xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương lắm miền Trung!

Hiếu Nghi

Những ngày qua, trong tang thương, khốn khó vì lũ dữ thì trên mạng xã hội và các cơ quan, đoàn thể đã bắt đầu kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ đồng bào gặp nạn.

Trong những dòng trạng thái chia sẻ trên mạng, không ít người viết: "Đồng bào vùng lũ cần nhiều thứ lắm chứ không chỉ mì tôm".

Mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhặt nhất cũng luôn đáng quý và xứng đáng nhận lòng biết ơn. Huống gì sự giúp đỡ lại đến trong lúc ngặt nghèo nhất, khó khăn nhất. Ruộng vườn đã mất, nhà cửa tang hoang, cái ăn thiếu thốn từng ngày thì được trao mì gói cũng đáng quý lắm chứ! Nhưng ngoài thực phẩm tiện dụng, còn bao nhiêu thứ cấp thiết khác mà người dân vùng lũ đang rất cần.

Bao mùa lũ đã qua, mì gói, nước mắm, nước tương... như món hàng chủ lực mang đi cứu trợ. Từng đoàn xe của cá nhân, doanh nghiệp tự tổ chức đưa về vùng lũ, loa phóng thanh kêu gọi bà con lên xã rồi nhận mỗi người một vài thùng mì, chai nước mắm... Đỡ xót lòng, người dân nơi đây còn cần vệ sinh môi trường, thức ăn cho gia súc, gia cầm, chăn màn, thuốc men... nhưng lại thiếu trầm trọng.

Bây giờ đã khác trước, nước lũ cắt đứt đường đi nhưng phương tiện, thiết bị của các cơ quan chức năng đều có thể tiếp cận chỉ sau 1-2 ngày và gạo, muối, mắm sẽ được tiếp tế tận nơi. Các huyện lỵ luôn có sẵn thực phẩm dự trữ, khi cần thiết thì được huy động kịp thời. Những nơi mà gạo của cơ quan chức năng không đến được thì hãy tin rằng mì gói cũng không đến được.

Ngay sau lũ, điều cần kíp nhất là sửa sang ngay nơi trú ngụ và giữ được sức khỏe để tạo dựng cuộc sống kịp thời. Điều người dân cần chính là tấm lợp và vật liệu dựng lại nhà. Chăn màn, quần áo khô ráo cần được tiếp tế ngay. Sau đó, khi đã dọn nhà thì cần thuốc khử trùng, khử khuẩn nơi ở. Tiếp đến là các loại thuốc men phòng chống dịch bệnh cho trẻ em. Về thực phẩm, họ cần nhất chính là rau xanh, bởi lũ qua sẽ chẳng còn gì và loại này cung cấp những dưỡng chất rất cần thiết.

Tình thương thì khó vượt qua cảm tính, nên khi những thông tin vùng nào khó khăn được truyền thông đăng tải nhiều thì thường các nguồn cứu trợ cũng tập trung lớn, trong khi nhiều vùng khác khó khăn không kém nhưng luôn thiếu hụt. Vì vậy, các nguồn cứu trợ nên thông qua các tổ chức đáng tin cậy, các cơ quan chức năng uy tín và cả những nhà hảo tâm có kinh nghiệm. Những tổ chức này thường có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương nên có được thông tin chính xác về những nơi cần giúp đỡ và đưa những món quà cứu trợ phát huy hiệu quả cao nhất.

Sự khó khăn của người dân vùng lũ còn dài nên sau thực phẩm, vật dụng sẽ cần tiếp tục tái thiết hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Họ cần những y - bác sĩ thiện nguyện đến khám chữa bệnh tổng quát, có những cảnh báo về dịch bệnh cho cơ quan chức năng. Những doanh nghiệp xây dựng có thể trực tiếp giúp bà con dựng lại nhà cửa, sửa sang đường sá. Những cây cầu cần gia cố; cây giống, con giống cần hỗ trợ; trẻ em cần sắm sửa lại sách vở, dụng cụ học tập...

Ở đâu cũng là tình đồng bào và trong cơn hoạn nạn những nghĩa cử tương thân tương ái càng được trân trọng. Thương về miền Trung vì bà con đang cần được giúp đỡ! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo