xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Quá trình đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên biển kéo dài từ chiều 8-11 đến 2 giờ sáng 9-11 mới hoàn thành do gặp khó khăn khi nhiều người không chịu lên tàu cứu nạn để vào đất liền.

Đến 2 giờ sáng 9-11, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) mới hoàn tất việc đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên tàu cá LADY R3 (quốc tịch Myanmar) vào tới đất liền an toàn. 

Trước đó, từ 13 giờ 15 phút chiều 8-11 tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 và tàu Cảnh sát biển 8001 (đóng tại TP Vũng Tàu) tiếp cận được tàu hàng HELIOS LEADER (quốc tịch Nhật Bản, tàu cứu 305 công dân Sri Lanka) tại khu vực phao số 0, vùng neo biển Vũng Tàu.

Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền - Ảnh 1.

Tàu SAR 413 đưa những công dân Sri Lanka đầu tiên vào tới đất liền

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Sri Lanka tại TP HCM và các thành viên Đoàn cơ quan chức năng tỉnh BR-VT đã lên tàu HELIOS LEADER thông tin cho công dân Sri Lanka biết địa phương đã sắp xếp, bố trí nơi ăn ở an toàn và cử lực lượng ra tiếp nhận.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận các công dân Sri Lanka đã diễn ra rất chậm do các công dân này không hợp tác, đa số đều không chịu lên tàu vì sợ phải trục xuất trở về nước. Phải đến 18 giờ, khi được nói chuyện, giải thích, họ mới chịu lên tàu SAR 413 để lực lượng cứu nạn đưa vào bờ.

Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền - Ảnh 2.

Rất nhiều người nấn ná không chịu rời tàu để vào đất liền

Đến 20 giờ 30 tối 8-11, 155 công dân Sri Lanka đầu tiên được tàu SAR 413 vận chuyển đã vào đến cảng Liên doanh dầu khí Vietsovpetro và được cơ quan chức năng tỉnh BR-VT bố trí nơi ăn ở chu đáo.

Tàu SAR 413 tiếp tục hành trình quay trở lại để đón 150 công dân Sri Lanka còn lại. Đến 2 giờ sáng 9-11, công tác đưa người vào đất liền mới hoàn tất.

Ngoài đàn ông, có 39 phụ nữ và trẻ em Sri Lanka. Tất cả sẽ được tỉnh BR-VT sắp xếp ăn ở tại 3 địa điểm ở TP Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền - Ảnh 3.

Trêu tàu có cả phụ nữ và trẻ em

Như đã thông tin, tàu cá LADY R3 quốc tịch Myanmar chở theo 305 công dân người Sri Lanka hành trình đi Canada. Lúc 18 giờ ngày 6-11, khi đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng Đông Nam thì LADY R3 bị phá nước. Nước tràn vào khoang máy, tàu trôi dạt trên biển.

Thời tiết lúc tàu cá gặp nạn có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7, tính mạng của hơn 300 người bị đe dọa nghiêm trọng nên người trên tàu đã phát tín hiệu cấp cứu.

Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tổ chức bàn giao các công dân Sri Lanka

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng Việt Nam khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ rà quét, xác định các tàu đang hành trình ngang qua khu vực để yêu cầu cứu nạn. 

Nhận được yêu cầu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu chở hàng HELIOS LEADER, quốc tịch Nhật Bản (hành trình từ Nhật Bản đi Singapore) đã tiếp cận và cứu toàn bộ 305 công dân và thủy thủ trên tàu LADY R3.

Đến trưa ngày 8-11, tàu HELIOS LEADER đã về vùng neo Vũng Tàu để bàn giao các công dân Sri Lanka cho cơ quan chức năng tỉnh BR-VT.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo