xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau vào mùa... đuối nước!

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Chỉ trong 20 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 10 học sinh chết đuối thương tâm.

Ngày 13-4, người dân và chính quyền đến chia buồn, chung tay lo tang lễ cho 2 em N.T.T (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ) và em L.H.B (học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Bế Văn Đàn; huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) là chị em cùng mẹ khác cha vừa bị chết đuối thương tâm.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tranh thủ ngày nghỉ bù lễ, chiều 11-4, 2 em rủ nhau ra bờ ao cắt cỏ phụ giúp cha mẹ. Không may, người em trượt chân rơi xuống ao nước do gia đình đào để tưới cà phê. Thấy em chới với, người chị lao xuống hồ cứu em nhưng rồi cả hai đều không lên được bờ. Trong căn nhà lụp xụp chừng 15 m2, người mẹ đau đớn khóc lịm bên 2 cỗ quan tài con mình.

Nỗi đau vào mùa... đuối nước! - Ảnh 1.

Trước ngôi nhà nhỏ phải đặt 2 cỗ quan tài dành cho 2 em học sinh bị chết đuối khi đi bắt ốc

Trước đó 1 ngày, cũng trên địa bàn huyện Krông Năng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh (con của 2 gia đình) tử vong tại ao nước trong lúc đi bắt ốc. Còn 2 tuần trước, ngày 27-3, 3 con nhỏ của chị Nguyễn Thị A. (ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cũng ra đi mãi mãi khi ra chơi ở hồ nước cách nhà không xa.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, chỉ từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã có gần 110 vụ đuối nước khiến hơn 130 trẻ tử vong. Như vậy, trung bình mỗi năm, tỉnh này phải mất đi 1 lớp học vì nạn đuối nước. Riêng 20 ngày qua, Đắk Lắk đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 10 học sinh tử vong.

Từ nay đến giữa tháng 6 sẽ là thời điểm học sinh bị chết đuối nhiều. Đây là thời gian sắp vào hè, trời oi bức, việc quản lý học sinh của gia đình có phần lỏng lẻo nên dẫn đến việc các em tự đi tắm sông, hồ, suối và chết đuối. Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước tình trạng đuối nước ở trẻ em liên tiếp xảy ra, sở đã chỉ đạo các nhà trường chủ động giáo dục về kỹ năng sống, về phòng chống đuối nước cho học sinh; cử các giáo viên bộ môn thể chất đi tập huấn để về hỗ trợ dạy bơi cho các học sinh; xây dựng bộ tiêu chí phòng chống tai nạn thương tích trong đó có đuối nước tại tất cả các trường, phấn đấu đến năm 2025, có 50% học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk biết bơi.

Trong khi đó, VKSND huyện Krông Búk cũng vừa kiến nghị chủ tịch huyện này thực hiện hiệu quả Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó, cần rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp bảo đảm an toàn, xây dựng các khu vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ em; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự phòng tránh tai nạn đuối nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo