xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ùn ứ cục bộ, tàu xe không tăng giá

Nhóm phóng viên

Lượng phương tiện đổ về TP HCM và Hà Nội tăng cao nhưng không gây ùn tắc nghiêm trọng

Sau 3 ngày nghỉ lễ 2-9 (từ ngày 1 đến 3-9), hàng ngàn người từ các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng bắt đầu trở lại TP HCM và TP Hà Nội. Theo ghi nhận, tại các cửa ngõ TP HCM và TP Hà Nội đã xảy ra ùn ứ cục bộ, giá vé tàu xe không tăng đột biến.

Đáp ứng nhu cầu đi lại

Tại TP HCM, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao vào chiều 3-9 trên các tuyến cửa ngõ và xung quanh các bến xe. Tại cửa ngõ phía Tây, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, các loại xe khách nối đuôi, hàng ngàn người chạy xe máy cùng lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP sau lễ. Lượng phương tiện tăng cao khiến một số đoạn đường bị ùn ứ cục bộ. "Mưa kéo dài, nhiều đoạn bị ngập nước khiến việc di chuyển rất vất vả" - anh Danh (quê Vĩnh Long) than thở.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Tây, lượng xe khách đổ về bắt đầu tăng cao từ chiều 3-9, tăng thêm vào rạng sáng nay (4-9). Bến xe Miền Tây đã tăng cường sân đỗ và lực lượng bảo vệ để giữ an ninh trật tự cũng như hướng dẫn hành khách bắt xe buýt để nhanh chóng giải tỏa, không gây ùn ứ.

Ùn ứ cục bộ, tàu xe không tăng giá - Ảnh 1.

Dòng người nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Tây, trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9 Ảnh: Gia Minh

Trong khi đó, khu vực cửa ngõ phía Đông TP, lượng phương tiện cũng tăng cao vào chiều tối 3-9, tập trung trên các tuyến đường như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (quận Thủ Đức) và xung quanh Bến xe Miền Đông như các đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Bình Triệu… Tại Bến xe Miền Đông lúc hơn 18 giờ, các loại xe khách liên tục vào bến, xe buýt cũng hoạt động không nghỉ.

Tại Bến xe phía Nam TP Nha Trang, dịp lễ lượng hành khách đi lại tăng 20% so với ngày thường. Mỗi ngày, có từ 160 đến 165 xe xuất bến đi các tỉnh, thành trong nước, đặc biệt là tuyến TP HCM và các tỉnh miền Nam. Bình quân mỗi ngày, có khoảng 3.000 lượt khách qua bến đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho biết ngành đường sắt trong dịp lễ cho chạy thêm 33 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại; Nha Trang đi Huế và ngược lại trong các ngày từ 31-8 đến 4-9. Riêng tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm 11 chuyến tàu. Tổng số tăng thêm trong dịp này là 15.500 chỗ.

Đại diện Công ty CP Vận tải xe khách T.B, chuyên chạy tuyến TP HCM - Đà Lạt, nhận định: "Do lượng xe cá nhân, các loại xe dịch vụ phát triển mạnh nên trong dịp lễ áp lực khách đến các bến xe cũng giảm bớt so với các năm trước, hầu như không có nhà xe nào tăng giá vé".

Tour biển tăng mạnh, tour núi không đông

Theo đại diện các hãng lữ hành ở Nha Trang, Khánh Hòa, dịp lễ Quốc khánh 2-9 các tour tham quan thành phố tăng mạnh nhờ lượng khách trên 2 tàu biển quốc tế dồi dào với 7.000 khách. Danh thắng Hòn Chồng và Tháp Bà Ponagar đạt khoảng 15.000 lượt khách/ngày. Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết du khách đăng ký tham gia các tour biển đảo trong những ngày lễ đạt trung bình gần 4.400 lượt/ngày, dù tăng 30% so với ngày thường nhưng lại sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, mặc dù dịp lễ năm nay liền kề các ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ bù ngày thứ hai nhưng lượng khách trong nước không cao, chỉ tăng nhẹ khoảng 3% (25.600 lượt) do rơi vào dịp năm học mới. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết doanh thu dự kiến 3 ngày lễ đối với ngành du lịch lưu trú đạt khoảng 95 tỉ đồng, chưa tính các dịch vụ vui chơi giải trí khác.

Trong khi đó, 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách đổ lên Đà Lạt (Lâm Đồng) nghỉ dưỡng không quá đông, do đó không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, các dịch vụ thiết yếu cũng không quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, giá cả phòng nghỉ, ăn uống tại thành phố này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với ngày thường. Do lượng khách tới Đà Lạt dịp này vào 2 ngày cao điểm là 1 và 2-9 không quá lớn nên các khách sạn, cơ sở lưu trú hoạt động chỉ đạt khoảng 75% công suất. Để bảo đảm an ninh trật tự trong đợt nghỉ lễ 2-9, Công an TP Đà Lạt đã ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm kể từ ngày 31-8. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt, cho rằng: "Công an TP Đà Lạt kiên quyết không để xảy ra tình trạng mồi chài, cò kéo, cưỡng ép du khách phải mua đặc sản Đà Lạt".

Chiều 3-9, theo báo cáo của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 3 ngày nghỉ lễ 2-9, các điểm vui chơi giải trí, tham quan du lịch trên địa bàn TP đã thu hút gần 83.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 55 tỉ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. 

46 người chết vì tai nạn

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 3-9, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 32 người. Ba ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 53 người. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, số người chết, bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2017; không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; các tuyến cửa ngõ ra vào TP Hà Nội và một số điểm du lịch vào giờ cao điểm ngày 1-9 và 3-9 xảy ra ùn ứ do lượng khách đổ về tăng đột biến.

V.Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo