xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em

Ngọc Dung-Hải Yến-Phan Anh

TP HCM dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vắc-xin, tình hình dịch tại địa phương

Ngày 22-10, Bộ Y tế công bố cấp độ dịch Covid-19 của toàn bộ 63 tỉnh, thành trong cả nước. Các địa phương này đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường, xã.

Trở lại trạng thái bình thường mới

Theo đó, 26 tỉnh, thành cấp 1 (màu xanh) gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái.

37 tỉnh, thành còn lại ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Không có tỉnh, thành cấp 3 (màu cam, nguy cơ cao) và cấp 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã cấp 3; 2 huyện và 37 xã cấp 4. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có 372 huyện xanh, 6.946 xã xanh, 287 huyện vàng, 2.790 xã vàng. Trong số 5 thành phố trực thuộc trung ương có 2 địa phương "vùng xanh" là: Hà Nội, Hải Phòng; 3 địa phương "vùng vàng" là Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM.

Bộ Y tế nhận định sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch Covid-19, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và số người tử vong trong thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới.

Sáng cùng ngày, tại hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng của TP Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp do vẫn ghi nhận rải rác một số ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn lây. Hiện TP Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 năm 2022 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

TP HCM ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em - Ảnh 1.

PGS-BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Y tế TP HCM ngày 22-10Ảnh: Hải Yến

Tiêm cho trẻ em theo thứ tự lứa tuổi giảm dần

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn vào ngày 22-10, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết thời gian tới, các bệnh viện (BV) đa khoa của TP HCM sẽ thành lập Khoa Covid-19.

Khi người bệnh đến, qua sàng lọc, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được đưa đến điều trị tại các khoa này với hệ thống ôxy, giường bệnh đầy đủ. Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, sở đã xây dựng kế hoạch mô hình BV dã chiến 3 tầng. Sắp tới, khi sáp nhập 2 trung tâm hồi sức và dã chiến với 1 ban giám đốc điều hành hoạt động, mô hình này rất thuận lợi có thể luân chuyển bệnh nhân nhanh chóng và dễ dàng. Qua báo cáo của Sở Y tế TP HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đồng ý mô hình BV 3 tầng theo đề xuất của thành phố.

Cùng ngày, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại thành phố, dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ sinh sống hoặc học tập trên địa bàn. Cụ thể, đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lựa chọn. Đối với trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại các BV chuyên khoa nhi hoặc BV đa khoa có chuyên khoa nhi. Đối với trẻ đang điều trị nội trú tại các BV chuyên khoa nhi và BV đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ lập danh sách trẻ từ 12-17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng (kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác) để tiêm chủng.

UBND TP HCM cho biết việc tiêm sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vắc-xin, tình hình dịch tại địa phương. Vắc-xin được dùng tiêm cho trẻ là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi.

Bộ Y tế cho biết ngày 22-10, cả nước ghi nhận 3.985 ca mắc Covid-19 tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.782 ca ngoài cộng đồng. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.073. Những ngày qua, số ca tử vong do Covid-19 tại TP HCM và Bình Dương tiếp tục giảm mạnh. Đến nay, nước ta đã tiêm gần 70,5 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó hơn 20,1 triệu người đã tiêm đủ 2 liều. 

TP HCM từng bước mở lại các dịch vụ

Bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, đã trao đổi với báo chí một số nội dung liên quan tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP HCM cho hay theo kế hoạch, thứ sáu hằng tuần, các quận, huyện phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch, gửi báo cáo về UBND TP HCM. Trên cơ sở đó, TP HCM công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Dự kiến, ngày 25-10, TP HCM sẽ công bố cấp độ dịch. Thành phố sẽ căn cứ vào cấp độ, dựa trên đánh giá mức độ an toàn để từng bước mở lại các dịch vụ. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho hay theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, TP HCM không ra "một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương". Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông nhưng có những nội dung sẽ do chính quyền địa phương tự quyết.

Ph.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo