xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải đồng lòng từ chuyện nhỏ

Lương Duy Cường

Từ hôm nay, 5-8, TP HCM sẽ xử phạt những ai không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đây là một trong những động thái mà TP HCM triển khai để cụ thể hóa những chỉ đạo từ lãnh đạo TP nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19, như lời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân là: "TP vẫn còn an toàn nhưng có nguy cơ cao nên bằng mọi giá phải ngăn chặn từ xa".

Trên báo chí, rồi qua nhiều kênh truyền thông khác nữa, các thầy thuốc đã nói rõ là rất nhiều thứ bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp chứ không riêng gì virus SARS-CoV-2 đang gây ra đại dịch Covid-19.

Cho nên, bình thường chứ không cần có dịch, thì đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã là một biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ chính mình trước nguy cơ lây nhiễm bệnh tật. Đấy là chưa kể khi mình là con bệnh thì việc đến nơi công cộng mà không mang khẩu trang có khác gì mang "ổ bệnh di động" gieo rắc tai họa cho muôn người.

Nói đơn giản thế, hay ho thế, ai cũng nói được thì lẽ ra phải là chuyện của mỗi người tự thực hiện để bảo vệ mình, sao chính quyền phải ra quân kiểm tra, rồi xử phạt? Thì cứ xem hồi đợt đầu của đại dịch Covid-19 này sẽ thấy rất rõ là nhiều người bất chấp, không thực hiện, dù cơ quan y tế khuyến cáo, rồi chính quyền cực chẳng đã phải ra quân xử phạt. Bất chấp khi đến nơi công cộng, cả khi vào công sở, dù có lúc được phát miễn phí khẩu trang thì nhiều người vẫn không đeo.

Nhớ cách đây mấy tháng, sau việc giãn cách xã hội, cứ lên xe buýt, xe khách hay đến bến tàu, xe, vào siêu thị... thấy rất nhiều người đeo khẩu trang, mà không đeo thì cũng không lên được xe hay vào được bến tàu, xe, siêu thị, vì sẽ bị chặn ngay. Việc này những tưởng là sẽ tạo thành thói quen tốt nhưng rồi chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đó, chính quyền lại phải tiến hành xử phạt. Mà chuyện này thì cả nước đều cần phải làm thế chứ không chỉ riêng TP HCM, để chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Từ chuyện đeo khẩu trang, để thấy nếu muốn "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống dịch Covid-19", thì tự mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, rồi rộng ra là mỗi địa phương và tất thảy dân chúng, đều phải đồng lòng.

Đồng lòng bắt đầu từ việc nhỏ như đeo khẩu trang, cho đến việc lớn hơn như hội họp, tụ tập... Đừng như hồi cả nước đang "nóng" với việc giãn cách xã hội vì Covid-19 nhưng một vị phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã không đeo khẩu trang, không chịu dừng xe để đo thân nhiệt còn lớn tiếng cự cãi lực lượng kiểm soát; rồi một nhóm cán bộ lãnh đạo của một trường đại học ở TP HCM vẫn tụ tập ăn nhậu. Mới đây nhất là 2 nhóm thanh niên tại quận Sơn Trà và quận Thanh Khê của TP Đà Nẵng vẫn ngang nhiên tụ tập ăn nhậu khi TP này đang có lệnh giãn cách xã hội.

Tính đến trưa 4-8, nước ta đã có 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Số bệnh nhân này cơ bản đã mang sẵn những bệnh nền khó điều trị nên đã không còn cơ hội sống khi có thêm sự tấn công từ virus SARS-CoV-2 . Dù vậy, với liên tiếp các trường hợp dương tính được phát hiện trong những ngày qua, cho thấy đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo là không được lơ là, chủ quan, phải "chống dịch như chống giặc" thì mới mong dịch bệnh nguy hiểm này không bùng phát trên quy mô lớn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo