xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NHỮNG "CHIẾN BINH" CHỐNG NCOV: "Chốt dịch" từ tuyến đầu Tổ quốc

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Nằm sát biên giới Trung Quốc, các lực lượng y tế, biên phòng, hải quan, công an... tỉnh Quảng Ninh đang ngày đêm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV) lây lan trong cộng đồng

Có mặt tại Móng Cái vào những ngày đầu tháng 2-2020, chúng tôi không thể ngờ rằng nơi vùng biên sôi động, sầm uất nhất nhì cả nước lại trở nên đìu hiu, vắng lặng đến thế.

Cảnh hy hữu ở Móng Cái

Theo ghi nhận của phóng viên tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ngày 5-2 chỉ có 14 người nhập cảnh Việt Nam. Từ sáng đến chiều 6-2 cũng chỉ có 13 người Việt từ Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh.

Trước đó, UBND TP Móng Cái đã có thư trao đổi với chính quyền nhân dân TP Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc về việc sẽ tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) từ 10 giờ ngày 31-1. Sau khi TP Móng Cái và TP Đông Hưng thống nhất việc dừng xuất nhập cảnh, khu vực cửa khẩu biên giới không còn cảnh từng dòng người xếp hàng chờ làm thủ tục.

"Nếu không có dịch bệnh nCoV, hằng ngày có cả chục ngàn lượt người qua lại. Còn như thế này là cảnh tượng hy hữu ở cửa khẩu này" - một lãnh đạo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho hay.

Sau khi nhập cảnh, làm các thủ tục khai báo, kiểm tra sức khỏe cần thiết tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chị Nguyễn Thị H. (trú TP Hưng Yên) ngồi chờ để được đưa đến khu cách ly theo dõi 14 ngày. Chị sang nhà người cô ở khu vực Phòng Thành (Quảng Tây - Trung Quốc) chơi từ ngày 16-1. Do đã cập nhật các thông tin về nCoV nên ngày 5-2, lúc về cửa khẩu, chị không hề ngạc nhiên khi đo thân nhiệt bình thường nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày.

Nhiều hộ dân ở khu vực cửa khẩu Móng Cái đã chủ động, tự nguyện phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các phương án phòng, chống dịch. Không ít nhà nghỉ, khách sạn sẵn sàng tạm dừng kinh doanh để trưng dụng làm nơi theo dõi cách ly những người trở về từ vùng dịch.

Chiều 5-2, bốn điểm cách ly người nhập cảnh về Việt Nam để theo dõi sức khỏe 14 ngày tại khách sạn Hữu Nghị 2, khách sạn Trường Huy, khách sạn Grand và khu cách ly tập trung Công ty Centre Way đã tiếp nhận 253 trường hợp. Đến ngày 7-2, tại huyện Đầm Hà, 25 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về cũng vào khu vực cách ly tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện để theo dõi sức khỏe.

Anh Đinh Văn Quý (SN 1993, trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) cho hay anh cùng bạn sang Đông Hưng chơi đến chiều 1-2 thì về qua cửa khẩu Móng Cái. Dù được bố trí chỗ ăn ở đàng hoàng, miễn phí nhưng phải cách ly quanh trong 4 bức tường khiến anh bức bối. "Chúng tôi chỉ muốn về nhà. Nhưng rồi, chúng tôi dần hiểu ra đây là điều không ai mong muốn cả, mình phải vì cộng đồng. Nếu ra ngoài, chẳng may nhiễm bệnh thì mình sẽ có lỗi lớn với cộng đồng, gia đình" - anh Quý kể.

Trong khi đó, anh Đặng Bá Quang Long, lễ tân khách sạn Grand ở TP Móng Cái, cho biết từ ngày 2-2, khách sạn Grand đã tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh qua biên giới phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

"Phải thường xuyên tiếp xúc với những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh, lúc đầu em cũng hoang mang nhưng sau đó được lực lượng y tế hướng dẫn cách phòng chống dịch, cách bảo hộ nên bọn em cũng vững vàng, yên tâm" - lễ tân này nói.

Nằm sát biên giới với Trung Quốc, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cũng là địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Anh Vũ Xuân Khải, chủ nhà nghỉ Như Quỳnh tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, đang tiếp nhận hơn 13 trường hợp phải cách ly. "Huyện với xã có nhu cầu thì tôi tự nguyện ủng hộ. Việc này không phải là vấn đề của cá nhân mà là của toàn xã hội. Nếu nhà tôi kín chỗ thì những nhà nghỉ khác cũng tự nguyện cả" - anh Khải cho hay.

NHỮNG CHIẾN BINH CHỐNG NCOV: Chốt dịch từ tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 1.

Người dân được hướng dẫn khai báo tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)

NHỮNG CHIẾN BINH CHỐNG NCOV: Chốt dịch từ tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa người trở về từ vùng dịch Trung Quốc đến các cơ sở cách ly ở TP Móng Cái

Không thể chùn bước!

Trực tiếp tiếp xúc với những người trở về từ vùng dịch, đã hơn 2 tuần nay, bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Phương (cán bộ Trung tâm Y tế Kiểm dịch quốc tế Quảng Ninh) chưa được gặp các con. Để bảo vệ con nhỏ, chị Phương đã chủ động thuê 1 căn nhà khác cách ly, sinh hoạt riêng nhằm tránh lây nhiễm đến mức tối đa.

Kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra vì nhớ con, chị Phương chia sẻ: "Tôi nhớ gia đình, nhớ con lắm! Nhưng vì công việc, vì tính mạng của bệnh nhân nên phải gạt đi mọi nhu cầu cá nhân để làm việc. Nghề tôi đã chọn rồi thì không thể chùn bước được".

Còn ông Phạm Thanh Tín, Phó Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, lần thứ 2 tham gia phòng chống dịch tại cửa khẩu Móng Cái. Trước nCoV là dịch SARS.

Trước đại dịch này, nhiệm vụ của đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế là chốt chặn nơi tuyến đầu Tổ quốc, phòng chống, ngăn chặn không để virus corona theo người dân từ vùng nhiễm dịch có cơ hội thâm nhập vào nội địa, phát tán ra cộng đồng. Đối với biên giới, cửa khẩu, lúc này, nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh phải đưa lên hàng đầu. Các cán bộ phải làm việc từ 7 giờ đến 20 giờ hằng ngày, rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, tránh tối thiểu virus corona theo người dân từ vùng dịch vào Việt Nam. "Đây là nhiệm vụ của cả quốc gia chứ không phải riêng của ai. Trên tinh thần đó, anh em luôn sẵn sàng, chung tay cùng các lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" - ông Phạm Thanh Tín nhấn mạnh. 

Khử trùng, tiêu độc ở tất cả khách sạn, nhà nghỉ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tính đến sáng 8-2, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm nCoV) đến thời điểm này là 72 ca. Hiện không có ca chờ kết quả. Trong ngày 8 và 9-2, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Quảng Ninh và các đơn vị liên quan phải triển khai khử trùng, tiêu độc tại tất cả địa điểm tập trung đông người, khách sạn, nhà nghỉ, các phương tiện vận chuyển, tàu du lịch, điểm tham quan, khu vực đón khách du lịch, cơ sở giáo dục, chợ, siêu thị, khu chung cư cao tầng...

Thông quan trở lại cầu Bắc Luân II

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, lãnh đạo 2 TP Móng Cái và Đông Hưng đã làm việc về kế hoạch thông quan trở lại ở khu vực cầu Bắc Luân II.

Hai bên thống nhất thông quan trở lại đối với cầu Bắc Luân II vào ngày 7-2. Bước đầu ưu tiên thông quan đối với nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của Tập đoàn Texhong tại Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái và vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đến ngày 8-2, tiến hành hoạt động thông quan đối với các loại hàng hóa khác.

Hai bên cũng thống nhất các biện pháp kiểm dịch y tế chặt chẽ, bảo đảm điều kiện cách ly, phòng dịch tuyệt đối. Tất cả các phương tiện chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ được phun khử trùng trước khi nhập cảnh. Người điều khiển phương tiện phải được kiểm tra y tế và trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch. Lực lượng công nhân bốc xếp hàng hóa được quản lý chặt chẽ và cũng phải được trang bị bảo hộ phòng dịch.

Các phương tiện chở hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, người điều khiển phương tiện sẽ bàn giao xe cho tài xế của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đưa xe sang Trung Quốc bàn giao hàng hóa. Các quy định kiểm dịch khác cũng áp dụng tương tự như các phương tiện chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo