xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị người đứng đầu nhà nước đã có lịch làm việc liên tiếp trong những ngày trước khi từ trần vào sáng 21-9 do bệnh hiểm nghèo.

Trên cương vị người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có lịch làm việc liên tiếp trước khi từ trần vào lúc 10 giờ 5 sáng 21-9.

Ngày 20-9:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước để động viên trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhân dịp Tết Trung thu 2018. Chủ tịch nước thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp 200 đại biểu thiếu nhi tham gia Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2018 vào ngày 10-8-2018 tại Phủ chủ tịch - Ảnh: Bảo Anh

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều cháu đã vượt khó, vươn lên đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. "Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích"- Chủ tịch nước viết trong thư.

Sau khi khẳng định Đảng, nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh, Chủ tịch nước mong các cháu thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Ngày 19-9:

Chiều 19-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường (Zhou Qiang) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Chu Cường - Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi trong khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời ký nhiều hiệp định cấp Chính phủ và các văn kiện hợp tác khác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch nước cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tòa án hai nước ngày càng được củng cố. Việc tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác đã và sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai tòa án Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

Chiều 19-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp trưởng đoàn các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á nhân dịp sang Việt Nam dự Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp trưởng đoàn các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á nhân dịp sang Việt Nam dự Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn INTOSAI và ASOSAI, cũng như các cơ quan thành viên đẩy mạnh hợp tác, thực hiện các sáng kiến và giải pháp hướng tới nền tài chính công ổn định, bền vững; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các sáng kiến về kiểm toán môi trường; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành tốt trọng trách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Ngày 15-9:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương - Ảnh: TTXVN

Phiên họp xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội"; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về đề án "Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính"; Báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương.

Ngày 13-9:

Chiều 13-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa đang thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng, quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, nhà nước, nhân dân hai nước; vui mừng quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước, như Ủy ban liên Chính phủ, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại về quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước... tiếp tục được triển khai thường xuyên và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh hai bên đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973 – 9.2018).

Để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thúc đẩy tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội...; duy trì hoạt động các cơ chế hợp tác song phương nhằm tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; mở rộng hợp tác kinh tế song phương, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, tập trung vào các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, hạ tầng du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục, dịch vụ, xây dựng, công nghệ sinh học, sản xuất dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, điện máy, điện tử, tin học...

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21-9-2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo