xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông tin mới về sức khỏe tổ bay thực hiện chuyến bay đến Vũ Hán

D.Ngọc

(NLĐO)- 15 thành viên phi hành đoàn thực hiện chuyến bay vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế và hàng hóa cứu trợ của Chính phủ Việt Nam tới TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đưa 30 công dân Việt Nam khỏi vùng tâm dịch virus corona về nước an toàn hôm 10-2 hiện đã hết thời hạn cách ly.

Ngày 18-2, thông tin cho biết đến nay, toàn bộ 29 cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách theo dõi và xuất viện sau khi vượt qua tất cả quy trình kiểm tra chặt chẽ, trong đó có xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (Covid-19).

Đây là 29 cán bộ đã thực hiện các chuyến bay đến và đi từ vùng tâm điểm dịch đã được các bác sĩ ghi nhận sức khỏe tốt và hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng của dịch bệnh. Danh sách gồm có 15 cán bộ thực hiện chuyến bay đặc biệt VN68 trở về từ Vũ Hán cùng 14 tiếp viên thực hiện chuyến bay Trịnh Châu, Thẩm Dương và Macau.

Sức khỏe tổ bay thực hiện chuyến bay đặc biệt đến Vũ Hán hiện ra sao? - Ảnh 1.

Các thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay VN68

Trước đó, tối 9-2, máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Nội Bài đã chuyển số trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 500.000 USD, là quà tặng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sang Vũ Hán, kết hợp đưa 11 công dân Trung Quốc tại Việt Nam về Vũ Hán và đưa một số công dân Việt Nam ở tỉnh Hồ Bắc về Việt Nam.

Đến 5 giờ 4 phút sáng ngày 10-2, chuyến bay VN68 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, đưa về nước 30 công dân Việt Nam (gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam...) từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), vùng tâm dịch Covid-19 và không có bất kỳ kết nối giao thông nào với các khu vực khác. Trong số các hành khách có phụ nữ mang thai 8 tháng và một số trẻ em.

Thực hiện chuyến bay này là tổ bay gồm 15 người của Vietnam Airlines và 3 y, bác sĩ. 15 thành viên phi hành đoàn đã được lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.

Quá trình kiểm tra y tế, phòng dịch, tránh lây nhiễm virus được thực hiện chuyên nghiệp, chặt chẽ trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, thực hiện và sau khi kết thúc chuyến bay.

Để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm, máy bay được khử trùng toàn bộ và tạm dừng khai thác trong 24 giờ. Toàn bộ phi hành đoàn được thực hiện cách ly để theo dõi sức khỏe theo quy định. Được biết, đây là quá trình cách ly chủ động nên chỉ mất 7 ngày chứ không phải 14 ngày. Đến nay, đã hoàn tất quy trình cách ly với các cuộc kiểm tra xét nghiệm chặt chẽ.

Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho tổ bay thực hiện chuyến bay trên. Bằng khen đã được ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thừa ủy quyền của Thủ tướng trao cho đại diện Vietnam Airlines ngày 13-2, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Còn 14 tiếp viên thực hiện chuyến bay Trịnh Châu, Thẩm Dương và Macau cũng đã hoàn tất quy trình cách ly 14 ngày nghiêm ngặt, các cuộc kiểm tra xét nghiệm chặt chẽ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo