thoát nước giảm; quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu, đảm bảo tầm nhìn; các dự án thoát nước còn hạn chế và nguồn lực đáp ứng hạ tầng đô thị còn chưa được làm rõ.

Về giải pháp, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết Bộ Xây dựng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch bằng cách rà soát, điều chỉnh quy hoạch không còn phù hợp, khả thi. Trong quy hoạch, cũng sẽ tính tới yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng, kết hợp quy hoạch thủy lợi với đầu tư hệ thống hạ tầng cho đô thị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết siết chặt khâu quản lý công tác quy hoạch, từ cấp phép đến thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo