xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân

YẾN ANH - THÁI PHƯƠNG ghi

Sớm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế sẽ giúp ngành du lịch không chậm chân so với các nước trong khu vực cũng như góp phần phục hồi cả giao thương, đầu tư, thương mại

Ngay sau kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) về việc cần sớm mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế vào dịp 30-4 và 1-5 tới, Báo Người Lao Động tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ý kiến ủng hộ chủ trương này và cho rằng không thể trì hoãn mở cửa thêm được nữa.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 1.

Ngày hội khinh khí cầu ở TP HCM thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: BÌNH AN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch NGUYỄN VĂN HÙNG:

Sẽ mở cửa và công bố rộng rãi

"Có bao nhiêu thị trường sẵn sàng đến Việt Nam hay còn do dự?" - đó là câu hỏi quan trọng. Vì vậy, thứ nhất, các DN cần khẩn trương nghiên cứu để có chính sách phù hợp. Thứ hai, cần phòng chống dịch bệnh nhất quán từ trung ương đến địa phương; không cát cứ, khác biệt giữa các tỉnh, thành. Thứ ba, sau dịch bệnh, nhiều DN đuối sức, thiếu nhân lực. Liệu khi mở cửa, các DN có đủ nhân lực để thực hiện không? Xu hướng du lịch đã thay đổi, DN cần làm gì, làm như thế nào…, chúng ta cần tính toán để có hướng đi phù hợp hơn.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 2.

Nhận định rõ thuận lợi và thách thức để có cái nhìn tổng thể, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế, thời điểm mở cửa sẽ công bố rộng rãi cho thế giới biết. Từ nay đến thời điểm đó, chúng ta tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần và đủ, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ.

Ông NGUYỄN TRÙNG KHÁNH, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: 

Thời điểm thích hợp

Dịp 30-4 và 1-5 là thời gian thích hợp để mở cửa thu hút khách quốc tế. Nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, giảm sự thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 3.

Từ nay đến thời điểm thực hiện là thời gian vừa đủ để các bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng. Đồng thời, các DN du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau).

Thiếu tướng LÊ VĂN PHÚC, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng:

Linh hoạt thời gian mở cửa

Du lịch là một trong những ngành quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Chúng tôi đồng tình về việc mở cửa đón khách. Về lộ trình, Chính phủ cho chủ trương rồi, làm sao đạt được 2 mục tiêu vừa an toàn vừa đạt mục đích phát triển. Còn về mốc thời gian mở cửa, chúng ta làm sao linh hoạt là được.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 4.

Hiện tại, chúng tôi đã có phương án đón khách du lịch trở lại. Các đơn vị du lịch đều có thể khai báo điện tử ở bất kỳ đâu. Việc thực hiện visa điện tử cũng được chúng tôi phối hợp với Bộ Công an triển khai tự động hóa công tác kiểm soát nhập cảnh ở tất cả cửa khẩu đường bộ. Vấn đề đặt ra là làm sao thu hút khách du lịch ở các thị trường phù hợp để phát triển kinh tế.

Ông ĐINH VIỆT SƠN, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải:

Ủng hộ mở lại du lịch quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ việc mở cửa lại du lịch quốc tế. Hiện nay, chúng ta đã mở lại đường bay tại 10 thị trường, còn Trung Quốc chưa đồng ý. Những thị trường Đông Bắc Á chúng ta đã mở 14 chuyến/tuần và đang đàm phán, thương thảo với một số quốc gia châu Âu như Nga, Đức.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 5.

Kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế là dịp 30-4, khớp với kế hoạch mở lại của ngành hàng không. Chúng tôi đã xin ý kiến Chính phủ cho phép căn cứ vào nhu cầu của từng thị trường để được chủ động mở cửa các đường bay quốc tế.

Ông VÕ ANH TÀI, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group):

Không "rào chắn, chốt chặn"

Du lịch là ngành kinh tế trọng điểm có đặc điểm liên ngành, liên vùng, liên quốc gia nên rất cần quan điểm thống nhất, xuyên suốt về trạng thái "bình thường mới". Không "rào chắn, chốt chặn" về các mặt của các địa phương khi đồng thời phòng chống dịch và mở cửa phục hồi kinh tế; thống nhất quan điểm, nhận thức ứng xử, phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp F0 phát sinh của du khách trong nước và quốc tế.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 6.

Để du lịch mở cửa trở lại và sớm khôi phục, cần sẵn sàng đẩy mạnh chiến dịch quảng bá, xúc tiến chương trình, sản phẩm kích cầu du lịch quốc tế cụ thể theo cấp quốc gia và DN liên kết trong và ngoài nước, theo từng thị trường, đối tượng khách hàng; điều chỉnh thay đổi theo nhu cầu, hành vi, thị hiếu, mức độ quan tâm với giải pháp an toàn theo tiêu chí cụ thể.

Ngoài ra, cần tuân thủ yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận theo hướng du lịch an toàn, du lịch xanh. Đặc biệt, tại các địa phương, điểm đến có tỉ lệ tiêm phủ cao trong cộng đồng, tôi đề xuất du khách đủ điều kiện nhập cảnh, có hộ chiếu vắc-xin được mở rộng chương trình tham quan, không chỉ giới hạn trong các chương trình "trọn gói, khép kín" để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách.

Ông TRẦN THẾ DŨNG, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour:

Chậm chân sẽ mất nhiều cơ hội

Trong khi ngành du lịch khôi phục mạnh mẽ ở nhiều quốc gia thì chúng ta đang chậm và vẫn loay hoay bàn về thời điểm mở cửa khiến không chỉ DN mà nhiều đối tác nước ngoài cũng rất khó xây dựng kế hoạch đưa điểm đến Việt Nam vào quảng bá, xúc tiến tour, tuyến.

SỚM MỞ CỬA HOÀN TOÀN DU LỊCH QUỐC TẾ: Chủ động để không chậm chân - Ảnh 7.

Nếu du lịch quốc tế không sớm trở lại thì rất khó giải bài toán về cạnh tranh điểm đến của Việt Nam và phục hồi của cả DN lẫn ngành du lịch như kỳ vọng, vì đặc thù của khách quốc tế là không dễ bán tour ngay mà phải cần thời gian quảng bá, xúc tiến.

Chúng tôi vẫn cập nhật thông tin cho đối tác nước ngoài nhưng họ phải "án binh bất động" vì chúng ta chưa có thông tin, quy định cụ thể về đường bay, lịch bay, quy định nhập cảnh, địa phương nào mở hoàn toàn. 


Nhiều nước nới lỏng quy định

Anh trở thành một trong những quốc gia mở cửa trở lại du lịch quốc tế sớm nhất sau khi tuyên bố sẽ dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người nhập cảnh đã tiêm vắc-xin.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24-1 nhấn mạnh quyết định này cho thấy nước Anh đã mở cửa lại cho hoạt động kinh tế và du khách nước ngoài. Theo Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps, những thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ ngày 11-2. Chính phủ Anh cũng nới lỏng quy định đối với những trường hợp chưa tiêm chủng khi không buộc phải cách ly nhưng họ sẽ vẫn cần phải xét nghiệm Covid-19 trước và sau khi đến Anh.

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trở lại biên giới vào tháng 2, Thái Lan đang đẩy mạnh việc tiêm liều vắc-xin thứ 4 cho người dân ở những khu vực thu hút du khách. Từ ngày 1-2 tới, Thái Lan cũng sẽ nối lại chương trình du lịch miễn cách ly, vốn đã thu hút khoảng 350.000 lượt du khách trong 2 tháng qua trước khi tạm hoãn do lo ngại nguy cơ lây lan của biến thể Omicron.

Trong khi đó, Campuchia cũng đẩy nhanh việc mở cửa trở lại đất nước hoàn toàn một cách hiệu quả và an toàn nhằm phát triển kinh tế - xã hội bất chấp sự lây lan của biến thể Omicron. Campuchia xem vắc-xin là vũ khí chiến lược để chống dịch Covid-19. Bộ Du lịch Campuchia ghi nhận hơn 1,1 triệu du khách trong kỳ nghỉ đón năm mới, trong đó có 5.754 khách nước ngoài, tăng 63,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 21-1 cho hay khách nước ngoài nhiễm biến thể Omicron đến Campuchia không cần phải điều trị tại bệnh viện và có thể điều trị ở bất cứ đâu họ muốn, chẳng hạn như tại đại sứ quán hoặc khách sạn.

X.Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo