xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Tình trạng hàng quán dựng trái phép, căng lều bạt kinh doanh giải khát, quán nhậu đã khiến ghềnh đá Nam Ô trở nên vô cùng nhếch nhác.

Thời gian qua, bãi đá rêu xanh ở gềnh Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thu hút hàng trăm lượt khách thập phương đến tham quan chụp ảnh. Từ đây nảy sinh việc người dân dựng lều, căng bạt làm hàng quán, bán nước giải khát, đồ ăn, quán nhậu tự phát gây nên cảnh nhếch nhác, không ai quản lý. Bên cạnh đó, việc kinh doanh tự phát khiến cho bãi biển tại đây hứng nhiều rác thải, ô nhiễm nặng nề.

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 1.

Những lều trại này được các hộ kinh doanh tự phát dựng lên bên cạnh ghềnh đá Nam Ô

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, ghềnh đá Nam Ô có khoảng 22 hộ kinh doanh tự phát, dựng hàng chục lều, căng bạt để kinh doanh, phục vụ du khách đến tham quan. Ngoài việc căng lều, dựng trại, các hộ kinh doanh còn dựng lên những nhà vệ sinh "di động" khiến cảnh tượng ở đây càng thêm mất mỹ quan.

Ngày 26-3, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND UBND phường Hòa Hiệp Nam - cho hay trong ngày 26 và 27-3, UBND phường sẽ  phối hợp với Đội Quản lý trật tự quận Liên Chiểu ra quân dọn dẹp rác thải, tháo dỡ các hàng quán dựng trái phép ở ghềnh Nam Ô nhằm chấn chỉnh tình trạng nhếch nhác.

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 2.

Khách đến tham quan ngồi ăn uống bên cạnh bãi biển trong những lều bạt được căng sẵn

ÔngTrương Văn Đô – Bí thư Chi bộ Nam Ô 2/1- phường Hòa Hiệp Nam - thừa nhận khu vực ghềnh đá Nam Ô hiện nay có tình trạng hàng quán kinh doanh nhiều dẫn đến nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Ngày 23-3, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã đi kiểm tra thực tế khu vực này đồng thời chỉ đạo di dời tất cả hàng quán trước ngày 15-4.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy, chủ đầu tư Khu Du lịch sinh thái Nam Ô - cho rằng khu vực Nam Ô có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. "Nơi đây là điều kiện và cơ hội để người dân phát triển các dịch vụ du lịch, có thêm thu nhập, đúng như mong muốn" – Bà Thủy nói. 

Theo bà Tuyết, phía Trung Thủy đề xuất khi thực hiện dự án Khu Du lịch sinh thái Nam Ô thì chủ đầu tư là Tập đoàn Trung Thủy sẽ bố trí, đầu tư khu vực làm làng nghề nước mắm, chợ hải sản, nhà hàng,… để cho người dân địa phương tập trung lại để phát triển và kinh doanh đúng ngành nghề, phát triển du lịch nhằm tránh tình trạng kinh doanh nhếch nhác như hiện nay.

Hình ảnh nhếch nhác tại ghềnh đá Nam Ô:

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 3.

Quán nhậu cũng mọc lên bên cạnh ghềnh đá vốn tự nhiên và hoang sơ

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 4.

Các hộ kinh doanh này tự phát, không có sự quản lý hay giám sát của chính quyền địa phương

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 5.

Ngay bên cạnh bãi đá cũng được kê hàng quán gây mất mỹ quan, xả ra bên bờ biển

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 6.

Dù có nhiều biển cảnh báo nhưng tình trạng xả rác vô tư vẫn diễn ra tại ghềnh đá Nam Ô

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 7.
Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 8.

Cảnh tượng vô cùng nhếch nhác, hiện các hộ kinh doanh vẫn chưa tháo gỡ mà vẫn tiến hành buôn bán

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 9.

Bãi đá Nam Ô vốn hoang sơ và đẹp tự nhiên thu hút du khách

Nhếch nhác ghềnh đá Nam Ô - Ảnh 10.

Chính quyền Đà Nẵng chốt thời hạn trước 15-4 phải tháo dỡ các lều bạt trên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo