xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Nguyễn Hoàng Anh thôi Bí thư Cao Bằng để nhận nhiệm vụ mới

Theo Báo Cao Bằng

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hoàng Anh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020 để phân công nhiệm vụ mới. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thay ông Hoàng Anh.

Sáng 26-12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh thôi Bí thư Cao Bằng để nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng hai ông Lại Xuân Môn, Nguyễn Hoàng Anh.

Tham dự có các ông: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành.

Hội nghị đã nghe Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban công bố 2 quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Trong đó, Quyết định số 648-QĐNS/TW, ngày 25-12-2017, về phân công Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Hoàng Anh. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 để phân công nhiệm vụ mới.

Quyết định số 641-QĐNS/TW, ngày 22-12-2017, về phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lại Xuân Môn. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho 2 ông Nguyễn Hoàng Anh, Lại Xuân Môn. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính khẳng định 2 ông Nguyễn Hoàng Anh, Lại Xuân Môn đều là cán bộ có năng lực, đã được chứng minh qua thực tiễn công tác. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Anh trải qua các chức vụ luôn thể hiện là cán bộ nhiệt huyết, đã góp phần lãnh đạo tỉnh Cao Bằng có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Mong muốn ông Nguyễn Hoàng Anh phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trên cương vị mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với ông Lại Xuân Môn, trên cương vị mới phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo cán bộ để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ... Mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống cách mạng, tiền phong gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách, phân công đảm nhận nhiệm vụ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, hứa sẽ cố gắng nghiên cứu, học tập, không ngừng phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, chung lòng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng thời mong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng luôn đồng hành để hoàn thành nhiệm vụ.

20160120125551-nguyenhoanganh

Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1963. Quê quán: Xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Là thạc sĩ kinh tế.

Ông từng kinh qua các chức vụ: ủy viên chuyên trách Ủy ban các vấn đề xã hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XI; Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo