xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phú Yên chủ động điều tiết lũ trên sông Ba

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng bắt đầu từ mùa lũ năm nay, Phú Yên mới thật sự chủ động trong việc điều tiết lũ trên sông Ba.

Theo ông Thế, số liệu đo được cho thấy trong tổng lượng nước về hạ du sông Ba chỉ có 17% nguồn nước từ các sông, suối trên địa phận Phú Yên. Còn lại 83% nguồn nước xuất phát từ lưu vực ở thượng nguồn như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Chính vì vậy, việc dự báo sớm lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn sông Ba là cực kỳ quan trọng, giúp cho Phú Yên chủ động điều tiết lũ.

Mới đây, 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai đã cùng bàn bạc để giải bài toán dự báo sớm lưu lượng nước Tây Nguyên đổ về hạ lưu sông Ba. Lời giải ấy được tính từ những lượng mưa cụ thể, khả năng đất thấm nước tại chỗ bao nhiêu, còn bao nhiêu sẽ đổ về các hồ chứa nước ở Tây Nguyên, rồi các hồ chứa này sẽ đưa lưu lượng bao nhiêu về hạ du sông Ba. Trên cơ sở dự báo sớm đó, tỉnh Phú Yên sẽ cho điều tiết lũ sớm ở các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh để đón lũ.

"Nhờ đó, Phú Yên sẽ rất chủ động trong việc điều tiết lũ trên sông Ba. Làm sao khi lũ về, các hồ chủ động xả lũ để điều tiết với lưu lượng về hạ du 3.000-4.000 m3/giây thì có thể nói rằng hạ lưu sông Ba khá an toàn. Nếu điều tiết xả lũ trong thời gian dài với lưu lượng nhỏ rõ ràng là an toàn hơn khi đợi đến lúc bị động, xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn" - ông Thế nói.

Phú Yên chủ động điều tiết lũ trên sông Ba - Ảnh 1.

Trận lũ cuối tháng 11-2021, do không chủ động được lưu lượng xả lũ, hạ lưu sông Ba ngập nặng

Ngoài việc tính toán lượng mưa, dự báo lưu lượng nước lũ về thì việc chủ động trong điều tiết lũ cũng giúp thông tin kịp thời hơn đến ban phòng chống lụt bão huyện, xã cũng như người dân để kịp ứng phó. Theo đó, khi cấp độ xả lũ tăng lên, có thể nguy hiểm hơn thì thông tin sẽ được chuyển qua Sở Thông tin và Truyền thông để tới các nhà mạng điện thoại di động, phát đi cảnh báo đến từng người dân. "Đó là kịch bản điều tiết lũ liên hồ chứa trên sông Ba mà chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong thời gian vừa qua theo hướng chủ động điều tiết, thông tin kịp thời đến từng người dân để ứng phó. Tôi tin rằng với số liệu ngày càng dày hơn để dự báo tốt hơn lũ trên sông Ba, với phương án chủ động hơn trong việc điều tiết lũ, trong năm nay và những năm tiếp theo việc điều tiết lũ trên sông Ba sẽ hiệu quả hơn" - ông Thế nói thêm.

Theo ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, việc chủ động điều tiết để đón lũ đã được công ty thực hiện hiệu quả trong cơn bão số 4 vừa qua. Khi bão sắp vào bờ, dự báo khả năng có 1 đợt mưa rất lớn đổ xuống Phú Yên và các tỉnh Bắc Tây Nguyên, dựa trên số liệu dự báo về lưu lượng xả lũ của các hồ chứa nước ở Gia Lai, công ty đã dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện sông Ba Hạ và báo về Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. "Lúc này, lệnh của Chủ tịch tỉnh là xả nước xuống cao trình 102 m (so với mực nước thiết kế là 105 m) để đón lũ. Chúng tôi điều tiết nước xuống hạ du với lưu lượng 2.100 m3/giây. Đây là lần đầu tiên chúng tôi điều tiết mực nước hồ về 102 m để đón lũ. Nhưng nhờ vậy mà an toàn cho hạ du" - ông Lý nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo