xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháo vẫn nổ râm ran nhiều nơi

Trọng Đức

(NLĐO)- Mặc dù lực lượng chức năng đã căng mình ngăn chặn việc vận chuyển, mua bán, sản xuất, đốt pháo trái phép nhưng từ đêm giao thừa đến ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022, tại một số địa phương vẫn râm ran tiếng pháo cùng xác pháo vương vãi trên đường.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, bắt đầu từ thời khắc giao thừa cho đến mùng 2, mùng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (tối 31-1 đến 2 và 3-2), nhiều nơi tại tỉnh Bắc Giang vẫn còn tình trạng người dân "vô tư" đốt pháo nổ.

Pháo vẫn nổ râm ran nhiều nơi - Ảnh 1.

Ngày mùng 3 Tết, ngay tại sân, cổng trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn còn vương xác pháo

Đến ngày mùng 3 Tết (chiều 3-2), xác pháo hồng vẫn rải đầy trước cửa nhà người dân ở nhiều tuyến phố huyện của tỉnh Bắc Giang, thậm chí ngay trước sân, cổng trụ sở các cơ quan công quyền. Điển hình, vào chiều mùng 3 Tết, ngay tại sân, cổng trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn vẫn còn vương xác pháo.

Tình trạng đốt pháo trái phép vẫn diễn ra, tuy nhiên khi trao đổi qua điện thoại, ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khẳng định: "Tình trạng đốt pháo trái phép ít lắm, lác đác vài cái, hầu như không có. Năm nay tình hình tốt lắm".

"Anh em có đi tuần tra, hình như nhắc nhở 4 trường hợp mà không xử lý vì người ta đốt pháo không nổ"- vị Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay.

Khi được phóng viên thông tin về tình trạng đốt pháo nổ diễn ra công khai trên địa bàn huyện, thậm chí xác pháo xuất hiện ngay tại trụ sở UBND xã thì ông La Văn Nam lấy lý do đang bận, từ chối trả lời.

Ngày mùng 3 Tết, ngay tại sân, cổng trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn và cả tuyến phố vẫn còn vương xác pháo

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, năm Nhâm Dần 2022, ngoài pháo hoa của Bộ Quốc phòng được bán cho người dân trước đó, nhiều loại pháo hoa lậu do Trung Quốc, Thái Lan sản xuất cũng được người dân đem ra đường đốt trong thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ.

Trong đó, loại pháo được đặt mua nhiều nhất là pháo hoa giàn 36, 49, 100 quả/hộp. Một số người dân cho hay, 1 thùng 18 giàn/hộp (loại 36 quả/hộp) có giá 5,5 triệu đồng. Loại 100 quả/hộp (10 hộp/thùng) có giá 10 triệu đồng/thùng. Một số người dân cho hay, loại pháo hoa này có thể bắn với tầm cao hơn 30 m và "rất đẹp".

Tại Hải Phòng, trong 3 ngày Tết, mặc dù lực lượng chức năng đã căng mình để ngăn chặn nhưng tình trạng đốt pháo nổ trái phép vẫn diễn ra ở một số quận, huyện.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, từ ngày 29-1 đến ngày 2-2 (tức ngày mùng 2 Tết), lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp sử dụng pháo trái phép; vận động nhân dân giao nộp 19,1 kg pháo, 10 quả pháo nổ, 4 m pháo băng…

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khẳng định: "Không thể nói không còn tình trạng đốt pháo trái phép được, vẫn còn tiếng pháo nổ nhưng ở Hải Phòng năm nay tốt hơn nhiều so với mọi năm".

Chiều mùng 3 Tết, tiếng pháo vẫn dì đùng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ninh, từ đêm 29 Tết, Công an tỉnh tổ chức họp trực tuyến đến 13 Công an địa phương triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống đốt pháo trái phép đêm giao thừa. Ngoài bố trí 30 tổ lưu động, trong đó có các tổ do lãnh đạo Công an các địa phương làm tổ trưởng; Công an các phường, xã, thị trấn đã tham mưu UBND các xã, thị trấn thành lập 2.537 tổ tự quản, chốt kiểm soát, huy động 1.769 cán bộ chiến sĩ và 9.957 người tham gia (gồm Dân quân tự vệ, Quân sự, Đoàn Thanh niên, thôn, khu phố) để tuần tra, khép kín địa bàn, khoanh vùng, phát hiện tại các hộ có nguy cơ đốt pháo, thực hiện nghiêm các quy định và biện pháp xử lý đối với từng tình huống khi xảy ra.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 22 vụ, 22 đối tượng đang có ý định đốt pháo; vận động giao nộp 10,7 kg pháo, 1 dây pháo nổ, 1 dây pháo tép, 2 quả pháo trứng, 40 quả pháo tự chế, 4 giàn pháo phun hoa do công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất…

Pháo vẫn nổ râm ran nhiều nơi - Ảnh 4.


Pháo vẫn nổ râm ran nhiều nơi - Ảnh 5.

Xác pháo hồng ở các ngõ, xóm

Riêng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 11 đối tượng tàng trữ, đốt pháo nổ trong đêm giao thừa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo