xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm cách ly xã hội

Nhóm phóng viên

Vẫn còn tình trạng ngồi hóng gió, tắm biển, đi tập thể dục, nhiều hàng quán mở bán, thậm chí tụ tập sát phạt đỏ đen

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở nhiều tỉnh, thành bắt đầu chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều người thờ ơ

Theo ghi nhận, đường phố TP Hà Nội những ngày gần đây bắt đầu đông đúc phương tiện trên các tuyến phố như: Hồ Tùng Mậu, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương… Quanh các hồ Linh Đàm, Hoàng Cầu, Hồ Tây, Công viên Indira - Gandhi, ven bờ sông Tô Lịch… diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao đông người. Tại khu phố cổ, hàng rong bắt đầu hoạt động trở lại, nhiều hàng quán mở bán.

Tại TP HCM, vẫn còn một số người thờ ơ không tuân thủ quy định không tụ tập đông người; không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chiều 10-4, hai nhóm người gồm 3 người đứng câu cá, 5 người ngồi nói chuyện dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận), trong đó có một số trường hợp không đeo khẩu trang. Khoảng 30 phút sau, khi phát hiện tổ công tác phường 2 đi kiểm tra thì những người này nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Tại TP Đà Nẵng, lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho hay gần đây, trên địa bàn phường xuất hiện một số trường hợp người dân có tâm lý chủ quan trở lại, nhiều người tập trung thể dục sớm nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Thực hiện chưa nghiêm cách ly xã hội - Ảnh 1.

Khu vực Ngã Tư Sở, quận Đống Đa,TP Hà Nội đông đúc phương tiện qua lại. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), vào buổi chiều tại các bãi biển, công viên, bờ kè biển dọc các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, Trần Phú…, nhiều người dân vẫn tụ tập ngồi hóng gió, tắm biển, đi thể dục dù lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, cử người nhắc nhở, yêu cầu giải tán. UBND TP Vũng Tàu cũng cho biết đã xử phạt 7 cơ sở kinh doanh (mỗi cơ sở 7,5 triệu đồng) là các điểm trò chơi điện tử, các quán không kinh doanh các sản phẩm thiết yếu nhưng vẫn mở cửa.

Chiều 10-4, theo UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, huyện này vừa xử phạt vi phạm hành chính 19 khách hát karaoke và sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo (thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) tổng số tiền 195 triệu đồng do vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Liên quan tới sự việc này, ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân, đã bị đình chỉ công tác 7 ngày để làm rõ trách nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh Quảng Nam chiều 9-4 đã bắt giữ 41 đối tượng, trong đó có 10 nữ, đang sát phạt đỏ đen trong rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ). Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đã tạm giữ hơn 10 thanh niên liên quan vụ đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm vào đêm 9-4 và triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội, tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận vào đêm 7, chiều 8 và đêm 9-4.

Xử phạt nghiêm minh

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, bố trí lực lượng, tổ chức 30 chốt kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội và xét nghiệm nhanh 24/2 tại các cửa ngõ ra vào thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết trong những ngày tới, quận yêu cầu lực lượng công an phường sẽ xử phạt các trường hợp tái phạm sau khi bị nhắc nhở. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong vài ngày qua, có một bộ phận người dân Hà Nội có dấu hiệu chủ quan, ra đường khi không thực sự cần thiết. "Các chuyên gia dịch tễ đã tổng kết nếu như chỉ cần 10% người dân không chấp hành thì tất cả những việc và các chỉ đạo của Thủ tướng trong việc tổ chức cách ly, giãn cách xã hội sẽ không có giá trị. TP mong muốn tất cả mọi người dân trên địa bàn TP cần phải thực hiện nghiêm túc" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết UBND TP đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch UBND các quận - huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên.

Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan ban ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của trung ương và thành phố, nhất là các biện pháp giãn cách xã hội; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch.

Tạm giam thanh niên chửi bới, đánh công an

Sáng 10-4, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 5-4, tổ công tác của UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) phát hiện nhóm Nguyễn Văn Thắng, Võ Minh Kiệt và Lê Quang Kiên (cùng ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) đang tụ tập tại đoạn gần khách sạn Hải Âu, không mang khẩu trang thì nhắc nhở họ đeo khẩu trang và nên về nhà… nhưng cả ba không chấp hành. Sau đó, Nguyễn Văn Thắng có hành vi chống đối, thóa mạ, chửi bới lực lượng chức năng và lao vào đánh ông Bùi Thanh Bình - thành viên tổ công tác thuộc Công an phường Nguyễn Văn Cừ.

Đ.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo