xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM sẵn sàng các khu cách ly

Bài và ảnh: PHAN ANH

TP HCM đã lên kịch bản sẵn sàng các khu cách ly với hàng ngàn giường bệnh để chuẩn bị đón lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Chiều 29-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP HCM dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã họp bàn phương án phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh lo ngại dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, rất nhanh, nhất là ở Hàn Quốc. "Không ai có thể tưởng tượng một quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 13 thế giới như Hàn Quốc lại vỡ trận khi có dịch. Do đó, TP phải hạn chế thấp nhất ca mắc bệnh, tránh như Hàn Quốc" - ông Bỉnh nói. Hiện có 22.000 người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó khoảng 7.000 người ở các tỉnh phía Nam.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết tuần tới, UBND TP sẽ làm việc với các tỉnh để nắm rõ khả năng tiếp nhận người Việt Nam về từ Hàn Quốc, từ đó TP chủ động có phương án hỗ trợ. Còn về phía TP, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay khi công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về sẽ được rà soát kỹ, có đi qua vùng dịch Daegu và Gyeongsang hay không, tránh trường hợp như cô gái ở Bình Dương. TP cũng đã lên kịch bản khu cách ly cho trường hợp đón hàng ngàn người trở về từ Hàn Quốc. Ngoài khu cách ly ở Củ Chi 300 giường thì còn có khu cách ly ở Nhà Bè có 120 giường, Bệnh viện 175 có 200 giường, Bộ Tư lệnh TP có khu cách ly 470 giường; ở quận - huyện có gần 1.500 giường. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TP cũng dự trù 1.500 giường và Bệnh viện Ung Bướu 1.000 giường. "Đến thời điểm hiện nay có thể an tâm về khu cách ly. Nếu có diễn biến phức tạp hơn, sở sẽ đề xuất những khu cách ly khác" - ông Bỉnh nói.

TP HCM sẵn sàng các khu cách ly - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 29-2

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phân tích một người bị nhiễm, ít nhất là cần 10 người phục vụ; 1.000 người nhiễm thì cần thì 10.000 người phục vụ. Nếu không chủ động phòng chống để xảy ra dịch bệnh rất khó đối phó. Chủ tịch UBND TP đề nghị ngoài việc thực hiện, kiểm dịch, kiểm tra y tế tại sân bay, đơn vị xuất nhập cảnh và hàng không phải nắm và báo cáo lại thông tin, số lượng người về trước khi máy bay hạ cánh. Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành tính toán cho việc mở rộng khả năng tiếp nhận người bệnh, nghi nhiễm bệnh trên địa bàn. Trong trường hợp kỳ nghỉ tiếp tục kéo dài, UBND TP sẽ mượn tạm khu ký túc xá hơn 40.000 chỗ của ĐHQG TP HCM làm nơi cách ly, phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Một đầu việc quan trọng khác là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành y tế phải bảo đảm an toàn cho đội ngũ y - bác sĩ. Hiện nay, toàn TP có gần 19.000 y - bác sĩ nhưng chỉ có hơn 300 người là bác sĩ dịch tễ. "Đây là lực lượng có chuyên môn, hoạt động chủ yếu trong công tác phòng chống dịch nên phải có chế độ hợp lý. Sở Y tế đề xuất gói hỗ trợ, bồi dưỡng, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ cho đội ngũ y - bác sĩ" - ông Phong chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế lên kế hoạch tập huấn ngắn hạn đội ngũ y - bác sĩ ở các khoa khác để hỗ trợ đội ngũ bác sĩ khoa nhiễm; nghiên cứu điều phối lực lượng bác sĩ quân y khi cần thiết. Ngoài ra, Sở Y tế lên phương án thành lập trung tâm điều phối ngành y trên địa bàn. Trung tâm này phải bảo đảm việc sẵn sàng nhân lực ngành y, thậm chí là đội ngũ quân y.

Đề cập đến nhu cầu khẩu trang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói khả năng cung ứng của TP hiện là 2,5 triệu chiếc/ngày. Số lượng trên là khiêm tốn so với nhu cầu. Do đó, ông đề nghị các sở, ngành chuyên môn tính toán số lượng khẩu trang bảo đảm cung cấp cho TP trong 1 quý. Đối với các ngành dịch vụ phải tiếp xúc nhiều người, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị chính quyền và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm soát chặt chẽ. 

Lịch học mới nhất của TP HCM

Ngày 29-2, UBND TP HCM đã có quyết định về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên TP HCM do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8-3. Học sinh từ mầm non đến lớp 11 (kể cả giáo dục thường xuyên) cùng học viên của trung tâm tin học - ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ học đến hết ngày 15-3. Riêng khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP nghỉ học hết tháng 3-2020.

Giám đốc ĐHQG TP HCM Huỳnh Thành Đạt đề xuất UBND TP quyết định cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng do UBND TP quản lý được nghỉ đến hết tháng 3; kiến nghị trung ương cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng nghỉ đến hết tháng 3. "Việc thi cử, tốt nghiệp của sinh viên chậm một chút không sao. Nếu đi học lại mà một em bị bệnh rất nguy hiểm cho cả TP" - ông Đạt lo ngại.

Đ.Trinh - P.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo