xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Nhật Bản: Trao đổi 44 văn kiện hợp tác

Dương Ngọc

Ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính (25-11) dày đặc các hoạt động, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến thương mại, đầu tư.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề "Việt Nam - Nhật Bản nâng tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển", Thủ tướng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản đã chứng kiến lễ trao đổi 44 văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Trong đó, các thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng trị giá nhiều tỉ USD: Thỏa thuận hợp tác đầu tư Nhà máy điện Long Sơn trị giá 1,75 tỉ USD; dự án chăn nuôi, chế biến, phân phối bò thịt tại Vĩnh Phúc trị giá 500 triệu USD; thỏa thuận hợp tác phát triển khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng) trị giá 250 triệu USD… Các đại biểu Nhật Bản khẳng định nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam mà niềm tin của các nhà đầu tư tăng lên rõ rệt. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước đi vào chiều sâu, theo hướng phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi số… Đặc biệt, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam quá trình thực hiện sáng kiến chuyển dịch năng lượng châu Á do Nhật Bản đề xuất với trị giá 10 tỉ USD.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với 3 đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thuộc Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN): Ông Hideo Ichikawa, ông Masayoshi Fujimoto và ông Masayuki Hyodo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng lớn của Nhật Bản: Quỹ Nippon, Tập đoàn MUFG, Tập đoàn INFRONEER, Ngân hàng JBIC, Tập đoàn Idemitsu và Ngân hàng Mizuho.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị JETRO tiếp tục quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Thủ tướng cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, mở cửa lại đường bay thẳng giữa hai nước. Việt Nam dự kiến đầu tháng 12 sẽ bắt đầu mở cửa lại các đường bay quốc tế, trong đó có đường bay sang Nhật Bản.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo, Thống đốc tỉnh Kanagawa - ông Kuroiwa Yuji.

Tối 25-11, chuyên cơ của Thủ tướng đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Chuyên cơ chở theo 1.540.000 liều vắc-xin AstraZeneca của Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam. Tại lễ bàn giao, tiếp nhận diễn ra ở sân bay, đại diện đoàn công tác đã trao số vắc-xin này cho Bộ Y tế và trao cho Bộ Tài chính 1 triệu USD của Ngân hàng Sumitomo Mitsui tài trợ Chính phủ Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo