xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam ra công điện khẩn, cho học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão số 9

Tr.Thường

(NLĐO) – Cơ quan chuyên môn dự báo bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung với sức gió ở vùng gần tâm bão cấp 12, 13, giật cấp 15.

Sáng 26-10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão số 9 (tên quốc tế là Molave) và tình hình mưa lũ.

Quảng Nam ra công điện khẩn, cho học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão số 9 - Ảnh 1.

Quảng Nam nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay theo dự báo, bão số 9 sẽ vào biển Đông trong hôm nay (26-10). Bão số 9 di chuyển rất nhanh, có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, 13, giật cấp 15; gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ trong đó có Quảng Nam.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó; kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người dân, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, nơi dễ sạt lở đất.

Yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống bão, lũ cho đến khi bão tan; tổ chức triển khai ngay các biện pháp chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ… trước 18 giờ ngày 27-10.

Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa; kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra; trong đó đặc biệt lưu ý đến các hồ chứa thủy lợi đã tích đầy nước; chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của bão và mưa lũ…

Trong ngày 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học 2 ngày 27, 28-10 để phòng tránh bão số 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin bão khẩn cấp về cơn bão số 9 .

Theo đó, lúc 7 giờ sáng 26-10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14.

Hồi 8 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 650 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

photo-1

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai di bão số 9: cấp 4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo