xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủy điện Chư Pông Krông gây họa cho lúa

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Trong quá trình xây dựng thủy điện, đơn vị thi công đã đục đá khơi sông khiến mực nước hạ xuống làm hơn 100 ha lúa của người dân bị thiếu nước.

Ngày 1-8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Krông Nô khẩn trương khắc phục, xử lý việc thiếu hụt nước do thi công thủy điện Chư Pông Krông và báo cáo kết quả trước ngày 5-8.

Thủy điện Chư Pông Krông gây họa cho lúa - Ảnh 1.

Thủy điện Chư Pông Krông được xây dựng một phần trên đất lâm nghiệp

Theo ông Nguyễn Văn Danh, một hộ trồng lúa trên cánh đồng buôn Sứk (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô), năm nay, do trạm bơm nước D12 thường xuyên "treo" bơm nên cánh đồng lúa mới 2 tuần tuổi đã thiếu nước trầm trọng, nguy cơ sẽ mất trắng. Trạm bơm D12 hút nước từ sông Krông Nô bơm vào cánh đồng buôn Sứk và D12 cho khoảng 120 ha của hơn 300 hộ dân canh tác. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng nay, trạm bơm chỉ hoạt động cầm chừng do mực nước sông xuống thấp.

Ông Hồ Tràng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, cho biết việc thi công thủy điện Chư Pông Krông đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. "Năm ngoái, đơn vị thi công nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân nhưng đến nay bồi thường vẫn chưa xong. Năm nay lại xảy ra tình trạng hạ lòng sông, khiến mực nước thấp, làm cả cánh đồng thiếu nước" - ông Tràng búc xúc.

UBND huyện Krông Nô đã kiến nghị UBND tỉnh, Cục Quản lý nước (Bộ Tài nguyên - Môi trường) và các ngành yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc (chủ đầu tư thủy điện Chư Pông Krông) phối hợp địa phương phải có biện pháp để có nước bơm tưới lúa. Nếu chủ đầu tư không phối hợp, đề nghị dừng cấp phép sử dụng tài nguyên nước đối với thủy điện Chư Pông Krông.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công ty Hưng Phúc thừa nhận đơn vị có đục những phiến đá nhô lên giữa lòng sông, khơi dòng chảy khiến nước vào trong trạm bơm ít hơn. "Công ty sẽ đề xuất tiếp tục đục đá tạo dòng chảy vào trạm bơm hoặc nối dài vòi bơm để hút nước tưới cho cánh đồng lúa" - vị này còn nói. Đối với việc bồi thường do nổ mìn phá đá, vị này cho rằng lúc đầu cơ quan chức năng chốt danh sách 34 hộ dân bị ảnh hưởng và đã đền bù xong. Sau đó, UBND xã Quảng Phú đề nghị thêm 9 hộ dân và chủ đầu tư dự kiến đầu tháng 8 này sẽ bồi thường.

Về thủy điện Chư Pông Krông, dù Chính phủ quy định không chuyển đổi rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác, trừ an ninh quốc phòng nhưng cuối năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn quyết định cho Công ty Hưng Phúc thuê hơn 5 ha đất lâm nghiệp thuộc rừng đặc dụng để làm thủy điện.

Điều đáng lưu ý, Giám đốc Công ty Hưng Phúc là bà Nguyễn Thị Minh, vợ ông Trương Công Hồng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. Vào thời điểm được thuê đất, ông Hồng còn kiêm phụ trách quản lý nhà nước về năng lượng, thủy điện, kỹ thuật an toàn, môi trường và khoa học - công nghệ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo