xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành phố cao nguyên Đà Lạt cứ mưa là ngập thì không ổn!

Trường Nguyên

(NLĐO) - Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, "tình hình thế này, tôi sợ du khách đến Đà Lạt mà cảm giác không an toàn thì rất nguy hiểm"

Tại buổi làm việc của đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin về tình hình thiên tai thời gian qua trên địa bàn.

Thành phố cao nguyên Đà Lạt cứ mưa là ngập thì không ổn! - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở taluy tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt khiến 2 người tử vong vào ngày 29-6

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 13 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc xoáy, 7 vụ sạt lở đất... làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Thiên tai còn làm hư hỏng, thiệt hại 236 căn nhà, 336 ha cây trồng, cuốn trôi gần 3.000 con gia cầm, gia súc và làm hư hỏng 7 cầu dân sinh, 2 điểm trường, 4 công trình thủy lợi, sạt lở 230 m đường giao thông.

Mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại một số nơi trên địa bàn TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Lâm Hà... Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 70 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT), nhận định tỉnh Lâm Đồng có phản ứng nhanh và quyết liệt trong vấn đề phòng chống thiên tai, đặc biệt là ứng phó sạt lở, ngập úng.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, địa phương này có nhiều trường hợp sạt lở đất nhất trên cả nước. Hiện tại, ở đây có 163 điểm nguy cơ cao.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, TP Đà Lạt là trái tim của tỉnh Lâm Đồng, là địa điểm du lịch của cả nước. "Tình hình thế này, tôi sợ du khách đến đây mà cảm giác không an toàn thì rất nguy hiểm" - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT bày tỏ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ NN-PTNT sẽ chủ động các giải pháp, trong đó có thể tổ chức nghiên cứu cùng các chuyên gia trong cuối năm nay.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Đà Lạt có 2 chuyện. Thứ nhất, Đà Lạt mưa là ngập. Vậy thì thoát nước thế nào? Đây là nhiệm vụ của ngành thủy lợi. Thứ hai, với vấn đề sạt trượt thì phải quy hoạch thế nào, tính toán lại ra sao? Về vấn đề thoát lũ hiện cũng tắc ở một số chỗ.

"Để một thành phố cao nguyên như Đà Lạt mà cứ mưa là ngập thì không ổn! Có 2 hướng thoát nước cho Đà Lạt nhưng một hướng thì tắc, còn một hướng có vấn đề. Về việc này, chúng tôi sẽ nghiên cứu" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo