xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh-Nam Định tối mai 2-8, mưa lớn 300-400 mm

Văn Duẩn

(NLĐO)- Chiều tối mai 2-8, bão số 3 giật cấp 12 dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh đến Nam Định, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng. Mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ, có nơi lên tới 300-400 mm.

Bão giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh-Nam Định tối mai 2-8, mưa lớn 300-400 mm - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp ứng phó bão số 3

Sáng nay 1-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã triệu tập cuộc họp khẩn với các thành viên để triển khai các nhiệm vụ ứng phó bão số 3, đang giật cấp 12, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng vào chiều tối mai 2-8.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

TS Mai Văn Khiêm phát biểu- video: Văn Duẩn

TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 3 đang di chuyển chậm hơn so với ngày 31-7, hướng Tây, sau đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo về thời gian đổ bộ, ông Khiêm cho rằng khi bão trên vịnh Bắc Bộ có sức gió cấp 9, giật cấp 12. "Khoảng chiều đến đêm 2-8 bão sẽ đổ bộ, sức gió cấp 7-8, giật cấp 11. Khu vực đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nam Định, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng"- ông Khiêm dự báo.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9; riêng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có khả năng gió bão cấp 7-8, giật 10-11

Từ hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ đêm nay đến ngày 4-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm).

Khu vực Hà Nội có mưa, từ ngày 2-8, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ; trong đó đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các bộ, ngành như Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, phải cử các đoàn công tác đi đôn đốc các địa phương, để giám sát việc hướng dẫn đưa tàu thuyền ở trong vùng nguy hiểm tránh trú bão an toàn. 

Ông Hiệp cũng yêu cầu các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, xem xét cấm biển từ trưa nay 1-8 để đảm bảo an toàn cho ngư dân và khách du lịch. 

Đặc biệt, ông Hiệp lưu ý hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất lớn, có nơi lên đến 300-400 mm, vì vậy sẽ gây ngập lụt ở đồng bằng, sạt lở, lũ quét ở miền núi. "Các địa phương cần phải triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, cảnh báo cho nhân dân để giảm thiệt hại. Tuyệt đối không được chủ quan"- ông Hiệp nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo