xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn rình rập học sinh tự chạy xe máy

Hương Trầm - Ý Linh

Cha mẹ vì nuông chiều con hoặc do muốn "rảnh tay", nhà trường thì thiếu tuyên truyền pháp luật, vì vậy tình trạng học sinh tự chạy xe máy không đúng quy định đang rất phổ biến, tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm

Tình trạng học sinh (HS) ở TP HCM đi xe máy trên 50 phân khối (cc), không có giấy phép lái xe, chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, "kẹp 3 kẹp 4"... gây mất an ninh trật tự diễn ra nhiều nơi, từ khu vực trung tâm đến ngoại ô.

Học sinh đi xe máy trên 50 cc thoải mái vào trường

Qua nhiều ngày quan sát, chúng tôi ghi nhận tình trạng HS đi xe 100 cc (hoặc hơn) diễn ra phổ biến ở các trường THPT ở TP Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp... Khi giờ tan trường vừa điểm, HS các trường THPT Thủ Đức, THPT Hoa Sen, THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (TP Thủ Đức) vô tư phóng xe máy trên 50 cc trên đường. Nhiều HS đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn có HS điều khiển xe máy phát ra tiếng pô "chát" tai. Khác với 2 trường còn lại, HS Trường THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm dễ dàng đem xe máy trên 50 cc vào trường.

Tai nạn rình rập học sinh tự chạy xe máy - Ảnh 1.

Học sinh một trường THPT ở quận 12 đi xe máy trên 50 cc Ảnh: HƯƠNG TRẦM

Vào lúc 17 giờ, trước cổng Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP HCM), phụ huynh đến đón con đã đậu xe chật kín vỉa hè, dọc hai bên đường. HS đi bộ, xe đạp, xe máy ùa ra khỏi cổng chính như ong vỡ tổ; trong số này, nhiều em đi xe máy trên 50 cc. Nguy hiểm hơn, nhiều em vừa đi xe máy vừa đùa giỡn gây mất an toàn, thi thoảng còn xuất hiện hình ảnh các nam, nữ sinh mặc đồng phục vừa ra khỏi trường thì rồ ga phóng vù qua làn ôtô để tránh dòng người đi xe máy đông đúc. 

Tại Trường THPT Trường Chinh (quận 12, TP HCM), tình trạng HS vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra ngay từ cổng trường, có em điều khiển xe trên 100 cc tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Chiều tối 27-10, theo dấu 2 HS Trường THPT Trần Cao Vân (quận Gò Vấp) trên chiếc xe máy trên 100 cc từ trường đến đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), chúng tôi không khỏi giật mình trước độ liều lĩnh của một "tay lái HS" khi phóng xe với tốc độ từ 70-100 km/giờ. Đáng nói, nam sinh chỉ lái bằng 1 tay để len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc chở theo nữ sinh không đội mũ bảo hiểm. Hướng về cầu Bình Lợi (TP Thủ Đức), "yêng hùng" này càng tăng ga, phóng nhanh hơn.

Phụ huynh khó chịu khi bị mời làm việc

Trong tháng 9 vừa qua - "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho HS đến trường", Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp HS không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe chạy xe máy trên 50 cc tại ngã 6 Nguyễn Chí Thanh (quận 5). Tuy nhiên, cũng tại nút giao thông này, khu vực có nhiều trường THPT như: THPT Năng khiếu, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ, THPT An Đông…, vài ngày trước, chúng tôi tiếp tục ghi nhận không ít HS đi xe 100 cc (hoặc hơn) không đội mũ bảo hiểm…

Tai nạn rình rập học sinh tự chạy xe máy - Ảnh 2.

Học sinh đi xe máy trên 50 cc, không đội mũ bảo hiểm Ảnh: HƯƠNG TRẦM

Làm việc với CSGT, không ít phụ huynh có con vi phạm Luật Giao thông đường bộ thừa nhận việc giao xe để các em đi học. Một số người tỏ ra khó chịu khi lực lượng chức năng không "thông cảm". Ông Ph.Th.T (một phụ huynh Trường THPT Trưng Vương) cho rằng HS THPT bây giờ, nhất là các em khối 12, có thể đủ điều kiện thể chất để điều khiển xe máy trên 50 cc nhưng các em chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ kiến thức pháp luật về giao thông để lái xe an toàn. 

"Độ tuổi các cháu chưa thể phản xạ tốt trước những mối nguy hiểm khi tham gia giao thông, nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người xung quanh luôn rình rập. 10 ngày trước, tôi chứng kiến một HS lớp 10 đi học bằng xe máy gặp tai nạn nguy kịch do bị cuốn vào gầm xe khách trên đường Điện Biên Phủ, quận 3" - ông T. nói.

Chị Hoài Thương (ngụ quận 12) bày tỏ sự lo lắng khi thấy cảnh từng cặp HS chở nhau trên xe máy phóng ra từ cổng Trường THPT Trường Chinh. Chỉ một nam sinh điều khiển xe máy có động cơ mạnh lên tới 150 cc, không gắn gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm đang lao nhanh trên đường, chị Thương lắc đầu nói: "Xe này phải trên dưới 60 triệu đồng. Nhiều gia đình có điều kiện, sắm xe đắt tiền cho con đi học. Không ít cháu ham vui, thậm chí "độ" xe rồi tụ tập đua".

Thực tế, trong tháng 5 vừa qua, qua "đột kích" địa điểm tụ tập để chuẩn bị "bão đêm" của một nhóm thanh thiếu niên, lực lượng CSGT thuộc Công an TP Thủ Đức đã lập hơn 200 biên bản xử phạt hành chính. Trong đó, 25 trường hợp vi phạm dưới 18 tuổi, có cả trẻ dưới 16 tuổi; một số trường hợp điều khiển xe thành đoàn gây mất trật tự an ninh. Nhiều phụ huynh khi con bị bắt lỗi vi phạm giao thông, mới nhận ra việc sắm xe phân khối lớn, đắt tiền cho con chưa đủ tuổi là "làm hư" con, gây mất an toàn cho chính các con của mình và cho người khác. 

Cần phụ huynh chung tay

Trong tháng 9 vừa qua, CSGT TP HCM đã xử lý 333 trường hợp vi phạm an toàn giao thông liên quan đến HS, sinh viên; tước giấy phép lái xe 15 trường hợp; tạm giữ 19 xe máy.

Cũng theo một lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, để bảo đảm an toàn giao thông cho HS, người dân khi tham gia giao thông, cần sự chung tay từ phía ban giám hiệu các trường và gia đình HS. Các bậc phụ huynh cũng cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh những thói quen tham gia giao thông không tốt của con em mình. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ nhà trường, lực lượng CSGT trong giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho con em.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo