xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 10.000 lá cờ Tổ quốc đến với Tây Ninh

THẢO NGUYỄN

Cùng với trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, Báo Người Lao Động phối hợp với các đơn vị trao tặng xe đạp và xe lăn cho học sinh nghèo, người khuyết tật của tỉnh này

Ngày 26-11, tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao tặng 10.000 lá cờ trong hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào biên giới tỉnh Tây Ninh.

Giữ gìn, tô thắm cờ đỏ sao vàng

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; thượng tá Trần Văn Thuôn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu, các đơn vị đồng hành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng, người dân, học sinh trên địa bàn.

Thêm 10.000 lá cờ Tổ quốc đến với Tây Ninh - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trao lá cờ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho lãnh đạo tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Hội trường huyện Gò Dầu. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao lá cờ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh Trần Văn Thuôn.

Thêm 10.000 lá cờ Tổ quốc đến với Tây Ninh - Ảnh 2.

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - bày tỏ xúc động trên mảnh đất Tây Ninh anh hùng, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" của Báo Người Lao Động tiếp tục được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới của tỉnh. Như vậy, đến nay Báo Người Lao Động đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tổng cộng 32.500 lá cờ Tổ quốc, cùng nhiều phần quà, tổng trị giá hàng tỉ đồng.

Ông Tô Đình Tuân cho rằng tỉnh Tây Ninh có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 240 km với 3 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Tây Ninh là vùng "đất lửa", giàu truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng. Giờ đây, Tây Ninh đang từng ngày đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển ấn tượng. Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ song song, đã và đang được tỉnh Tây Ninh thực hiện rất tốt. "Chúng tôi kỳ vọng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" sẽ chung tay với tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới" - ông Tô Đình Tuân nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ xúc động khi được nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng lá cờ Tổ quốc của Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: "Huyện Gò Dầu nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung rất vui mừng và vinh dự được chương trình trao tặng cờ Tổ quốc. Tôi đánh giá rất cao về chương trình này, sẽ chỉ đạo ngay các đơn vị trong tỉnh có kế hoạch sử dụng những lá cờ này thực sự có ý nghĩa".

Thượng tá Trần Văn Thuôn cũng cho rằng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh rất vui mừng khi được Báo Người Lao Động trao tặng những lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. "Sự hiện diện của Báo Người Lao Động ở khu vực biên giới lại càng ý nghĩa hơn, vừa động viên nhân dân vừa động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đây. Chúng tôi trân trọng đón nhận và hứa sẽ quyết tâm gìn giữ và tô thắm cờ đỏ sao vàng ngày càng rực rỡ hơn" - thượng tá Trần Văn Thuôn nói.

Lời hứa của cô bé nghèo

Cũng trong dịp này, Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và xe lăn cho người khuyết tật ở Tây Ninh. Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Tân Thuận tặng 150 xe đạp cho học sinh; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi và động viên các em học sinh cũng như thân nhân của người khuyết tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Trò chuyện với ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Ngọc Bảo Thy, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Cây Da (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), cho biết mẹ bỏ nhà đi từ khi em mới lọt lòng. Từ đó đến nay, em sống trong tình yêu thương của ba và bà nội. Thu nhập từ công việc phụ quán cơm của ba Thy không nhiều nên cuộc sống luôn gặp khó khăn. Thy bộc bạch: "Hôm nay được nhận xe đạp, con vui lắm, từ nay con sẽ tự đạp xe đi học một mình để ba có thời gian làm việc kiếm tiền. Con hứa cố gắng học tập để bà và ba được vui". Nhiều người không cầm được nước mắt khi cô học trò nhỏ hứa với nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: "Con sẽ không ngừng cố gắng học tập để sau này phụ ba và không phụ lòng những người đã giúp đỡ con ngày hôm nay".

Một hoàn cảnh khác cũng không kém phần thương cảm, đó là trường hợp của bà Trần Thị Thu Hằng (SN 1982; ở trọ tại khu phố Phước Bình B, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), một tay bế đứa con hơn 1 tuổi, một tay phụ cô con gái lớn đưa chiếc xe đạp mới về nhà. Bà Hằng kể vợ chồng bà từ miền Tây lên đây lập nghiệp hơn 10 năm nay, cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, đặc biệt là kể từ khi sinh bé đầu thì bà phải ở nhà luôn vì mắc nhiều bệnh nan y cùng lúc. Chồng bà Hằng làm công việc phụ hồ, ngày làm, ngày nghỉ nên thu nhập bấp bênh.

Bà Hằng tâm sự: "Trước đây, mỗi ngày tôi đều đưa đón con đi học, rồi đưa thêm con nhỏ đi theo, nhiều hôm mưa gió hay nắng to là cực lắm. Nay đã có xe đạp rồi, cháu sẽ tự đi học, tôi có thời gian để nhận đồ về làm thêm tại nhà. Đây là món quà hết sức quý giá đối với gia đình tôi".

Nhìn nụ cười rạng ngời của các em học sinh, người khuyết tật khi nhận những chiếc xe mới, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, cũng vui và xúc động. Bà Phú nói: "Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành nhằm động viên, khích lệ tinh thần đồng bào vùng biên giới, chiến sĩ biên phòng cũng như học sinh nghèo và người khuyết tật ở địa phương". 

6 lần trao cờ cho Tây Ninh

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết từ ngày 1-6-2019, nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Bạc Liêu do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đến tháng 9-2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, để lan tỏa hơn nữa hoạt động ý nghĩa này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định chuyển sang giai đoạn 2, đổi tên chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thành chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", gồm 3 hợp phần là "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". Mục tiêu đặt ra là đến năm 2024, tức sau 5 năm phát động, chương trình sẽ đạt 2 triệu lá cờ Tổ quốc, bằng 200% kế hoạch ban đầu.

Tính đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.326.720 lá cờ Tổ quốc đến các tỉnh, thành cả nước. Trong đó đã trao và ký kết trao 1.017.470 lá cờ trong hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển; 218.050 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cho 20 tỉnh có biên giới trên bộ; 91.200 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại 14 tỉnh, thành.

Riêng tại tỉnh Tây Ninh, đây là lần thứ 6 Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc. Trong đó, giai đoạn 1 tổ chức 3 đợt trao 12.500 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", 1 đợt trao 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc". Trong giai đoạn 2, ngoài đợt trao 10.000 lá cờ Tổ quốc lần này, ngày 7-10 vừa qua, Báo Người Lao Động đã trao 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cho Tỉnh Đoàn Tây Ninh để xây dựng các đường cờ tại các địa phương, vùng biên giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo