xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóm khủng bố "đốt sạch, giết sạch, phá sạch" ra tòa

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Bị kích động, xúi giục và được hỗ trợ tiền từ nhóm phản động lưu vong ở nước ngoài, 15 người trong nước đã có hành vi thực hiện chủ trương "đốt sạch, giết sạch, phá sạch"

Sáng 26-12, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm đối với Đặng Hoàng Thiện (SN 1992; ngụ quận 3, TP HCM), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo khoản 1, điều 84 Bộ Luật Hình sự 1999 (có mức hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình). Liên quan vụ án, Lê Thị Thu Phương (SN 1996, bạn gái Thiện) bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm".

Đốt kho xe Công an Biên Hòa

Theo cáo trạng, vào tháng 2-1991, một nhóm phản động lưu vong người Việt sống tại California - Mỹ do Đào Minh Quân đứng đầu đã tổ chức đại hội và thành lập tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Quân cùng đồng bọn đề ra tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức và phương pháp, thủ đoạn thực hiện tội phạm.

Cụ thể, nhóm này hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Băng nhóm này sử dụng các website, hộp thư điện tử, blog để liên lạc, chỉ đạo, tuyên truyền phát triển lực lượng.

Quân phân công nhiều đối tượng, trong đó có Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, sống lưu vong), thành lập, chỉ đạo các nhóm vũ trang hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân thông qua Facebook, YouTube… Thực hiện chỉ đạo, Phạm Lisa lôi kéo nhiều đối tượng tại Việt Nam tham gia, tổ chức các nhóm hành động với chủ trương "đốt sạch, giết sạch, phá sạch".

Từ tháng 2-2017 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, thông qua Facebook, Phạm Lisa cho Đặng Hoàng Thiện số điện thoại, tài khoản Facebook của bị cáo Nguyễn Thị Chung (SN 1981, quê Bến Tre), đồng thời chỉ đạo Thiện tìm hiểu khả năng "hậu cần" của Chung. Sau khi tìm hiểu, Thiện báo cáo Phạm Lisa xác nhận Chung có khả năng tham gia việc hậu cần.

Thiện gặp Chung 5 lần và nhận từ Chung 23,5 triệu đồng để mua sắm công cụ, phương tiện cùng đồng bọn chế tạo bom xăng, bom gas, súng để tiến hành các hoạt động khủng bố theo chỉ đạo của Phạm Lisa.

Nhóm khủng bố đốt sạch, giết sạch, phá sạch ra tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Tháng 3-2017, Nguyễn Đức Sinh từ Lào về Việt Nam tập hợp đồng bọn thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây tiếng vang cho tổ chức. Sinh chủ trương bàn bạc việc chuẩn bị gây cháy, nổ tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sinh rủ bị cáo Vũ Mộng Phong (SN 1971, quê Đồng Nai) tham gia, hứa thực hiện xong sẽ cho 500 triệu đồng. Phong đồng ý và được Sinh giao cảnh giới cho đồng bọn đốt phá nhà xe.

Ngày 8-4, Sinh, Thiện cùng một số đối tượng mua xăng, bình gas mini chế tạo bom xăng, bom gas đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1, phá hủy toàn bộ 320 xe máy các loại, làm sập tường rào, tổng thiệt hại 1,296 tỉ đồng.

Công an TP Biên Hòa đã có văn bản yêu cầu TAND TP HCM xem xét việc bồi thường thiệt hại xảy ra tại kho tạm giữ xe vi phạm số 1 cho đơn vị này với số tiền 1,296 tỉ đồng.

Gây nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi đốt kho tạm giữ xe vi phạm số 1, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện tiếp tục nghiên cứu, mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa, mục đích là gây cháy nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30-4 và 1-5. Do không đủ tiền, Thiện đề nghị và được Phạm Lisa đồng ý chuyển 13 triệu đồng. Phạm Lisa còn cử một số đối tượng khác tham gia gây nổ tại sân bay.

Thiện chế tạo 2 quả bom rồi bàn bạc, thống nhất với đồng bọn mang ra sân bay thực hiện hành vi khủng bố. Chiều 21-4, Thiện chở bom xăng đến gần khu vực sân bay giao cho đồng bọn rồi chỉ dẫn cách kích nổ. Bom xăng được ngụy trang trong thùng, giấu một quả ở nhà giữ xe sân bay và một quả ở cột số 9 ga quốc tế. Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện thùng giấy có dấu hiệu bất thường nên báo an ninh hàng không xử lý, vô hiệu hóa.

Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên không nổ. Thiện chuyển quả bom xăng này tới cho đồng bọn kích nổ ở ga quốc tế làm hành khách hoảng sợ bỏ chạy. Thực hiện xong, Thiện về kể cho bạn gái là bị cáo Lê Thị Thu Phương nghe. Phương phản đối, yêu cầu không được thực hiện nữa nhưng không trình báo công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo Thiện, Sinh thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Thiện thừa nhận được Phạm Lisa điều động ra Bến xe Miền Đông nhận 2 cây súng và tiền từ bị cáo Chung để chế tạo bom. Sinh thừa nhận có phân công vai trò cho từng đối tượng và chính mình đốt kho xe của Công an TP Biên Hòa.

Tuy nhiên, Sinh phủ nhận hứa cho Phong 500 triệu đồng khi rủ tham gia đốt kho xe. Chung cũng không thừa nhận hành vi cấu kết với Phạm Lisa hay đưa tiền cho Thiện chế tạo bom. Chung khai làm nghề cầm đồ, cho vay và không biết sử dụng Facebook.

Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của chồng Chung (không liên quan vụ án) về những vấn đề quan hệ giữa Phạm Lisa, Thiện với Chung. Song, Chung bác bỏ lời khai của chồng tại cơ quan điều tra.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Quốc Lượng (SN 1991, ngụ Đồng Nai) thừa nhận lên mạng rao bán 2 súng bút. Sau đó, Phạm Lisa vào nói chuyện, đề nghị Lượng bán súng bút cho mình. Theo Lượng, Phạm Lisa đã đe dọa nếu không bán súng bút thì sẽ báo công an đồng thời "thêm mắm, thêm muối" thì Lượng sẽ "ở tù mọt gông". Từ lời đe dọa này, Lượng mới liên lạc và bán 2 cây súng bút cho nhóm Phạm Lisa...

Đến chiều 26-12, phiên tòa kết thúc phần xét hỏi. Hôm nay (27-12), VKSND TP HCM sẽ đề nghị mức án đối với các bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-12.

Nhiều kế hoạch bị dập tắt

Ngoài hành vi khủng bố ở sân bay, đốt nhà xe, nhóm này còn thành lập, tham gia nhóm phản động, tổ chức chế tạo bom khói, bom xăng tấn công trụ sở công an, nơi công cộng, các đoàn biểu tình, ám sát, gây nổ ở nhà lãnh đạo; lên kế hoạch đánh bom vào đồn biên phòng, công an; tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP HCM). Tuy nhiên, các kế hoạch này đều bị Bộ Công an phát hiện, dập tắt.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cũng nêu rõ nhóm này đã khảo sát, bàn bạc chuẩn bị khủng bố một nhà máy ở tỉnh Hậu Giang; khủng bố siêu thị tại TP HCM.

Trong vụ án này, Đào Minh Quân và Phạm Lisa là những kẻ cầm đầu, chủ mưu nhưng đang sống ở nước ngoài, khi nào cơ quan chức năng bắt được sẽ xử lý sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo