xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó chủ tịch thị trấn hết lòng vì người nghèo

Thanh Vân -Kỉnh Nhơn

(NLĐO)- Nghĩ rằng việc chăm lo cho đời sống người nghèo là trách nhiệm không chỉ của riêng ai nên bà Hằng luôn năng động, nhiệt tình trong mọi công tác xã hội từ thiện.

Bà Vương Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang luôn tâm nguyện rằng không để những người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh chẳng may bị ốm đau bệnh tật rơi vào bế tắc nên đã gắn bó với các hoạt động xã hội từ thiện từ nhiều năm nay.

Phó chủ tịch thị trấn hết lòng vì người nghèo - Ảnh 1.

Bà Hằng cùng bạn đồng hành trong buổi trao nhà cho hộ nghèo ở địa phương

Lúc đầu, bà Hằng tham gia những việc làm đơn giản thường gặp như vận động tập, viết giúp học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường; giúp đỡ tiền cho những người hàng xóm có gia cảnh khó khăn chẳng may bệnh nặng, không khả năng chạy chữa. Dần dà, bén duyên, bà mạnh dạn kết hợp cùng các nhóm thiện nguyện ở địa phương vận động kinh phí cất nhà đại đoàn kết cho các hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị trấn. 

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, nữ phó chủ tịch này đã cùng với các nhóm thiện nguyện cất mới được 2 căn nhà đại đoàn kết tặng cho 2 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Cụ thể, vào tháng 4-2019, bà Hằng cùng nhóm thiện nguyện FC (một nhóm thiện nguyện ở địa phương) vận động cất mới 1 căn nhà đại đoàn kết tặng cho gia đình ông Phạm Ngọc Anh (59 tuổi; ngụ ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa) với kinh phí xây dựng 35 triệu đồng, trong đó cá nhân bà Hằng đóng góp 10 triệu đồng. Hai tháng sau, bà Hằng kết hợp với Câu lạc bộ Vạn Đức thị trấn Phú Hòa vận động cất tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình cụ ông Bùi Văn Mừng (92 tuổi; ngụ ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa) với kinh phí 60 triệu đồng khiến cụ Mừng rơi nước mắt khi nhận được căn nhà để ở vì đây là điều mơ ước bấy lâu nay của cụ.

Phó chủ tịch thị trấn hết lòng vì người nghèo - Ảnh 2.

Bà Hằng (thứ 4 từ trái sang) cùng nhà tài trợ trong buổi lễ trao nhà đại đoàn kết cho vợ chồng ông Phạm Ngọc Anh.

Ngoài ra, bà Hằng còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội từ thiện mang tính nhân văn sâu sắc khác. Điển hình như vụ hỏa hoạn hồi đầu tháng 3-2019 gây thiệt hại 9 căn nhà của bà con người Chăm (ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang), bà đã đứng ra vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp quyên góp được 16 triệu đồng tiền mặt, 900 kg gạo, nhiều mùng mền và các nhu yếu phẩm cần thiết khác mang tặng những hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và tài sản nơi đây, giúp bàn con sớm ổn định cuộc sống. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình cao của cộng đồng và xã hội.

Phó chủ tịch thị trấn hết lòng vì người nghèo - Ảnh 3.
Phó chủ tịch thị trấn hết lòng vì người nghèo - Ảnh 4.

Nhiều phần quà cũng đã được bà Hằng cùng nhóm thiện nguyện trao tận tay người nghèo hoặc bị hỏa hoạn

Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, bà Hằng thổ lộ: "Trước mắt, hiện đang trong những ngày bước vào năm học mới 2019 – 2020, tôi cùng anh em trong CLB Vạn Đức đã vận động được 15 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1.180.000đ, và 1.500 quyển tập sẽ trao cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đến trường ở 1 trường THCS và 2 Tiểu học trên địa đàn thị trấn vào dịp khai giảng năm học mới tới đây".

Cách nay khoảng tuần, bà Hằng cũng đã cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tổ chức chuyến đến huyện miền núi Tri Tôn trao tặng 150 phần học bổng cho các em học sinh ở 2 trường tiểu học A và B Châu Lăng với tổng kinh phí hơn 22 triệu đồng.

Với vai trò là một cán bộ phụ trách về kinh tế - xã hội của thị trấn, bà Hằng còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công; tặng quà cho các hộ nghèo trong những dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm truyền thống; làm tốt công tác "Đền ơn – Đáp nghĩa"; chăm lo sâu sát đời sống cho trên địa bàn.

Có thể nói, với những đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực về hoạt động xã hội từ thiện của bà Hằng – một cán bộ trẻ năng động, sáng tạo - xứng đáng là tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Mính; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo