xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó chủ tịch - Tổng Thư ký 52 tuổi

Văn Duẩn

(NLĐO)- Ông Lê Tiến Châu, 52 tuổi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ VN là Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã hiệp thương cử ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN, đồng thời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho ông trọng trách này.

"Đây vừa là niềm vui, là vinh dự, song cũng là trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, MTTQ VN và nhân dân giao phó"- ông Lê Tiến Châu bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lê Tiến Châu cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp - những nơi ông từng công tác, rèn luyện đã luôn chung sức, đồng lòng, ủng hộ giúp đỡ để ông hoàn thành nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969. Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM; Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TP HCM; Vụ trưởng-Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP HCM kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Cục trưởng Cục công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 3-2018 đến tháng 11-2020 ông Lê Tiến Châu trải qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ 28-5 đến nay là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam.

Ngày 30-6: tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ VN là Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo