xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau loạt bài "Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn"

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP HCM báo cáo liên quan đến vụ các tụ điểm karaoke thác loạn do Báo Người Lao Động phản ánh và quán phở Hòa Pasteur bị các đối tượng lạ mặt dùng sơn, mắm tôm "khủng bố" đến 8 lần

Theo Chinhphu.vn, vừa qua, báo chí có bài "Từ vụ phở Hòa, tụ điểm thác loạn...: Chính quyền địa phương ở đâu?".

Báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-8-2019

"Loạt phóng sự "Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn" trên Báo Người Lao Động một lần nữa cho thấy trên địa bàn TP HCM có nhiều nhà hàng, quán bar hoạt động mại dâm trá hình, cho khách sử dụng ma túy tồn tại trước mắt chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan. Không riêng gì loại hình nhà hàng mà còn khá nhiều các loại hình dịch vụ nhạy cảm khác cũng đang biến tướng tồn tại trên địa bàn TP HCM. Đáng nói là suốt thời gian hoạt động, những nơi này phải chịu sự kiểm tra, giám sát của rất nhiều ban ngành, từ phường, quận đến TP; nhiều đoàn kiểm tra liên ngành… Vậy địa phương và những cơ quan, tổ chức này có biết đến "điểm đen" trên địa bàn phụ trách hay không? Vì sao không xử lý triệt để được?".

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau loạt bài Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn - Ảnh 1.

Những cảnh thác loạn như thế này cần phải được ngăn chặn và bài trừ. (Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện)

Liên quan đến vụ "khủng bố" ở quán phở Hòa Pasteur, theo báo chí phản ánh "suốt trong tháng 7-2019, quán phở Hòa Pasteur bị các đối tượng lạ mặt dùng sơn, mắm tôm "khủng bố" đến 8 lần dù chủ quán đã trình báo công an kèm hình ảnh, video nhưng địa phương không vào cuộc, nghi phạm không bị xử lý, ngược lại vẫn ngang nhiên lộng hành. Trong khi đó, khoảng cách từ quán phở Hòa Pasteur đến Công an phường 8, quận 3 chỉ vài trăm mét".

Về 2 vụ việc trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP HCM báo cáo vụ việc lên Thủ tướng trước ngày 20-8-2019.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau loạt bài Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn - Ảnh 2.

Sau khi bị tạt chất bẩn, quán phở Hòa Pasteur tạm ngừng bán để khắc phục hậu quả - Ảnh: Phạm Dũng

UBND TP HCM lập tức vào cuộc

Trước đó, sau khi 2 bài đầu tiên trong loạt điều tra "Bí mật bên trong các điểm thác loạn" khởi đăng trên Báo Người Lao Động, chiều 30-7, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Công an TP, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Công an TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung Báo Người Lao Động phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND TP trước ngày 10-8.

Cũng liên quan đến bài điều tra này, rạng sáng cùng ngày 30-7, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội (Đoàn 2) TP HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng Sunlight (số 9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng VIP của nhà hàng này có nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi đang ngồi hát với khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm đối với nhà hàng Sunlight như: Karaoke không có giấy phép, hoạt động quá giờ quy định; sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định...

Về vụ "khủng bố" quán phở Hòa Pasteur, ngày 5-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã thông tin bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" gồm: Phạm Phong Phú (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM), Khương Đĩnh Đồng (SN 1991, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (SN 1978, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991, quê Hải Phòng) và Lê Văn Công (SN 1992, ngụ quận Tân Bình).

Ngoài 5 đối tượng này, công an cũng đang xem xét xử lý một số đối tượng khác cũng như xem xét tội danh phù hợp để xử lý hình sự ông Trần Anh Tuấn (con rể quán phở Hòa).

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau loạt bài Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn - Ảnh 3.

Phạm Phong Phú và 4 đàn em vừa bị công an bắt giữ

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, ông Tuấn đã có hành vi nhập ôtô không có giấy tờ từ nước ngoài về Việt Nam rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố ngân hàng. Sau đó tiếp tục mang giấy tờ này đi cầm cố các đối tượng bên ngoài xã hội để vay mượn nợ.

Phạm Phong Phú là kẻ cầm đầu, chủ mưu đàn em dùng sơn đỏ, mắm tôm tạt vào quán phở Hòa để gây áp lực trả nợ thay cho ông Trần Anh Tuấn. Nhóm Phú đã nhiều lần tạt chất bẩn vào nơi ông Tuấn cư ngụ nhưng "không ăn thua". Sau đó băng này chuyển sang tạt chất bẩn vào thực khách ở quán phở Hòa, kể cả dùng hành vi bỉ ổi như bỏ gián vào thức ăn của quán.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, việc dư luận cho rằng các nhóm giang hồ ngang nhiên lộng hành, tạt mắm tôm quán ăn thách thức pháp luật là thông tin không chính xác. "Các nhóm tội phạm trên địa TP HCM đều hoạt động bí mật, lén lút, không có băng tội phạm nào dám ngang nhiên hoạt động lộng hành như vậy. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng tạt mắm tôm, đem lại sự bình yên cho TP HCM" - thượng tá Nam nói.

Nói về hoạt động của các công ty thu hồi nợ, thượng tá Nguyễn Đăng Nam nhấn mạnh: "Các công ty thu hồi nợ hoạt động sau khi được các cấp chức năng cấp phép. 99% sau khi được cấp phép thì không hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Những người đăng ký thành lập công ty đều là những người có học vấn cao nhưng những đối tượng đi đòi nợ thường rất bặm trợn, hung hăng, xăm trổ". Công an TP HCM đã kiến nghị các cơ quan chức năng cần hoàn thiện hơn nữa trong việc cấp phép hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo