xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sinh thuận tự nhiên là giết người!

Lưu Nhi Dũ

Một tin gây sốc trên mạng xã hội hôm 14-3, tại TP HCM, 2 mẹ con sản phụ chết vì sinh "thuận tự nhiên" (?). Đây là trào lưu đang lan truyền trên mạng có không ít thai phụ mù quáng áp dụng.

Ngay sáng 15-3, tại Bệnh viện Từ Dũ, Bộ Y tế đã họp báo để khuyến cáo cách sinh này phản khoa học. Sở Y tế TP HCM cũng đã tìm cách xác minh tin này và khẳng định không có thật. Trong khi đó, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh bé sơ sinh còn nguyên rốn bên chậu đựng nhau thai và status của một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình sinh thuận tự nhiên tại nhà, tự tay đỡ đẻ mà không cần sự trợ giúp của bất cứ y tá hay bác sĩ nào, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục trong 4 giờ sau sinh. Cơ quan chức năng ở Hưng Yên vẫn chưa xác định được sản phụ nêu trên nhưng có rất nhiều ý kiến phản ứng về phương pháp sinh này.

Trong khi đó, một sản phụ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Cao Bằng vừa tự sinh tại nhà, do chính mẹ chồng hộ sinh, đã bị tai biến khủng khiếp. Đây là ca sinh khó, bé không thể ra được, mẹ chồng đã dùng dao rạch tầng sinh môn của con dâu, phạm vào đầu bé. Rất may là sau đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã cấp cứu kịp thời cứu cả mẹ lẫn con.

Tại cuộc họp báo sáng 15-3, TS Vũ Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), nhấn mạnh mọi trường hợp sinh con đều phải thực hiện đúng như các phương pháp mà pháp luật đã công nhận. Nếu người mẹ sinh "thuận tự nhiên" mà để con chết thì đó là hành vi vô ý làm chết người, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các bác sĩ đầu ngành về phụ sản cũng lên tiếng mạnh mẽ, cảnh báo phương pháp sinh "thuận tự nhiên" như vậy là hiểu sai hoàn toàn về khái niệm "sinh tự nhiên". Sinh tự nhiên là chuyển dạ tự nhiên, theo ngả âm đạo, dưới sự hỗ trợ y tế của bác sĩ. Chỉ khi nào người mẹ không thể sinh tự nhiên được thì mới phải can thiệp y khoa.

Nhiều thập kỷ qua, ngành y tế đã nỗ lực kéo giảm số ca tử vong ở mẹ và bé bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc đào tạo cô đỡ thôn bản, xây dựng trạm xá đến tận bản làng. Nhiều chương trình khác được triển khai như sàng lọc trước khi sinh, khám thai định kỳ, tiêm vắc-xin cho trẻ... Nhờ vậy, tỉ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh tại Việt Nam đã giảm đáng kể. Năm 2009, tỉ lệ tử vong mẹ là 233/100.000, đến năm 2015, giảm còn khoảng 54/100.000 dân. Tỉ lệ tử vong đối với trẻ em giảm hơn 50%, từ 58/1.000 (năm 1990) xuống 23/1.000 (năm 2011).

Nhiều năm trôi qua, những tưởng chuyện chết vì sinh con một mình đã lùi vào quá vãng, nay một lần nữa lại dấy lên làn sóng giữa thành phố lớn, nơi chắc chắn không thiếu thốn điều kiện! Nói như bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, nguyên Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, hãy cẩn trọng khi có ý định chia sẻ hay ủng hộ một thông tin mà bạn không hiểu rõ, không lường được tác hại. Làm cho người khác tin theo và thực hành, có thể bạn đã vô tình phạm phải một tội ác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo