xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sĩ tử nghèo vẽ nên điều kỳ diệu (*): Thi cho vui vẫn đạt thủ khoa

TRẦN THƯỜNG

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tâm thế "vui là chính", Trương Nhật Nguyên Bảo (lớp chuyên toán 12/1 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam) vẫn trở thành thủ khoa

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, vì đã được đặc cách vào ĐH nên Trương Nhật Nguyên Bảo chỉ thi 4 môn để xét tốt nghiệp.

Muốn thành người tạo cảm hứng

Kết quả, Bảo đạt 9 điểm môn toán, 9 điểm môn văn, 7,6 điểm môn ngoại ngữ và 6,67 điểm môn khoa học tự nhiên - tổng cộng 32,27 điểm, trở thành thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Quảng Nam. "Vì đã được xét đặc cách vào ĐH nên em đến với kỳ thi trong tâm thế nhẹ nhàng, vui là chính. Việc đạt được điểm thủ khoa thật sự hơi bất ngờ và thú vị với em" - Bảo tâm sự.

Sĩ tử nghèo vẽ nên điều kỳ diệu (*): Thi cho vui vẫn đạt thủ khoa - Ảnh 1.

Trương Nhật Nguyên Bảo gặt hái được nhiều quả ngọt sau 12 năm đèn sách Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, 12 năm liền Bảo luôn đạt danh hiệu Học sinh (HS) giỏi. Riêng 2 năm lớp 11 và 12, Bảo còn là HS xuất sắc nhất trường. Liên tiếp 2 năm 2017 và 2018, Bảo đều đoạt giải ba và giải nhì môn toán kỳ thi HS giỏi quốc gia THPT và được tuyển thẳng vào ĐH. Ngoài ra, Bảo còn đoạt huy chương vàng kỳ thi HS giỏi các trường chuyên khu vực Bắc Trung Bộ; giải nhất cuộc thi giải toán trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ 2017; huy chương bạc kỳ thi giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng năm 2016…

Hiện nay, Bảo vẫn băn khoăn giữa việc chọn học ngành khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP HCM hay ngành máy tính và công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM. "Em ước mơ trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến mọi người trong xã hội. Em muốn đem hết năng lực của mình phục vụ xã hội, tạo cảm hứng cho nhiều người" - Bảo nói.

Trăn trở chuyện chảy máu chất xám

Thần tượng của Bảo là GS Ngô Bảo Châu - người tạo cảm hứng và động lực cho em học tốt môn toán. Riêng môn ngữ văn, em muốn học để làm mềm mại con người mình, cân bằng cảm xúc với sự khô khan của các con số ở môn toán.

Sĩ tử nghèo vẽ nên điều kỳ diệu (*): Thi cho vui vẫn đạt thủ khoa - Ảnh 2.

Nguyễn Phú Nghĩa đạt điểm dẫn đầu 2 môn hóa, sinh ở TP Đà Nẵng Ảnh: BÍCH VÂN

Về bí quyết học, Bảo nói rằng không nên dành quá nhiều thời gian nhưng khi học phải tập trung, cần có sự phân bổ hợp lý các môn, giữa giờ học phải giải lao, vui chơi giải trí. "Cái gì cũng vậy, nếu có sức khỏe, tinh thần thoải mái thì mới thành công. Tất nhiên, đam mê là điều kiện tiên quyết" - Bảo nói và cho hay trong quá trình ôn thi, em vẫn thường theo dõi các trận bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018.

Ông Đinh Gia Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết Bảo là HS toàn diện của trường, một lớp trưởng gương mẫu, năng lực học tập xuất sắc. Bảo rất năng nổ trong các hoạt động Đoàn trường, em thường được chọn để phát biểu trước cờ hoặc trước các cuộc họp của Đoàn. "Tôi từng trực tiếp giảng dạy Bảo và đánh giá cao tinh thần ham học hỏi của em" - ông Thiện nhận xét.

Ra nước ngoài học tập để sau này trở về xây dựng đất nước là vấn đề mà Bảo luôn trăn trở. Điều này được em thể hiện trong bài thi môn ngữ văn đạt 9 điểm.

"Với đề văn, em rất thích câu hỏi về tiềm lực đất nước. Đất nước ta có rất nhiều tiềm lực, không chỉ về khoáng sản, tự nhiên mà còn là con người. Con người Việt Nam rất giỏi, điều đó đã được khẳng định trên thế giới. Tuy nhiên, nước ta chưa đầu tư hết mức cho việc trọng dụng nhân tài, quá trình chảy máu chất xám đang diễn ra khá mạnh, nhiều người đi du học và ở lại nước ngoài làm việc. Đó là điều em rất băn khoăn" - Bảo bày tỏ.

Bảo tiết lộ vừa được Viện Vật lý và Công nghệ Việt Nam chọn là 1 trong 5 bạn trẻ tham gia Trại Khoa học châu Á ở Indonesia sắp tới. Ở đây, em sẽ có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe các bài giảng của các giáo sư đoạt giải Nobel trên thế giới.

Về dự định trước mắt, Bảo cho biết sẽ cố gắng học tốt, lấy các suất học bổng du học nước ngoài để có cơ hội tiếp cận các nền giáo dục cao hơn. "Em mong qua Mỹ hoặc châu Âu, còn nếu ở châu Á thì sẽ chọn Singapore, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để học. Em muốn đi học nâng cao năng lực, giỏi hơn để trở về phục vụ, đóng góp công sức phát triển đất nước" - Bảo quả quyết. 

Thủ khoa hóa mơ làm bác sĩ

Đạt điểm 10 môn hóa, là 1 trong 7 thí sinh có điểm 10 tuyệt đối của TP Đà Nẵng, Nguyễn Phú Nghĩa (lớp 12B Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) còn giữ vị trí điểm cao nhất môn sinh với 9 điểm.

Nghĩa cho biết mình chẳng có bí quyết gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là bám sát chương trình của sách giáo khoa. Theo em, cách đơn giản nhất để nắm bài là nghe kỹ bài giảng ở lớp, tự học ở nhà và học cùng nhóm bạn. "Những gì chưa hiểu hoặc chưa rõ, em có thể hỏi bạn này hoặc bạn khác. Mỗi bạn có một thế mạnh khác nhau nên sẽ bổ sung cho nhau. Khó quá thì tụi em hỏi lại thầy cô" - Nghĩa chia sẻ.

Từ khi còn học THCS, Nghĩa đã có niềm say mê đặc biệt với môn hóa học. Nghĩa tham gia đội tuyển HS giỏi hóa nhiều năm liền và sau đó vào học lớp chuyên hóa ở Trường THPT Lê Quý Đôn. Còn đối với sinh học, dù không phải là môn chuyên nhưng Nghĩa cũng giỏi không kém. Điểm 9 là điểm bài thi cao nhất của môn sinh ở TP Đà Nẵng và chỉ có 27% bài thi môn sinh ở TP này đạt từ 5 điểm trở lên.

Nghĩa đã đăng ký vào ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Dược TP HCM với ước mơ trở thành bác sĩ. "Đây là mong ước kể từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ em làm điều dưỡng và em đã thấy hết được sự vất vả khi làm nghề này. Thế nhưng, dù vất vả mà được góp phần chăm sóc sức khỏe cho mọi người lại là niềm mong mỏi của em" - Nghĩa bộc bạch.

Bà Hà Thị Ánh, mẹ của Nghĩa, cho biết dù gia đình đã nói nhiều về sự vất vả của ngành y nhưng em vẫn đam mê theo nghề. "Không ai định hướng nhưng Nghĩa tự nuôi ước mơ, tự học và luôn muốn biến ước mơ thành hiện thực" - bà Ánh cho hay.

B.VÂN

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 14-7

Kỳ tới: Hai nữ thủ khoa miền gió cát

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo