xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhộn nhịp vùng biên sau 3 năm phong tỏa

MINH CHIẾN - TRỌNG ĐỨC

Nhiều quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thủ tục thông quan hàng hóa đã được Trung Quốc bãi bỏ. Song, người nhập cảnh nước này phải có giấy xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR

Ngày 8-1, Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau 3 năm tạm đóng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Được về quê sau 3 năm xa cách

Đúng 8 giờ ngày 8-1, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã chính thức thông quan trở lại. Từ 7 giờ cùng ngày, hàng trăm người Trung Quốc đã có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chờ làm thủ tục xuất cảnh để về quê ăn Tết.

Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng - Trung Quốc đề nghị TP Móng Cái hỗ trợ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR của người có yêu cầu nhập cảnh nước này; tạo điều kiện thuận lợi cấp visa tương ứng cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, hoạt động thương mại, du học, thăm thân nhân, đoàn tụ.

Anh Hà Xương Quý (trú tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc; đang làm việc tại Hải Phòng) cho hay: "Hôm qua, ông nội của tôi mất. Tôi đã có thể về quê để đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng sau 3 năm không về được do dịch bệnh".

Em Trịnh Anh Thư (quê tỉnh Hải Dương, du học sinh Trung Quốc) là người đầu tiên nhập cảnh Việt Nam trong ngày cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 mở cửa trở lại. Nhận đóa hoa tươi thắm từ đại diện lãnh đạo UBND TP Móng Cái, Thư cho hay kẹt ở Trung Quốc 3 năm do dịch, gia đình rất mong ngóng em trở về. "Lần này về, em không thông báo với gia đình để gây sự bất ngờ" - Thư vui vẻ.

Nhộn nhịp vùng biên sau 3 năm phong tỏa - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sáng 8-1 Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 8-1, gần 900 lượt người đã xuất nhập cảnh qua đây. Trong đó, 846 người Trung Quốc xuất cảnh và 24 người Việt Nam nhập cảnh.

Tương tự, từ sáng sớm 8-1, hàng chục người Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Việc làm thủ tục xuất nhập cảnh diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Ông Hà Đức Thuận, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai, cho biết cửa khẩu khôi phục hoạt động hoàn toàn, có thể xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành. Công dân xuất nhập cảnh cần thực hiện việc phòng chống dịch theo quy định của hai bên. Theo ông Thuận, việc Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới Lào Cai sau thời gian dài phong tỏa chống dịch COVID-19 sẽ là cơ hội để hồi phục và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu du lịch của Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Tại tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập cảnh mới khôi phục tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Trong ngày 8-1, hàng ngàn người, chủ yếu là các chuyên gia, công nhân, người lao động Trung Quốc, đã đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để làm thủ tục xuất cảnh về quê.

Xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt

Cũng trong ngày 8-1, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu cũng diễn ra thuận lợi.

Cụ thể, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, việc thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II, cầu Phao, bến Biên mậu Đông Hưng bãi bỏ hoàn toàn các quy định liên quan về phân vùng nguy cơ dịch COVID-19, phun khử khuẩn đầu kéo và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh Trung Quốc ở cửa khẩu lẫn khu giao nhận hàng hóa cặp chợ biên giới; hay các yêu cầu xét nghiệm và khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh...

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Chi Ma ngày 8-1 đã diễn ra thông suốt. Tại các cửa khẩu, nhiều chuyến xe chở hàng xuất nhập khẩu đầu tiên được tài xế điều khiển thẳng vào khu vực kiểm hóa hàng hóa.

Ông Bế Thái Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, cho biết cơ quan hải quan tại cửa khẩu đang linh hoạt thực hiện việc kiểm soát đối với tất cả các tờ khai báo hàng hóa của doanh nghiệp. Trung bình, mỗi ngày cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan cho 320 - 350 xe chở hàng hóa xuất khẩu.

Theo phương án của UBND tỉnh Lạng Sơn, đối với việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, sẽ dừng điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa vào khu trung chuyển. Khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây: tài xế, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Tài xế điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng trước khi nhập cảnh Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Cửa khẩu phụ Tân Thanh đã dừng việc điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, trước mắt, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ thực hiện song song 2 phương thức giao nhận hàng hoá. Phương thức thứ nhất là giao nhận hàng hóa không tiếp xúc (cắt móc và cẩu container). Phương thức thứ hai là giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây.

Trong khi đó, tại khu vực cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), các cơ quan chức năng cũng lên kế hoạch phân luồng giao thông, khắc phục tình trạnh ùn tắc, bảo đảm xe thông suốt và an toàn khi làm thủ tục thông quan hàng hóa. Phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và tài xế sẽ xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày; xe hàng của bên nào do tài xế của bên đó lái.

Sẵn sàng đón khách

Sáng 8-1, tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu (cầu Hồ Kiều II), Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc) và các cơ quan liên quan tổ chức lễ khôi phục hoạt động du lịch qua biên giới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón, tặng hoa cho 30 khách du lịch và cư dân biên giới của phía Hà Khẩu nhập cảnh Việt Nam.

Trước đó, TP Móng Cái đã lên phương án chuẩn bị đón du khách quốc tế trở lại. Cụ thể, dọn vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn toàn bộ khu vực phục vụ việc xuất nhập cảnh. Xây dựng phương án phân luồng; trong đó cư dân biên giới sẽ bố trí luồng riêng, du khách luồng riêng để tránh tình trạng ùn tắc, bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, an toàn. Những cửa hàng miễn thuế trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng.

TP Móng Cái yêu cầu các lực lượng liên ngành khối cửa khẩu, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo