xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng: Khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam

Văn Duẩn

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu ãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ 5 nạn nhân còn đang mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra chiều 8-5.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, Hồi 15 giờ chiều nay 8-5, xảy ra vụ lật thuyền chở khoảng 11 người đi trên sông Thu Bồn từ TP Hội An về hướng xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng: Khẩn trương  tìm kiếm 5 người mất tích trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Rất đông lực lượng tìm kiếm gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam kết hợp với lực lượng tại chỗ của xã, huyện đang tổ chức tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Đến nay đã vớt và cứu sống được 6 người, 5 người vẫn đang mất tích. Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện Duy Xuyên đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ của tỉnh nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thường xuyên duy trì liên lạc với lãnh đạo tỉnh tại hiện trường, sẵn sàng huy động các lực lượng từ Bộ GTVT và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tìm phương án sớm nhất có mặt tại hiện trường để phối hợp với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn, chiều 8-5, sau khi nắm thông tin, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Hiện danh tính của các nạn nhân gặp nạn đã được xác định. Cụ thể, danh sách 5 nạn nhân mất tích, gồm:

1. Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu SN 1993

2. Lê Văn Hà SN 1987

2. Nguyễn Ngọc Trường SN 1994

4. Võ Hùng Tâm SN 2000

5. Nguyễn Đức Tính (SN 1998, tất cả cùng ngụ thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)

Những người được cứu:

1. Dương Hà

2. Nguyễn Thanh Sơn

3. Nguyễn Xuân Vũ

4. Huỳnh Văn Thịnh

5. Huỳnh Đắc Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo