xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng dập dịch tại chỗ

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thời gian tới, Việt Nam có thể ghi nhận những trường hợp mắc Covid-19 mới nên các chuyên gia đề nghị tiếp tục kiểm soát y tế người xuất nhập cảnh

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) sáng 26-2, đại diện Bộ Y tế cho biết qua 14 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Cùng ngày, ông N.V.V (50 tuổi) - bệnh nhân cuối cùng trong 16 người nhiễm Covid-19 trước đó đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Không được lơ là

Cũng trong ngày 26-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký Quyết định 648 về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố hết dịch Covid-19 tại địa phương này.

Sẵn sàng dập dịch tại chỗ - Ảnh 1.

Bệnh nhân thứ 16 - ông N.V.V xuất viện, ngày 26-2 Ảnh: TUẤN DŨNG

Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, khó lường, Bộ Y tế nhận định thời gian tới, Việt Nam có thể ghi nhận những trường hợp mắc Covid-19 mới. Vì vậy, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là với Covid-19 vì chủ quan là tự sát. "Việt Nam đã khởi động toàn bộ hệ thống giám sát y tế, sẵn sàng phát hiện, sàng lọc, tập trung điều trị, khoanh vùng dập dịch tại chỗ" - đại diện Bộ Y tế nói.

Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành phối hợp, lên danh sách lưu học sinh, người lao động và các đối tượng khác là người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc để cung cấp cho bộ phận an ninh xuất nhập cảnh, hàng không... Tất cả các trường hợp người Việt Nam từ Hàn Quốc về nước thì tiến hành tổ chức cách ly y tế theo đúng quy định. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ người đi lại qua biên giới, cửa khẩu, cả đường bộ, đường hàng không… để có các giải pháp ứng phó phù hợp.

Đối với trường hợp từ Hàn Quốc đã nhập cảnh Việt Nam trong 14 ngày qua (cả người nước ngoài và công dân Việt Nam), Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương chỉ đạo cảnh sát khu vực, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố… theo dõi sức khỏe, giám sát y tế.

Người về từ Hàn Quốc phải cách ly 14 ngày

Bộ Giao thông Vận tải ngày 26-2 có văn bản số 1637 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không có chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc phải hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phù Cát (tỉnh Bình Định), Cần Thơ (TP Cần Thơ) và bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy định về phòng chống dịch.

Từ 21 giờ ngày 26-2, hành khách là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc khi nhập cảnh phải cách ly tập trung 14 ngày. Bộ cũng khuyến cáo công dân Việt Nam nên ở lại Hàn Quốc trừ trường hợp bất khả kháng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nước sở tại; các hãng hàng không giảm dần và hạn chế các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị từ 21 giờ ngày 26-2, tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ vùng có dịch của Hàn Quốc (TP Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk). Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nếu đi qua vùng có dịch của Hàn Quốc trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm dự kiến nhập cảnh Việt Nam cũng thuộc diện tạm thời chưa cho nhập cảnh.

Nhiều địa phương sẵn sàng chống dịch

Sáng 26-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết hiện có 123 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện (BV) dã chiến (huyện Củ Chi), tăng 34 trường hợp, đa số là người Hàn Quốc.

Trước việc số người đưa vào cách ly theo dõi Covid-19 tại BV dã chiến ở Củ Chi ngày càng đông, TP đang xem xét thời gian, phương án cần thiết nên hay chưa mở thêm BV dã chiến tại huyện Nhà Bè.

GS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho hay ngoài 300 giường tại Củ Chi, TP đã chuẩn bị phương án mở thêm 200 giường tại Nhà Bè và sẵn sàng huy động thêm 1.000 giường bệnh tại những BV mới được xây dựng trong tình huống dịch lan rộng…

UBND tỉnh Quảng Trị trong ngày 26-2 đã ra quyết định cách ly và điều trị đối với 2 cô gái trở về từ TP Daegu (Hàn Quốc). Đó là chị Nguyễn T.M (21 tuổi) và Nguyễn T.D (24 tuổi, cùng trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh). Sáng 21-2, hai cô gái này nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rồi đi xe khách về đến nhà vào khuya cùng ngày. Những người đã tiếp xúc với 2 cô gái này cũng sẽ được cách ly, theo dõi.

Khánh Hòa cũng đang cách ly 7 người để giám sát dịch Covid-19. Trong đó có 5 sinh viên người Việt trở về từ Hàn Quốc, chỉ bị sổ mũi, ho nhẹ và 2 ca khác (1 người Hàn Quốc) đến/về từ TP Daegu với các triệu chứng bệnh viêm hô hấp khá rõ ràng.

Trong khi đó, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Quảng Ngãi cũng tổ chức thống kê, rà soát các trường hợp người nước ngoài (chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý) để theo dõi, kiểm tra y tế. Qua đó chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm Covid-19. 

Điều kiện công bố hết dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016 về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, đối với bệnh Covid-19, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo