xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết

Tr.Thường - D.Ngọc; ảnh: Trần Thường

(NLĐO) – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 30-7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Theo công điện, lúc 2 giờ 15 phút ngày 30-7, tại Km 950+800 trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách 75B-000.52 chở 17 người di chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam đã va chạm với xe container 51D-411.21. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương…

Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Video: Ông Lê Phước Ấn kể lại thời điểm xảy ra tai nạn

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân; phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn, sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.  

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự. 

Song song đó, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường làn đường, chở quá số người quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 3.

Chiếc xe khách được cẩu khỏi hiện trường

Đối với Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Tổng cục Đường bộ kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để chủ động phòng tránh tai nạn.

Khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông.

Nghiên cứu, điều chỉnh giảm tốc độ khai thác của xe ô tô khách, ô tô tải, đồng thời rà soát, siết chặt điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Em Lương Văn Long (18 tuổi) kể lại vụ việc

Sở GTVT TP HCM và Sở GTVT tỉnh Quảng Trị kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và xe container trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn trên xảy ra khi gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (28 tuổi; ngụ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu. Khi đến địa điểm nói trên thì xe rước dâu gặp nạn, làm anh Long và 12 người thân thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 5.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 6.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 7.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 8.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 9.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 10.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 11.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 12.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 13.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 14.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 15.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết - Ảnh 16.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo