xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào Đảng để hoàn thiện mình

Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Không chỉ là những công nhân giỏi, Trần Thị Hoàng Phương và em gái sinh đôi Trần Thị Hoàng Trang còn là nhân tố tích cực, được kết nạp vào Đảng cùng ngày

Trong lễ tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu được kết nạp năm 2021 do LĐLĐ TP HCM tổ chức mới đây, đáng chú ý là 2 công nhân trực tiếp sản xuất và là chị em sinh đôi được kết nạp Đảng cùng ngày. Đó là Trần Thị Hoàng Phương và Trần Thị Hoàng Trang (SN 1993), cùng được kết nạp Đảng ngày 9-6-2021 tại Đảng bộ Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (Công ty Pou Yuen - quận Bình Tân, TP HCM).

Vào Đảng để hoàn thiện mình - Ảnh 1.

Trần Thị Hoàng Phương và Trần Thị Hoàng Trang trong ngày kết nạp Đảng

Động viên nhau cùng phấn đấu

Phương và Trang sinh ra trong một gia đình nông dân tại tỉnh Vĩnh Long. Năm 2011, khi học xong THPT, hai chị em lên làm công nhân ở Công ty Pou Yuen. Được đồng nghiệp giúp đỡ, họ từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa nhà.

Phương và Trang tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn Thanh niên và Công đoàn của công ty. Ngoài giờ làm, hai chị em xông xáo tham gia các hoạt động như: gói bánh tét tặng người vô gia cư, thăm các cháu ở trại trẻ mồ côi, tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ công nhân khó khăn…

Từng bước học hỏi, phấn đấu, cả hai chị em đều được công ty phân công nhiệm vụ quản lý. Hiện nay, Phương chuyên nhận hàng từ khâu chặt về phân cho hơn 100 người trong dây chuyền để gia công trước khi đưa xuống xưởng may; còn Trang là trưởng một nhóm công nhân may hơn 30 người.

Nhớ lại thời điểm được kết nạp Đảng, Phương kể: "Lúc đó, tôi thấy các đảng viên trong xưởng đều là những người tích cực làm việc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ và tận tình giúp đỡ anh chị em khi họ cần. Vì thế, khi được hỏi có muốn vào Đảng không, chị em tôi liền trả lời có. Điều thuận lợi nữa là nhờ ở chung nên hai chị em động viên nhau cùng phấn đấu, rồi được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng cùng lớp, cùng ngày".

Trong khi đó, Trang cho biết nghe một số người nói làm việc cho công ty ngoài nhà nước thì không cần vào Đảng, chỉ cần làm tốt là sẽ được doanh nghiệp trọng dụng, trả lương cao. "Nhưng tôi thấy khi vào Đảng, mình cần phải làm việc tốt hơn để thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và chứng minh việc vào Đảng là để hoàn thiện mình, chứ không phải để được ưu ái" - cô bày tỏ.

Biết tin Phương và Trang được kết nạp Đảng, cả nhà đều vui vì gia đình chưa có ai là đảng viên. Ngày kết nạp Đảng, hai chị em nắm tay nhau quyết tâm cùng cố gắng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với vai trò của người đảng viên.

Vào Đảng để hoàn thiện mình - Ảnh 2.

Trần Thị Hoàng Phương và Trần Thị Hoàng Trang giao lưu tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu

Thể hiện tính tiên phong

Thử thách đầu tiên với hai chị em chính là trong đại dịch Covid-19.

Hôm Phương và Trang được kết nạp Đảng cũng là ngày Công ty Pou Yuen phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên. Thông tin nhanh chóng lan truyền và nhiều người tỏ ra hoang mang.

Với vai trò người đứng đầu bộ phận, sau khi nắm chắc thông tin từ công ty và Công đoàn, Phương và Trang động viên công nhân bình tĩnh, chờ hướng dẫn chính thức, không nên nghe lời kích động.

Tháng 7-2021, Công ty Pou Yuen phải tạm dừng hoạt động theo chủ trương chung của TP HCM để phòng chống dịch Covid-19. Dù có điều kiện để về quê tránh dịch nhưng Phương và Trang ở lại, xung phong làm tình nguyện viên trong Khu điều trị Bình Trị 2 (quận Bình Tân). Hai chị em tích cực hỗ trợ nhập liệu, đưa mẫu đi xét nghiệm, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến các bệnh viện dã chiến, khu điều trị... Hằng ngày, phải làm trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nhưng họ vẫn động viên nhau kiên trì hoàn thành nhiệm vụ.

"Làm trong khu điều trị nên những thông tin biết được cũng khiến chúng tôi có chút lo lắng. Nhờ hướng dẫn, động viên của các y - bác sĩ nên chúng tôi cũng yên tâm. Trên hết, tôi nghĩ đây chính là lúc Đảng cần và các đảng viên phải thể hiện tính tiên phong, vai trò của mình. Vì thế, hai chị em quyết tâm bám trụ, dù biết nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập" - Phương nhớ lại.

Nhiều bệnh nhân lần lượt khỏe mạnh, ngày rời bệnh viện dã chiến đã nắm chặt tay 2 cô gái xinh đẹp, xông xáo này. Những lúc như thế, Phương và Trang lại tự nhủ phải quyết tâm cùng cố gắng. 

TRẦN THỊ THU HAI, Bí thư Chi bộ 3 - Đảng bộ Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam:

Không ngại khó, ngại khổ

Chị em Trần Thị Hoàng Phương - Trần Thị Hoàng Trang là công nhân trực tiếp sản xuất và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả hai đều tích cực tham gia phong trào đoàn thể của công ty và địa phương. Họ còn là những tình nguyện viên gương mẫu trong tuyến đầu chống dịch Covid-19, không ngại khó, ngại khổ, tham gia cho đến khi bệnh viện dã chiến đóng cửa.

Mới đây, Trần Thị Hoàng Phương đã tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Chi đoàn CS2 Pou Yuen.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo