xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều nơi nắng nóng hơn 40 độ C, Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài

Văn Duẩn

(NLĐO) - Các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ ở nhiều khu vực trên 40 độ C; trong khi đó nắng nóng ở Nam Bộ dự báo còn có khả năng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm qua (21-4), ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nhiều nơi nắng nóng hơn 40 độ C, Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài - Ảnh 1.

Các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ ở nhiều khu vực trên 40 độ C - Ảnh: Hữu Hưng

Cụ thể, Mường La (Sơn La) 41,5 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,7 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 42,1 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40,1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40,5 độ, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 40,3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,2 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%. Ở Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. 

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 24-4, nắng nóng dịu dần ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo